Phá sòng bạc khủng ở Sài Gòn, thu nhiều súng đạn

Google News

Triệt phá sòng bạc ‘khủng’ ở Sài Gòn, cơ quan chức năng đã bắt giữ 33 đối tượng, thu giữ số tiền hơn 500 triệu đồng cùng 2 khẩu súng và hàng chục viên đạn.

Ngày 13/3, Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, vừa triệt phá sòng bạc tại một căn nhà trong khu dân cư Thủy Lợi 4 (đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Theo đó, qua quá trình điều tra, Công an xác định sòng bạc nằm trong căn nhà trên do Huỳnh Văn Vinh, (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Hồng, (48 tuổi, quận Bình Thạnh) đứng ra tổ chức.
Pha song bac khung o Sai Gon, thu nhieu sung dan
Các đối tượng tại công an. 
Khuya ngày 3/3, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra thì phát hiện hàng chục con bạc đang sát phạt bằng hình thức đánh bài cào. Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 33 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 468 triệu đồng trên người các con bạc. Ngoài ra, Công an cũng thu giữ 2 khẩu súng và 15 viên đạn.
Làm việc với công an, Vinh và Hồng khai thuê căn nhà trên với giá 3 triệu đồng/ngày để mở sòng bạc từ ngày 21/2 đến nay. Mỗi ngày sòng bạc này hoạt động từ 19h tối đến sáng hôm sau với từ 30-50 con bạc. Trung bình mỗi tụ đặt từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng mỗi ván bài cào.
Pha song bac khung o Sai Gon, thu nhieu sung dan-Hinh-2
Hai khẩu súng thu giữ tại sới bạc. 
Mỗi ngày sòng bạc này sẽ thu từ 25.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng tiền xâu, theo cách thức nếu nhà cái thắng thì xâu từ 50.000 đồng - 300.000 đồng. Riêng các con bạc thắng thì sẽ thu xâu 2% trên số tiền thắng. Sau khi trừ hết các khoản phí, Vinh và Hồng chia nhau tiền xâu.
Làm việc với công an, Hồng khai nhận hai khẩu súng được mua từ một người chưa rõ lai lịch bên Campuchia vào khoảng tháng 11/2019 với giá 5 triệu đồng với mục đích để tự vệ.
Hiện Công an đang tạm giữ 33 người để phục vụ điều tra.


Theo Ngô Bình/ Tiền phong

>> xem thêm

Bình luận(0)