Nổ súng “hốt trọn” băng trộm xe máy để chơi game bắn cá

Google News

(Kiến Thức) - Đang giao dịch mua bán “chiến lợi phẩm” thì lực lượng cảnh sát hình sự ập đến kiểm tra, các đối tượng tháo chạy buộc lực lượng Cảnh sát phải nổ súng, trấn áp và bắt gọn cả nhóm trộm cắp xe máy.

Trao đổi với PV về thông tin triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy, ngày 11/4, Công an quận 8, TP HCM đã tiếp nhận từ Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS, Công an TP HCM) 3 đối tượng Huỳnh Quốc Vinh (26 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Thành Tiến (18 tuổi, ngụ Bình Chánh) và Bùi Phương Thảo (24 tuổi, ngụ quận 7) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Các đối tượng đang bị Công an quận 8 tạm giữ hình sự 
Trước đó, khoảng 20h ngày 8/4, tổ CSHS thuộc Đội 4 tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận 4, quận 8 thì phát hiện Vinh và Tiến điều khiển 2 xe gắn máy lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên tổ chức đeo bám.
Đến trước số 815, Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 2 đối tượng này gặp Thảo cùng 2 người khác (chưa rõ lai lịch) giao dịch bán chiếc xe hiệu Sirius. Nghi vấn các đối tượng giao dịch để bán xe gian nên tổ CSHS đã tiến hành kiểm tra hành chính.
Phát hiện tổ công tác, nhóm đối tượng này lên xe tháo chạy khiến lực lượng cảnh sát phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng. Được sự hỗ trợ của tổ BVDP, tổ Cảnh sát đã khống chế được Vinh, Tiến, Thảo.
Tại CQĐT, Vinh và Tiến thừa nhận vừa thực hiện thành công 2 vụ bẻ khóa trộm 2 xe máy rồi đem cầm cho nhân viên tiệm game bắn cá 318 (đường Thanh Loan, phường 5, quận 8) là Quách Mã Trọn (28 tuổi, quê Bạc Liêu) và Ngô Thái (27 tuổi, quê An Giang) lấy 4,3 triệu đồng đi mua ma túy đá sử dụng và nướng vào game bắn cá.
Tối 8/4, sau khi bẻ khóa được chiếc xe Sirius, 2 đối tượng này đem bán cho Thảo thì bị bắt.
Các đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ bẻ khóa trộm xe gắn máy và đem cầm tại tiệm game 318. Đội 4, Phòng CSHS sự phối hợp với Công an quận 8 kiểm tra và thu hồi nhiều xe gắn máy là tang vật mà 2 đối tượng bẻ khóa trộm trong thời gian qua.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)