Bắt đối tượng bán hơn 100 con gà của chú ruột để lấy tiền tiêu xài

Google News

Lợi dụng sự tin tưởng của chú ruột, Mỷ đã tự ý đem bán hơn 100 con gà để lấy tiền tiêu xài. Sau khi bị khởi tố, Mỷ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/6, Công an xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết về vụ cháu bán hơn 100 con gà của chú ruột để lấy tiền tiêu xài. Theo đó, Công an vừa phát hiện, bắt giữ Lê Thị Mỷ (SN 1976, trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), là đối tượng trốn lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng tháng 2/2020, đối tượng Lê Thị Mỷ giúp việc trông coi rẫy và nuôi gà cho chú ruột ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình làm việc, lợi dụng sự tin tưởng của chú ruột, Mỷ tự ý đem bán hơn 100 con gà để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Số tiền Mỷ bán gà được là hơn 7 triệu đồng.
Bat doi tuong ban hon 100 con ga cua chu ruot de lay tien tieu xai
 Đối tượng Lê Thị Mỷ tại cơ quan Công an.
Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Mỷ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Mỷ. Tuy nhiên, Mỷ đã bỏ trốn khỏi địa bàn.
Quá trình bỏ trốn, Mỷ liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Thị Mỷ khi đang lẩn trốn tại một nhà dân trên địa bàn. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Thị Mỷ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện vụ cháu bán hơn 100 con gà của chú ruột để lấy tiền tiêu xài đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Đến nhà bạn trộm hơn 100 triệu đồng

Nguồn: VTV1.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)