Hàng trăm người thức trắng đêm tìm thi thể công nhân bị đá vùi lấp

Google News

(Kiến Thức) -Sau cả một đêm thức trắng nỗ lực tìm kiếm của hàng trăm người, sáng ngày 21/4, thi thể công nhân Dương Văn Công bị lượng đá lớn vùi lấp tại khai trường khai thác đá Công ty Phương Nam đã được tìm thấy.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 17h ngày 20/4, tại khai trường khai thác đá của Công ty CP Phương Nam (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động làm anh Dương Văn Công (sinh năm 1974, quê xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là công nhân của Công ty bị đá vùi lấp.
Vụ việc xảy ra sau khi nổ mìn khai thác, anh Dương Văn Công -tổ trưởng tổ nổ mìn của Công ty CP Phương Nam, đi kiểm tra xử lý sau nổ mìn thì xảy ra sự việc.
Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, UBND thành phố Uông Bí đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công ty huy động nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức gạt đất đá, tạo đường ra để tìm kiếm nạn nhân.
Hang tram nguoi thuc trang dem tim thi the cong nhan bi da vui lap
 Lực lượng chức năng thức trắng đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Đích thân ông Trần Văn Lâm, Bí thư thành ủy Uông Bí cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, đại diện các ngành chức năng đã khẩn trương đến hiện trường ngay sau khi xảy ra sự cố để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.
Tại hiện trường, ông Trần Văn Lâm chỉ đạo lực lượng cứu hộ phải khắc phục khó khăn, bằng mọi cách tìm kiếm, cứu nạn bằng được công nhân ra khỏi hiện trường.
Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt trượt rất lớn, nên khi đó, Bí thư thành ủy Uông Bí yêu cầu Công ty Phương Nam kết hợp với ngành chức năng thường trực phương án đảm bảo an toàn quanh khu vực; có phương án tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khả thi nhất.
Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố Uông Bí chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với gia đình, công ty thực hiện chế độ chính sách đối với công nhân đang mất tích; các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an trực tiếp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Lãnh đạo UBND TP Uông Bí cho biết, suốt đêm 20/4, lực lượng cứu hộ khoảng hơn 200 người đã được huy động để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Hiện nay, UBND TP Uông Bí đã tạm đình chỉ việc khai thác đá của Công ty CP Phương Nam để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trong sáng 21/4, Chủ tịch UBND TP Uông Bí – Nguyễn Mạnh Hà đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Sau 15h nỗ lực huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tìm kiếm cứu nạn, 8h sáng nay 21/4, các lực lượng đã phát hiện thi thể công nhân Dương Văn Công (công nhân công ty CP Phương Nam) tại hiện trường và đưa ra ngoài.
Sau khi cơ quan công an khám nghiệm tử thi sẽ bàn giao thi thể anh Công cho gia đình tổ chức mai táng
Chia sẻ cùng gia đình anh Công, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 6 triệu đồng, UBND TP Uông Bí hỗ trợ 6 triệu đồng, Công ty CP Phương Nam hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng.
Được biết, anh Công là người tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thân thể.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)