Lạ lùng quyết định nâng lương nguyên Phó Chánh thanh tra dùng bằng giả

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi bị cơ quan chức năng Hải Dương kỷ luật cách chức đảng ủy viên, miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra do dùng bằng giả, ông Nguyễn Trọng Điều vẫn được làm thanh tra viên chính và còn được đề nghị nâng lương…

Vụ việc ông Nguyễn Trọng Điểu - Phó chánh Thanh tra dùng bằng giả ở Hải Dương bị miễn nhiệm chức vụ vào ngày 1/1/2018 dù xảy ra đã lâu nhưng nay lại tiếp tục khiến dư luận tỉnh này xôn xao. 
Mất chức vì xài bằng giả
Theo các tài liệu hồ sơ về vụ việc trên cho thấy, ông Nguyễn Trọng Điều (SN 1966) được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có quyết định 1048 bổ nhiệm và ngạch thanh tra viên kể từ ngày 1/5/2001. Đến tháng 3/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương có quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Trọng Điều và kết luận ông Điều có vi phạm sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp.
Tháng 7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Nguyễn Trọng Điều bằng hình thức cách chức đảng ủy viên. Đến tháng 11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật công chức đối với ông Điều bằng hình thức cảnh cáo.
La lung quyet dinh nang luong nguyen Pho Chanh thanh tra dung bang gia
 Trụ sở Thanh tra Tỉnh Hải Dương.
Tiếp đó, đến tháng 12/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Trọng Điều và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có trách nhiệm thể chế nghị quyết về mặt nhà nước. Cũng trong tháng 12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh với ông Nguyễn Trọng Điều kể từ ngày 1/1/2018.
Theo báo cáo từ Thanh tra Tỉnh Hải Dương, sau khi bị miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hải Dương đã thống nhất tạm thời phân công ông Nguyễn Trọng Điều đến làm việc tại phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra từ ngày 1/1/2018 và sinh hoạt đảng tại Chi bộ phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.
Quyết định lạ lùng
Không chỉ vẫn được làm Thanh tra viên chính sau khi bị kỷ luật miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương do sử dụng bằng tốt nghiệp Đại học không hợp pháp, chỉ 4 tháng sau đó, ông Nguyễn Trọng Điều được Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương – Phan Trọng Khánh ký quyết định nâng lương thường xuyên.
Theo tài liệu PV Kiến Thức thu thập được, ngày 16/2/2017, Thanh tra tỉnh Hải Dương có tờ trình số 72 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Tổ chức tỉnh ủy xét nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Trọng Điều – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương.
Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Trọng Điều có vi phạm trong việc sử dụng bằng đại học không hợp pháp, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định 3518 ngày 17/11/2017 kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Trọng Điều và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương với ông Điều. Do vậy, ngày 5/4/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có công văn 1065 trả lời việc xét nâng lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Trọng Điều thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh.
La lung quyet dinh nang luong nguyen Pho Chanh thanh tra dung bang gia-Hinh-2
 
Sau đó, từ đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, ngày 11/4/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định số 168 nâng lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Trọng Điều, Thanh tra viên chính, phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra từ ngạch lương bậc 6 hệ số 6,1 lên bậc 7 với hệ số 6,44.
Tuy nhiên, sau đó, ngày 13/4/2018, tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hải Dương đã họp và thống nhất tạm dừng thực hiện quyết định 168 nâng lương cho ông Nguyễn Trọng Điều và ngày 16/4/2018, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương – Phan Trọng Khánh đã ký thông báo tạm dừng thực hiện quyết định nâng lương trên. Lý do được giải thích là do một số vướng mắc trong áp dụng thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ đối với trường hợp của ông Nguyễn Trọng Điều.
PV Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên…
Mới đây, ông Nguyễn Trọng Điều đã xin nộp bổ sung hồ sơ cán bộ tại Thanh tra tỉnh Hải Dương với một tấm bằng tốt nghiệp cử nhân ĐH Công nghệ và Quản lý hữu nghị (Hà Nội). Hiện nay ông Điều đang trong giai đoạn hoàn tất luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế tại trường này.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)