Nghệ An: Một học sinh lớp 3 bị cổng sắt nhà trường đổ đè lên chân

Google News

Chiếc cổng chính bằng sắt bất ngờ đổ sập trong giờ ra chơi. Một phần cánh cổng đè lên chân 1 học sinh lớp 3 khiến em này bị thương tích nặng.

Nghe An: Mot hoc sinh lop 3 bi cong sat nha truong do de len chan
Chiếc cổng sắt của trường đổ đè lên chân em học sinh lớp 3 khiến em này bị mẻ xương, khâu nhiều mũi (Ảnh: Facebook) 
Theo đó, vụ việc cổng chính bằng sắt bất ngờ đổ sập xảy ra vào giờ ra chơi buổi chiều ngày 2/10 tại Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, cơ sở 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
Vào thời điểm này, một nhóm học sinh đang chơi đùa trên sân trường gần cổng chính thì bất ngờ chiếc cổng sắt đổ sập. Một phần chiếc cổng đổ đè lên chân cháu Đinh Đ.L, học sinh lớp 3C của trường này khiến em bị thương tích nặng.
Phát hiện sự việc, thầy cô giáo đã nhanh chóng đưa em Đ.L đến bệnh viện để cứu chữa.
Theo thông tin từ phía gia đình học sinh, bé Đ.L bị mẻ, rạn xương, một phần thanh sắt đâm vào chân làm lộ xương bên trong phải khâu nhiều mũi. Hiện tại các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương hở, đồng thời tiến hành bó bột cố định chân cho bé.
Trước đó, vào chiều 7/9, một nhóm học sinh chơi đùa, đánh đu trên cánh cổng trường phân hiệu Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) thì cánh cổng bất ngờ đổ xuống đè lên các em. Vụ việc làm 3 em tử vong tại chỗ, 3 em bị thương.
Tiếp đó, ngày 11/9, em Nguyễn Hoài L. học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Nam Lộc (huyện Nam Đàn) bị tường rào nhà dân trước cổng trường đổ đè lên người tử vong.
Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Theo Văn Thanh/Báo Giao thông

>> xem thêm

Bình luận(0)