Nghi vấn mẹ tâm thần dùng búa sát hại con gái 4 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Người mẹ bế con gái 4 tuổi vào nhà vệ sinh, sau đó dùng búa tấn công bé khiến nạn nhân tử vong.

Lãnh đạo UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) vừa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ mẹ sát hại con gái 4 tuổi tại nhà riêng.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 12/3, bà Nguyễn Kim Ngọc (SN 1981, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) cùng con trai lớn và con gái nhỏ là cháu N.T.K (4 tuổi) ra phía trước nhà hóng mát.
Một lúc sau, bà Ngọc bế cháu K. vào trong nhà chốt cửa lại, rồi tiếp tục bế cháu vào nhà vệ sinh. Tại đây, bà Ngọc đã dùng búa tấn công cháu bé.
Nghe thấy tiếng động mạnh, con trai lớn của Ngọc phá cửa xông vào thì phát hiện mẹ ruột sát hại em gái nên giật lấy hung khí và hô hoán mọi người đến giúp đỡ. Khi người dân đến, phát hiện cháu K. đã tử vong.
Công an huyện Đông Hải hiện tạm giữ hình sự nghi phạm Ngọc để điều tra về hành vi giết con.
Theo lãnh UBND huyện, bà Ngọc có biểu hiện của bệnh tâm thần. Trước Tết, Ngọc đã được gia đình đưa đi chữa trị, sau khi ổn định mới đưa về nhà, vẫn còn uống thuốc bình thường.
Nguyên nhân vụ việc mẹ giết con đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Hải Sơn (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)