Bóp cổ người tình đến chết rồi gọi điện cho mẹ ruột để báo tin

Google News

Khi thấy nạn nhân đã tử vong, đối tượng Hồ gọi điện thoại cho mẹ ruột và báo rằng y đã giết người tình.

TAND tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Phước Hồ (35 tuổi, ngụ tại TP Long Xuyên, An Giang) về tội “Giết người”.
Nội dung vụ án cho biết, theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2016, Hồ đã có gia đình và đang làm tiếp tân ở khách sạn Thanh Phong thuộc phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.
Đối tượng Phan Phước Hồ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: báo Dân trí) 
Tuy nhiên, khi thấy chị Từ Thu Thảo thuê phòng khách sạn để sử dụng ma túy, Hồ làm quen và tán tỉnh. Đến 1h30 ngày 21/10/2017, Hồ cùng người tình mua ma túy đá đem đến khách sạn An Bình ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn (An Giang) để sử dụng ma túy, quan hệ tình dục và ngủ tại đây.
Sáng ngày 22/10, chị Thảo mở cửa phòng để về nhưng Hồ ngăn cản nên đã xảy ra cãi vã. Chị Thảo dùng tay tát vào mặt của Hồ thì hắn đẩy nạn nhân ngã rồi bóp cổ đến chết.
Sau khi thấy nạn nhân đã tử vong, đối tượng Hồ gọi điện thoại cho mẹ ruột và báo rằng y đã giết người tình.
Theo Diệu Nhi/Phapluatpkus

>> xem thêm

Bình luận(0)