Bắt khẩn cấp một kiểm soát viên ở Khánh Hòa vì nhận hối lộ

Google News

Kiểm soát viên Lê Ngọc Phổ, 31 tuổi bị bắt khẩn cấp vì hành vi nhận hối lộ trong một vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Hôm nay (9/9), Cục điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Phổ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi nhận hối lộ trong một vụ án mua bán trái phép chất ma túy.
Đoàn công tác của Cục điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sau đó phối hợp với lực lượng công an tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Ngọc Phổ ngay tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang.
Bat khan cap mot kiem soat vien o Khanh Hoa vi nhan hoi lo
 Kiểm soát viên Lê Ngọc Phổ (bên trái) bị bắt khẩn cấp. 
Ông Lê Ngọc Phổ, 31 tuổi, trú thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, làm việc tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang từ năm 2011 đến nay. Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở tại nhà riêng và nơi làm việc của Lê Ngọc Phổ, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.
Theo thông tin ban đầu, chiều 7/7/2016, Lê Ngọc Phổ là kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy đã có hành vi nhận tiền của đối tượng trong vụ án này.
Hiện Cục Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Theo người dân địa phương, kiểm sát viên Lê Ngọc Phổ mới mua nhà chuyển về sống tại địa phương chưa lâu, khá kín tiếng với người xung quanh.
Theo VOV

Bình luận(0)