Khởi tố bảo mẫu vụ bé gái bị ngã chấn thương sọ não

Google News

(Kiến Thức) - Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố bảo mẫu vụ bé gái 18 tháng tuổi bị ngã chấn thương sọ não tại nhà trẻ không phép thuộc huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. 

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Vĩnh Cữu (Đồng Nai) đã ra quết định khởi tố bà Nguyễn Thị Lan Trinh (48 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) về tội “Vô ý gây thương tích”.
Bé gái bị ngã chấn thương sọ não phải sống thực vật là bé Nông Ngọc Minh Thư (18 tháng tuổi, ngụ KP 4, P. Trảng Dài, TP Biên Hoà, Đồng Nai). Còn bà Trinh được cho là người đã mở điểm trông giữ trẻ không có giấy phép tại nhà riêng ở ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Khoi to bao mau vu be gai bi nga chan thuong so nao
 Bé Minh Thư bị ngã chấn thương sọ não và phải sống thực vật.
Trước đó, vào 27/3, gia đình bé Minh Thư có gửi cháu Thư cho bà Trinh trông giữ. Đến 16h50 cùng ngày, bảo mẫu thông báo cháu bị ngã, nôn ói và lâm vào trạng thái hôn mê nên gia đình đến đưa đi cấp cứu.
Sau phẫu thuật, cháu Thư không có biểu hiện phục hồi vận động, không thể giao tiếp.
Ngày 25/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu quyết định trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ thương tật của Thư và xác định cơ chế hình thành vết thương để phục vụ điều tra.
Theo kết luận của Trung tâm pháp y Đồng Nai, bệnh nhi bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái và dập não, di chứng gồng cứng tứ chi mất não. Vết thương do vật có diện phẳng gây nên. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 93%.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục điều tra làm rõ.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)