Công trình 1500 tỷ “bất động”: Sớm hoàn thành để phục vụ SEA GAMES 31

Google News

(Kiến Thức) - Người đứng đầu ngành Văn hóa – Thể thao (VH-TT) TP.HCM đã thông tin chính thức những nội dung quan trọng, liên quan đến dự án xây mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng.

Liên quan đến thông tin dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (nằm ở mặt tiền 4 tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Pasteur, thuộc phường 6, quận 3, TP.HCM) suốt hơn 10 tháng phá dỡ vẫn chưa thi công, ngày 14/11, trao đổi với báo Kiến Thức, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM đã khẳng định: Dự án dự sẽ được triển khai thực hiện nhằm kịp thời với tiến độ phục vụ SEA GAMES 31 tổ chức tại TP.HCM vào năm 2021.
Cong trinh 1500 ty “bat dong”: Som hoan thanh de phuc vu SEA GAMES 31
Phối cảnh công trình phức hợp TDTT Phan Đình Phùng với tổng mức đầu tư 1500 tỷ đồng do Tổng Công ty Cổ phần Đền bù Giải tỏa làm chủ đầu tư theo phương án đổi đất lấy hạ tầng. Theo lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, dự án sẽ được triển khai xây dựng, nhằm kịp tiến độ phục vụ SEA GAMES 31 tỏ chức tại TP.HCM năm 2021
Theo Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, khu đất số 8, đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3 (Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng) được quy hoạch xây dựng chức năng Thể dục Thể thao, do vậy UBND TP.HCM đã có chủ trương đầu tư xây dựng mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng.
“Dự kiến đến giữa năm 2018, dự án sẽ được triển khai xây dựng, nhằm kịp tiến độ phục vụ SEA GAMES 31 tỏ chức tại TP.HCM năm 2021”, ông Nhân cho biết.
Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cũng thông tin chi tiết về công trình xây dựng Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng với mục tiêu là nơi tập luyện, tổ chức thi đấu một số bộ môn phạm vi trong nước và quốc tế, với quy mô công trình gồm: Khu báo chí, truyền thông (phòng họp báo, phòng tổ chức sự kiện, phòng truyền thông); khu tập luyện (Gym, đánh cờ, Yaga, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông…); khu phục vụ VĐV, HLV, phòng trọng tài, phòng thử dobing, phòng thay đồ…; đặc biệt là khu thi đấu, khu khán đài (khu VIP, khu truyền thông, khu khán giả…).
Cong trinh 1500 ty “bat dong”: Som hoan thanh de phuc vu SEA GAMES 31-Hinh-2
Công trình được phá dỡ từ đầu năm 2017 và phải đến giữa năm 2018 mới chính thức khởi công. 
Lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM cũng đã thông tin dự kiến về các công trình liên quan đến việc chuẩn bị cho đang cai SEA GAMES 31 (nếu có) ở TP.HCM.
Theo đó, ngoài hệ thống cơ sở vật chất TDTT hiện hữu trên địa bàn TP, Sở VH-TT cũng đang xin ý kiến lãnh đạo tập trung đầu tư cho các công trình như: Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (địa điểm bố trí Trung tâm báo chí, Trung tâm truyền hình và tổ chức các môn thể dục, Billiards & snocker, tổ chức lễ bế mạc); Sân vận động chính tại Khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc và 1 số dự án thành phần trong Khu Liên hợp; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP.HCM (xây mới các hồ danh cho các môn Thể thao dưới nước để hoàn chỉnh Cung thể thao dưới nước Phú Thọ; trường bắn cung; 2 khối nhà 6 -7 tầng dành cho tập luyện và thi đấu kiếm, các môn võ và bổ sung 5 sân quần vợt tại CLB quần vợt Phú Thọ.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)