Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' không được phép tổ chức mà vẫn bán vé thu tiền, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo luật sư Cường, sự việc xuất phát từ quan hệ pháp luật dân sự, về biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, pháp luật quy định quan hệ dân sự này phải tự nguyện, trung thực, đúng ý chí của các bên trong giao dịch. Trường hợp một bên dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bên kia, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn gian dối có thể là chương trình không đủ điều kiện để tổ chức nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối là có thể tổ chức và bán vé rồi chiếm đoạt số tiền trên.
Sau khi chương trình không được tổ chức, nhiều người nghi ngờ mình bị lừa đảo nên đã trình báo sự việc với cơ quan điều tra.
Đến nay, cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định chương trình này không được cấp phép biểu diễn, không đủ điều kiện để tổ chức nhưng bị can Nguyễn Thị Thu Hà vẫn tổ chức bán vé, thu tiền của người xem và chương trình không tổ chức dẫn đến bức xúc trong dư luận xã hội.
Theo quy định của pháp luật, lừa đảo là bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn gian dối ở đây là thông báo thời gian, địa điểm, nội dung của chương trình nhưng thực tế thì chương trình này chưa được cấp phép, không đủ điều kiện để tổ chức nhưng vẫn bán vé và thu tiền của người xem, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Hành vi này đủ điều kiện để xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự với hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đứng đầu doanh nghiệp này, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của những người khác có liên quan. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, ngoài bị can đã bị khởi tố, còn có những người khác biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức nhưng vẫn giúp sức bán vé thu tiền, chiếm đoạt tiền của người xem cũng sẽ bị khởi tố về tội lừa đảo với vai trò đồng phạm.
Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các biện pháp để phòng tỏa, kê biên tài sản để thu hồi tiền trả lại cho khán giả. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người trong kinh doanh khi coi thường pháp luật, xem nhẹ đạo đức kinh doanh, vì lợi ích của bản thân mà chiếm đoạt tài sản của nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.
Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm.
Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.
Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30', sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc.