Việt Nam sẽ nhận những vũ khí tốt nhất từ Nga

Theo Đài tiếng nói nước Nga, trong vòng 4 năm gần tới, Việt Nam sẽ là đối tác chính của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự.
Theo dự báo của Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (TsAMTO) giai đoạn 2012 - 2015, cơ cấu xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ có thay đổi. Việt Nam chiếm vị trí thứ ba sau Ấn Độ và Venezuela. 4 năm trước đây, vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Algeria và Trung Quốc.
Vài năm trở lại đây,  Việt Nam đã mua của Nga 20 tiêm kích đa năng Su-30MK2, hệ thống tên lửa phòng không S-300, hệ thống phòng thủ bờ biển K-300 Bastion-P (trang bị tên lửa chống tàu P-800 Yakhont), hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Igla.
Biên đội Su-30MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam bay tuần tiễu Trường Sa. Ảnh: Văn nghệ Quân đội
Biên đội Su-30MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam bay tuần tiễu Trường Sa. Ảnh: Văn nghệ Quân đội

Chuyên gia Igor Korotchenko (Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới) nhận định, với vũ khí Nga, Việt Nam củng cố lực lượng hải quân của mình. Đây là điều cần thiết để bảo vệ vững chắc biển đảo Việt Nam.
“Những năm gần đây, Việt Nam đã mua 12 tàu tên lửa project 1241.8 có sức chiến đấu mạnh mẽ. Hai tàu được cung cấp từ Nga, còn 10 chiếc khác được cấp phép đóng tại Việt Nam. Hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm Kilo 636 sẽ đưa Việt Nam lên vị thế một trong những thủ lĩnh khu vực sở hữu thế mạnh của lực lượng tàu ngầm. Hơn thế nữa, Nga – Việt đã có thỏa thuận hợp tác phát triển sản xuất tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran”, ông Korotchenko nói.
Phương hướng quan trọng trong hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Việt là hiện đại hóa vũ khí thế hệ cũ (do Liên Xô sản xuất) có trong trang bị quân đội Việt Nam. Nhờ biện pháp nâng cấp kịp thời và đúng đắn, thời hạn sử dụng của những trang bị này có thể kéo dài thêm từ 10-15 năm, và hiển nhiên đây là điều mà phía Việt Nam rất quan tâm.
“Việt Nam cũng cần hiện đại hóa hệ thống phòng không, nghĩa là phía trước còn những hợp đồng nhiều tỷ USD nhắm tới cung cấp những hệ thống tên lửa phòng không S-300 và các chiến đấu cơ của Nga”, ông Igor Korotchenko dự đoán.
Hai khinh hạm hiện đại Gepard 3.9 nhập khẩu từ Nga tại quân cảng Cam Ranh. Ảnh: Infonet
Hai khinh hạm hiện đại Gepard 3.9 nhập khẩu từ Nga tại quân cảng Cam Ranh. Ảnh: Infonet

“Tất cả những công việc này làm Việt Nam trở thành đối tác ổn định và tiên liệu được của Nga. Có chi tiết quan trọng cần lưu ý là tất cả các đơn đặt hàng mua vũ khí của Nga, bây giờ Việt Nam sẽ thanh toán ngay bằng tiền mặt, chứ không sử dụng bất kỳ chương trình trao đổi hàng hóa hoặc theo sơ đồ tín dụng nào”, ông này nói thêm.
Đài tiếng nói nước Nga cho rằng, đối với Việt Nam, mục tiêu quan trọng hơn hết là nhận được những loại vũ khí tốt nhất của Nga. Đó cũng là những gì mà đất nước đối tác của Nga đang nhận được lúc này và sẽ nhận tiếp trong tương lai.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

Tin mới

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.