Khởi tố 13 đối tượng trong vụ ẩu đả liên quan đến TMV Minh Châu Asian

Google News

Ngày 18/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 13 đối tượng để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.  

Được biết, liên quan đến vụ việc này ở Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian có 16 người liên quan. Trong đó có 3 người là lái xe và phụ xe được cho tại ngoại dưới sự giám sát của cơ quan Công an.
Theo cơ quan điều tra, 13 đối tượng còn lại bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là vụ ẩu đả tại khách sạn Aimée Homestay trên đường 28 Tháng 3 (Phường 1, thành phố Bảo Lộc) xảy ra vào đêm 10/6/2021.
Khoi to 13 doi tuong trong vu au da lien quan den TMV Minh Chau Asian
 Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra: Vào lúc 22 giờ ngày 10/6/2021, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp nhận tin báo về việc có 1 nhóm khoảng 20 đối tượng sử dụng hung khí là dao và tuýp sắt đánh nhau trước cửa, sau đó kéo vào khách sạn Aimée Homestay.
Sau đó, Đội Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Bảo Lộc) kết hợp với Công an Phường 1 đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đến hiện trường, các đối tượng trên đã bỏ đi, chỉ còn lại anh Mai Văn Sự (sinh năm 1977, trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và anh Phạm Duy Hải (sinh năm 1988, trú tại phường Bến Ngự, thành phố Nam Định). Hai người này bị đánh, trên người có nhiều thương tích, nên được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (đóng tại thành phố Bảo Lộc) cấp cứu.
Ngay trong đêm, Công an thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an huyện Di Linh tổ chức truy bắt nhóm đối tượng bỏ trốn. Khi nhóm đối tượng này lên 2 xe ô tô đi đến địa phận huyện Di Linh (Lâm Đồng) thì bị lực lượng Công an chặn lại, khống chế bắt giữ.
Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định trong 13 đối tượng tham gia vụ ẩu đả trên, 8 đối tượng có từ 1 đến 4 tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, có 2 đối tượng có tiền án về tội “Giết người”. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn trong làm ăn giữa các cổ đông với bà Nguyễn Huân Thị, được xác định là chủ chuỗi Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian.
Trước đó ngày 11/6/2021, TTXVN đưa tin, Công an thành phố Bảo Lộc triệu tập 16 người liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ xô xát xảy ra đêm 10/6 tại một khách sạn trên địa bàn Phường 1. Lý do triệu tập bởi đêm 10/6, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm người tại một khách sạn trên địa bàn Phường 1, khiến 2 thanh niên bị thương phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc trên liên quan đến Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury tại số 42 phố Nguyễn Công Trứ ở thành phố Bảo Lộc đang xôn xao dư luận trong những ngày qua.
Theo Chu Quốc Hùng /TTXVN

>> xem thêm

Bình luận(0)