Hà Nội: Hơn 2 tấn cá chết sau khi Urenco 6 xả nước rỉ rác ra môi trường

Hơn 2 tấn cá chết sau việc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn (Urenco 6) xả nước rỉ rác ra môi trường.

Nước rỉ rác xả thẳng ra môi trường
Trao đổi với PV Báo Giao thông chiều nay (1/7), ông Hoàng Văn Vân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây xác nhận việc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn (Urenco 6) xả nước rỉ rác ra môi trường. Hiện nay chưa có kết luận của cơ quan chức năng về mức độ ô nhiễm, nhưng ghi nhận bằng mắt thường, hơn 2,3 tấn cá của một hộ dân gần đó đã chết ngửa bụng.
"Uỷ ban nhân dân xã Xuân Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản sự việc. Đồng thời xã có báo cáo gửi Phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Sơn Tây, kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội về quan trắc, xác định mức độ nguy hại, có cơ sở xử lý trách nhiệm các bên", ông Vân nói.
Ha Noi: Hon 2 tan ca chet sau khi Urenco 6 xa nuoc ri rac ra moi truong
Hơn 2 tấn cá của một hộ dân bị chết sau khi Urienco 6 xả nước rỉ rác ra môi trường 
Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân xã Xuân Sơn gửi các cơ quan chức năng cuối tháng 6, theo phản ánh của quần chúng nhân dân, có hiện tượng nước rỉ rác chảy ra môi trường từ hồ chứa nước rỉ rác của bãi rác Xuân Sơn.
Tổ công tác của Uỷ ban nhân dân xã Xuân Sơn đã tiến hành kiểm tra, kết quả: Tại khu hồ chứa nước rỉ rác 1.3 tiếp giáp với khu đầu ngọn đấp Mới, thôn Lễ Khê do ông Đỗ Văn Lanh đang nuôi trồng thuỷ sản, có một cống nước từ trong hồ chứa rỉ rác chảy trực tiếp ra khu đấp Mới. Nước chảy liên tục với lưu lượng một phần ba cống phi 18cm. Nước có màu đen và bốc mùi hôi thối rất khó chịu.
Tổ công tác đã mời đại diện cơ quan quản lý bãi rác ra thực địa làm việc. Đại diện đơn vị quản lý bãi rác là ông Bùi Văn Cúc, Phó giám đốc Urenco 6 và ông Phạm Minh Hải, cán bộ công ty ra làm việc cùng tổ công tác và hứa sẽ khắc phục sự cố làm nước chảy rỉ rác ra môi trường. Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu 2 ông này ký biên bản làm việc, cả 2 ông không ký.
Hơn 2,3 tấn cá chết
Ngày 24/6, gia đình ông Đỗ Văn Lanh có đơn trình báo việc cá của gia đình ông chết hàng loạt do sự cố xả thải rỉ rác hồ chứa 1.3 gây ra. Tổ công tác xã Xuân Sơn, ban lãnh đạo thôn Lễ Khê, đại diện Phòng Quản lý Đô thị thị xã Sơn Tây kiểm tra cụ thể: Ngày 24/6, chết tổng cộng 306 kg. Ngày 25/6, cá chết 2.080kg.
Xã Xuân Sơn báo cáo các cơ quan chức năng và các cấp có thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiệm nhiệm vụ xử lý kịp thời những phát sinh và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét mức độ ô nhiễm do sự cố xả nước rỉ rác do Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tại hồ chứa rỉ rác 1.3 gây ra. Bồi thường thiệt hại cá chết tại đập Mới do sự cố xả thải, tránh gây bức xúc cho nhân dân trên địa bàn.
Ha Noi: Hon 2 tan ca chet sau khi Urenco 6 xa nuoc ri rac ra moi truong-Hinh-2
 Nước rỉ rác thải đen ngòm, ô nhiễm, bốc mùi hôi thối
Để ghi nhận thêm thông tin về việc này, PV Báo Giao thông đã liên hệ và nhắn tin qua điện thoại với ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Urienco 6 nhưng vị này không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Urienco 6 xả thải nước rỉ rác ra môi trường. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn (Urenco 6), và ông Trần Kim Tấn, Phó giám đốc Urenco 6, cũng đã bị đình chỉ 1 tháng, do liên quan đến vụ việc Tổng cục Môi trường (Bộ TN - MT), bắt quả tang Urenco 6 xả thải nước rỉ rác chưa qua xử lý ra hồ Xuân Khanh, huyện Ba Vì. Sau khi rút kinh nghiệm, đến nay, việc xả thải này tiếp tục được tái phạm.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Xuân Sơn (Urenco 6) bắc vòi hút nước rỉ rác thải trực tiếp ra môi trường (video người dân cung cấp).

Lo ngại ô nhiễm môi trường từ Dự án Nhà máy bột - giấy ở Quảng Ngãi

Sau hơn 11 năm, dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT19 vẫn chưa hoàn thành. Dù chưa đi vào hoạt động nhưng sự lo ngại về ô nhiễm môi trường từ dự án này ngày càng lớn.

Lo ngai o nhiem moi truong tu Du an Nha may bot - giay o Quang Ngai

GS Đặng Hùng Võ ám ảnh với làng nghề Mẫn Xá

Theo GS Đặng Hùng Võ nhiều địa phương chưa đủ quyết liệt khi xử lý các vấn đề ô nhiễm làng nghề, ô nhiễm môi trường cứ thế lan rộng và ngày một trầm trọng.

Người dân buộc phải chịu khổ

TP Điện Biên Phủ đối diện với nguy cơ ô nhiễm nặng nguồn nước

Nguồn nước sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân vùng lòng chảo Mường Thanh đang phải đối diện với nguy cơ ô nhiễm nặng từ việc sử dụng tràn lan thuốc trừ cỏ.

TP Dien Bien Phu doi dien voi nguy co o nhiem nang nguon nuoc
Hồ chứa nước Nậm Khẩu Hu thuộc xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có dung tích hơn 6 triệu m3 nước, diện tích mặt hồ hơn 2km2, lưu vực hàng chục km2. 
TP Dien Bien Phu doi dien voi nguy co o nhiem nang nguon nuoc-Hinh-2
Ngoài nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho gần 300ha lúa 2 vụ khu vực hạ lưu, kết hợp phát điện, Nậm Khẩu Hu là hồ duy nhất phục vụ nước sinh hoạt cho khu vực thành phố Điện Biên Phủ và một phần của huyện Điện Biên. Ngoài nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho gần 300ha lúa 2 vụ khu vực hạ lưu, kết hợp phát điện, Nậm Khẩu Hu là hồ duy nhất phục vụ nước sinh hoạt cho khu vực thành phố Điện Biên Phủ và một phần của huyện Điện Biên. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới