Áp thấp ngày càng mạnh, Biển Đông mưa dông kèm gió giật, lốc xoáy

Google News

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm, gây mưa rào và dông kèm gió giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 7h ngày 09/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,8-17,8 độ Vĩ Bắc; 112,3-113,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 10/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay (09/8) ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh cấp 8.
Ap thap ngay cang manh, Bien Dong mua dong kem gio giat, loc xoay
 Ảnh minh hoạ.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.
Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.
Trong khi Biển Đông bị ảnh hưởng bởi vùng áp thấp, khu vực vùng núi phía Bắc cũng bị cảnh báo lũ và sạt lở đất.
Hiện nay, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang đang xuống chậm; trên sông Chảy tại Bảo Yên đang dao động theo điều tiết của thủy điện Bắc Hà; trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 30,23m (trên BĐ1: 0,23m) lúc 3h/9/8 và đang xuống chậm. Lúc 7h ngày 9/8, mực nước trên các sông như sau: Sông Lô tại Hà Giang: 99,04m (trên BĐ1: 0,04m); sông Chảy tại Bảo Yên: 71,49m (trên BĐ1: 0,49m); sông Thao tại Yên Bái: 30,14m (trên BĐ1: 0,14m)
Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang sẽ xuống chậm và ở mức 98,30m (dưới BĐ1: 0,70m); sông Chảy tại Bảo Yên tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Bắc Hà và ở mức 71,0 (mức BĐ1); và sông Thao tại Yên Bái sẽ biến đổi chậm và ở mức 30,0m (mức BĐ1).
Bên cạnh đó, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1.
Theo Tú Oanh/ Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)