Ba kẻ côn đồ đập phá ôtô ở trạm BOT Bắc Hải Vân bị khởi tố

Google News

(Kiến Thức) - Những kẻ côn đồ cầm roi điện, bình xịt hơi cay tự ý đập phá ôtô và đe dọa tài xế không mua vé ở trạm thu phí Bắc Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên- Huế) gây bức xúc dư luận đã bị khởi tố.

Ngày 1/3, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đã khởi tố 3 bị can đập phá ôtô ở trạm BOT Bắc Hải Vân.

Cụ thể các đối tượng bị khởi tố gồm Đoàn Văn Hiếu (43 tuổi), Trần Văn Phúc (24 tuổi) và Nguyễn Tuấn (23 tuổi), đều trú TP Đà Nẵng về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc cũng ra quyết định cấm các đối tượng Hiếu, Phúc, Tuấn tự ý rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Ba ke con do dap pha oto o tram BOT Bac Hai Van bi khoi to
Nhóm người đập phá ôtô ở Trạm thu phí Bắc Hải Vân. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, trưa 15/2, hai ôtô 62C-068.49 và 62C-125.75 chạy hướng Huế - Đà Nẵng dừng tại làn số 2 và số 3 trạm thu phí Bắc Hải Vân (thuộc thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên- Huế) nhưng không mua vé.

Khi sự việc xảy ra, nhân viên trạm BOT đã điện báo cho Công an thị trấn Lăng Cô, Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) để phối hợp xử lý và phân luồng giao thông. Để tránh ùn tắc giao thông, Trạm thu phí Bắc Hải Vân mở barie miễn phí cho 2 ôtô này đi qua xe vẫn không di chuyển.

Lúc này, một nhóm người người mang khẩu trang che kín mặt, đã có hành vi hành hung, gây gổ, đập phá xe rồi bỏ chạy.

Đến ngày  9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc cũng đã có quyết định khởi tố vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản đối với phương tiện khi đang lưu thông qua trạm thu phí này.

Minh Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)