Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc vụ patê cột đèn 'dính' lợn bệnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường giám sát, tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán tại các địa phương.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trong suốt quá trình hoạt động từ trước đến nay.

Theo yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng phải báo cáo cụ thể việc kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, cũng như các biện pháp quản lý đã được triển khai đối với cơ sở này. Địa phương cần có biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tổ chức thu hồi các lô hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định; báo cáo rõ kết quả xử lý của các cơ quan chức năng đến thời điểm hiện nay.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền và các địa phương liên quan trong quá trình điều tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm và tổ chức thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm khi có yêu cầu phối hợp, bảo đảm đúng phạm vi và chức năng quản lý.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Cơ quan này cũng yêu cầu Sở NN&MT tham mưu Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, xã, phường đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu tổ chức thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu tổ chức thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan việc thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Mở rộng điều tra, ngày 10/1, Công an TP. Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), là tổng giám đốc và 3 cán bộ, nhân viên kiểm soát chất lượng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long là Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980, Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng quản lý chất lượng).

Những người này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Trước hàng loạt vụ việc vi phạm về an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Bộ NN&MT Trần Thanh Nam vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ này tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trong dịp Tết Nguyên đán. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý và công khai các hành vi vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Bộ NN&MT yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

Đối với Sở NN&MT các tỉnh, thành phố, Bộ NN&MT đề nghị triển khai nghiêm túc kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và kịp thời công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cơ quan nào chịu trách nhiệm vụ Công ty Đồ hộp Hạ Long?

Đề cập vụ Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn nhiễm bệnh, Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào?

Sáng 12/1, tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Patê Cột Đèn truyền thống Hải Phòng không liên quan Đồ hộp Hạ Long

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng vừa có văn bản gửi UBND phường Lê Chân và các cơ quan báo chí, truyền thông về thương hiệu Patê Cột đèn Hải Phòng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, những ngày qua, sự việc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, đóng gói thành phẩm đồ hộp, trong đó có sản phẩm dán nhãn “Pate Cột Đèn Hải Phòng”.

887.jpg
Patê Cột Đèn truyền thống không liên quan sản phẩm của đồ hộp Hạ Long

Đọc nhiều nhất

Tin mới