Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

Google News

(Kiến Thức) - Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được tổ chức tại xã Quang Thiện – quê nhà Chủ tịch nước. Hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất để lễ Quốc tang diễn ra trang nghiêm.

Hoan tat cong tac chuan bi Le Quoc tang Chu tich nuoc Tran Dai Quang tai que nha
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 25/9, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình) – ông Đỗ Hùng Sơn cho biết, lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được tổ chức tại xóm 13 (xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).
Cụ thể, theo thông báo số 56 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Ninh Bình nêu rõ, địa điểm tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng tại xóm 13, xã Quang Thiện.
“Lễ viếng từ 7h ngày 26/9. Lễ truy điệu từ 7h30 ngày 27/9 và lễ an táng được tổ chức lúc 15h30 phút ngày 27/9”, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết.
Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, UBND tỉnh Ninh Bình thông báo việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang: Trụ sở các cơ quan, công sở, doanh nghiệp treo cờ rủ, có dải băng tang (kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay), không tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong hai ngày Lễ Quốc tang.
Các đoàn đại biểu đến viếng bố trí đi xe chung, có phân công Trưởng đoàn, trang phục trang trọng (nam mặc Com lê – cà vạt sẫm màu, nữ mặc áo dài đen hoặc trang phục nghiêm trang, sẫm màu; không mang theo túi xách; không mang theo vòng hoa, chỉ mang theo băng vải đen, ghi dòng chữ trắng “kính viếng”, có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa luân chuyển (Nguyện vọng gia đình xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của các tổ chức, cá nhân khi đến viếng tang).
Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn - ông Đỗ Hùng Sơn cho biết, đến thời điểm 13h ngày 25/9, công tác chuẩn bị cho lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà đã cơ bản hoàn thành và dự định đến 17h chiều nay sẽ hoàn thành theo kế hoạch.
Thông cáo của Ban tang lễ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tang lễ đồng chí Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018).
Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9/2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.
Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Uỷ ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)