Anh và CH Czech công bố viện trợ Việt Nam 665 nghìn liều vaccine

Việc Anh và CH Czech viện trợ hàng trăm nghìn liều vaccine cho Việt Nam là kết quả tích cực của công tác ngoại giao vaccine thời gian vừa qua.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 28/7, Chính phủ Anh công bố viện trợ 415 nghìn liều vaccine cho Việt Nam.
Trước đó, ngày 26/7, Chính phủ CH Czech cũng đã công bố viện trợ cho Việt Nam 250 nghìn liều vaccine.
Đây là những sự hỗ trợ rất kịp thời và quý báu của các nước dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung nguồn lực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-CH Czech và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.
Đây cũng là kết quả tích cực của công tác ngoại giao vaccine do Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan Việt Nam triển khai theo tinh thần chỉ đạo của của Lãnh đạo cấp cao.
Anh va CH Czech cong bo vien tro Viet Nam 665 nghin lieu vaccine
 
Đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 14 triệu liều vaccine, gồm gần 8,5 triệu liều AstraZeneca, 5 triệu liều Moderna, 500.000 liều Sinopharm, 194.000 liều Pfizer và 2.000 liều Sputnik.
Các nước và đối tác đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam bao gồm cơ chế COVAX, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Romania và Australia cũng cam kết hỗ trợ lần lượt 100.000 và 1,5 triệu liều.
Tính đến sáng ngày 29/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 123.640 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.207 ca nhập cảnh và 121.433 ca mắc trong nước. Tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 5.321.839 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.825.209 liều, tiêm mũi 2 là 496.630 liều.

Đà Nẵng phát hiện rác thải phòng chống COVID-19 trộn vào rác sinh hoạt

Rác thải y tế như áo quần bảo hộ, khẩu trang sử dụng 1 lần có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 được trộn lẫn vào rác thải sinh hoạt để đưa đi xử lý chung.
 

Ngày 28/7, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng, cho biết đã giao Thanh tra Sở phối hợp Công ty cổ phần Môi trường đô thị trực tiếp kiểm tra vụ việc rác thải y tế được trộn lẫn với rác thải sinh hoạt rồi đưa đi xử lý chung.

Thực hư thông tin yêu cầu người dân phải trả phí tiêm vắc-xin COVID-19

UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã thu hồi văn bản có nội dung "kinh phí tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ do người sử dụng tự chi trả".

Ngày 10/6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh về việc UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) ban hành văn bản số 178 về việc khảo sát nhu cầu sử dụng vắc-xin COVID-19. Nội dung văn bản cho biết người dân phải trả tiền nếu tiêm vắc-xin COVID-19.
Thuc hu thong tin yeu cau nguoi dan phai tra phi tiem vac-xin COVID-19
Nhiều người phản ứng sau khi UBND thị trấn Đông Anh ra văn bản có nội dung người dân phải trả tiền nếu tiêm vắc-xin phòng dịch COVID-19 

Lô vắc xin Sputnik V đầu tiên sản xuất tại Việt Nam

Các mẫu đầu tiên được lấy từ lô sản xuất sẽ được chuyển đến Trung tâm Gamaleya (Nga) để kiểm tra chất lượng.

Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) và Công ty dược của Việt Nam, Vabiotech vừa thông báo về việc sản xuất xong lô thử nghiệm vắc xin Sputnik V của Nga chống lại virus SARS-CoV-2.

“Các mẫu lấy từ lô sản xuất sẽ được chuyển đến Trung tâm Gamaleya (Nga) để kiểm tra chất lượng. RDIF và Vabiotech đang tích cực thực hiện chuyển giao công nghệ. Sputnik V đã được Việt Nam cấp phép", thông cáo cho biết.

Lo vac xin Sputnik V dau tien san xuat tai Viet Nam
Ảnh minh họa: AA 

Đọc nhiều nhất

Tin mới