Bắt 2 đối tượng dùng súng AK cướp taxi lúc nửa đêm

Google News

Sau khi chơi tại một quán bar ở Gia Lai, hai đối tượng đã thuê xe taxi và sau đó dùng súng AK, lên đạn và dí vào đầu tài xế để cướp xe.

Ngày 5/9, Công tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 2 đối tượng Bùi Anh Quốc (sinh năm 1997) và Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1996, cùng trú H.Mang Yang, Gia Lai) để điều tra về hành vi dùng súng đe dọa tài xế, cướp xe taxi.
Công an đã thu giữ khẩu súng AK cùng 3 viên đạn.
Bat 2 doi tuong dung sung AK cuop taxi luc nua dem
Chiếc taxi mà hai đối tượng cướp. Ảnh: Công an cung cấp. 
Khoảng 0h ngày 5/9, sau khi chơi tại quán bar ở TP Pleiku, Quốc và Thắng thuê taxi của anh Nguyễn Đình Kỳ (trú TP. Pleiku, Gia Lai) để đi về huyện Mang Yang.
Khi đến huyện Mang Yang, Thắng ngồi trong xe, còn Quốc đi vào nhà mang ra 1 khẩu súng AK, bất ngờ lên đạn dí vào đầu anh Kỳ, nói: “Mày có muốn ăn đạn không?". Anh Kỳ van xin, mở cửa xe bỏ chạy.
Khoảng 1h45, anh Kỳ báo Công an tỉnh về việc bị 2 đối tượng dùng súng cướp xe taxi. Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh – đại tá Vũ Văn Lâu chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Mang Yang truy bắt đối tượng.
Khoảng 2h45 cùng ngày, công an đã bắt giữ được Bùi Anh Quốc và Nguyễn Hữu Thắng khi đang ở cùng xe taxi BKS 81A-143.02 của hãng Tiên Sa.
Tại cơ quan công an, Quốc khai khẩu súng AK được mua tại Campuchia từ năm 2014.
Theo Đình Văn/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)