Những chuyến công du quan trọng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
(Kiến Thức) - Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những chuyến thăm cấp nhà nước đến một số quốc gia như Nga, Nhật Bản... Những chuyến thăm này thành công tốt đẹp, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng phát triển.
Tâm Anh (TH)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10h05 ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội). Theo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, do mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không qua khỏi dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa.
Trước khi qua đời, trong thời gian từ tháng 4/2016 đến nay, ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có những chuyến thăm cấp nhà nước tới một số quốc gia nhằm tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.
Gần đây nhất, nhận lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân có chuyến thăm cấp nhà nước đến CH Ả-Rập Ai Cập từ ngày 25 - 28/8/2018. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.
Chiều 26/8/2018 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới thủ đô Cairo, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ả-Rập Ai Cập. Ảnh: VOV.
Chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đáp lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống El-Sisi tháng 9/2017 mà còn tái khẳng định những cam kết mà hai bên đã ký trong năm 2017, cũng như thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương về mọi mặt.
Trước khi lên đường thăm CH Ả-Rập Ai Cập, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Mulatu Teshome, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia từ ngày 23/8/2018.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến Ethiopia là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1/9/1963).
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng Nhà vua Akihito và Hoàng hậu dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: VOV.
Trước đó, nhận lời mời của Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ 29/5 - 2/6/2018. Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý nghĩa lịch sử khi diễn ra đúng vào dịp hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhà Vua và Hoàng hậu Nhật Bản 4 lần gặp gỡ Chủ tịch nước và Phu nhân tại lễ đón, Quốc yến, Lễ tiễn và lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu dự Tiệc chiêu đãi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm, trao đổi với Nhà Vua Akihito, Thủ tướng Shinzo Abe và các Lãnh đạo Quốc hội và các giới chính trị, kinh tế Nhật Bản. Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thành công tốt đẹp, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao.
Mời độc giả xem video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần (nguồn: TTXVN)
Trong thời gian từ ngày 28/6 - 1/7/2017, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Liên bang Nga. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến sân bay Vnukovo 2. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt vòng hoa tại Mộ Liệt sĩ vô danh, Lăng V.I. Lenin, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm thành phố Saint Petersburg... Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Vladimir Putin đánh giá tình hình và triển vọng tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và đề ra những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực ưu tiên, thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
(Kiến Thức) - Theo quy định của Hiến pháp thì Phó chủ tịch nước sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những dấu ấn ngoại giao
(Kiến Thức) - Với vai trò là người đứng đầu nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ngày 2/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII, ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 452 phiếu tán thành, chiếm 91% trên tổng số đại biểu có mặt.
Trên cương vị mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất quan tâm đến hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tổng thống Nga, Thủ tướng Nhật thương tiếc sự ra đi của Chủ tịch nước
Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nhật Abe, Thủ tướng Ấn Độ Modi và các đại sứ Mỹ, Anh đã gửi lời chia buồn và tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Ngay sau khi thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần được công bố, lãnh đạo và đại sứ nhiều nước đã gửi điện chia buồn, bày tỏ sự kính trọng đối với sự nghiệp, di sản mà Chủ tịch nước để lại, đồng thời bày tỏ lòng cảm thông và tiếc thương trước sự ra đi của ông.
Dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt thực hiện nhiều hành vi phạm tội ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị đến 30 năm tù.
Sáng 1/10, cửa ngõ TP HCM rơi vào cảnh nghẹt thở khi hàng nghìn xe nối đuôi nhau hơn 5 km, nhiều tài xế “chôn chân” nhiều giờ giữa dòng phương tiện đặc kín.
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Vụ xe cứu thương chở bệnh nhân quãng đường 16km, thu hơn 9 triệu đồng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật tại một bệnh viện, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề xuất tăng cường đánh giá, theo dõi và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Trong số 41 bị can bị khởi tố vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung ở Trung Bộ.
Sáng 1/10, cửa ngõ TP HCM rơi vào cảnh nghẹt thở khi hàng nghìn xe nối đuôi nhau hơn 5 km, nhiều tài xế “chôn chân” nhiều giờ giữa dòng phương tiện đặc kín.
Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km chính thức khai thác toàn tuyến từ 0h ngày 1/10, mở thêm trục kết nối miền Tây với TP Đồng Nai, sân bay Long Thành...
Ngày 1/10, nắng nóng tiếp tục bao phủ đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C.
Bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật tại một bệnh viện, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề xuất tăng cường đánh giá, theo dõi và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt thực hiện nhiều hành vi phạm tội ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị đến 30 năm tù.
Hai cán bộ CSGT ở Huế vừa được khen thưởng đột xuất vì kịp thời hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đến cơ sở y tế, tranh thủ “thời gian vàng” cấp cứu.