Vì sao ông Đinh Mạnh Thắng vụ PVPLand được giảm án?

(Kiến Thức) - Khai báo rất thành khẩn, đã khắc phục số tiền chiếm đoạt, hoàn cảnh gia đình éo le... là những lý do khiến HĐXX cấp phúc thẩm tuyên giảm nhẹ 2 năm tù cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng.

Sáng nay (8/6), Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của ông Đinh Mạnh Thắng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Đà, và tuyên giảm án cho ông Thắng từ mức 9 năm tù về 7 năm vì tội "Tham ô tài sản".
Ông Đinh Mạnh Thắng xuất hiện tại Tòa với mái tóc bạc trắng, gầy gò, tiều tụy hơn so với phiên tòa sơ thẩm. Nguồn ảnh: Vietnamnet
 Ông Đinh Mạnh Thắng xuất hiện tại Tòa với mái tóc bạc trắng, gầy gò, tiều tụy hơn so với phiên tòa sơ thẩm. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Việc ông Đinh Mạnh Thắng được giảm án một phần vì khai báo rất thành khẩn, bản thân có nhiều thành tích trong quá trình công tác, đã trả ngay số tiền đã chiếm đoạt.
Hơn nữa, khi bị bắt tạm giam, hoàn cảnh gia đình bị cáo rơi vào tình trạng éo le nên HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt cho ông Thắng. Được biết, ông Thắng là em trai của ông Đinh La Thăng – nhận 2 bản án cộng dồn lên tới hàng chục năm tù trong 2 vụ án liên quan tới những sai phạm “khủng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Bên cạnh đó, Tòa cũng chấp nhận giảm án cho bị cáo Thái Kiều Hương - nguyên Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Vietsan từ 10 xuống còn 8 năm tù vì tội tham ô.
Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa - nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 và công ty cổ phần Minh Ngân và không chấp nhận đơn xin giảm nhẹ tội của bị cáo Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do).

Luật sư hoang mang với cáo buộc Đinh Mạnh Thắng nhận 5 tỷ “cảm ơn“

(Kiến Thức) - Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng cho rằng, VKS không áp dụng nguyên tắc cụ thể hóa hành vi của bị cáo Thắng, chỉ được nói chung chung khiến luật sư “hoang mang".

Tại phần bào chữa cho các bị cáo trong phiên xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng sáng nay (26/1), luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà đã bày tỏ những lập luận, phân tích và đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể để chứng minh thân chủ không phạm tội tham ô tài sản như cáo buộc.
Luật sư Thiệp bào chữa cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng tại phiên tòa sáng nay.
 Luật sư Thiệp bào chữa cho bị cáo Đinh Mạnh Thắng tại phiên tòa sáng nay.

Hà Nội: Nhớ nhầm ngày, thí sinh lỡ hẹn thi tuyển sinh lớp 10

(Kiến Thức) - Theo lời của bố nam thí sinh tới muộn 25 phút, nguyên nhân sự việc là do con "nhớ nhầm ngày thi". Khi được hàng xóm sang nhắc thì cả hai cha con mới hớt hải tới trường nhưng không kịp.

Sáng ngày 8/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 ở Hà Nội tiếp tục “chiến đấu” với môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài là 120 phút, bắt đầu từ lúc 8h.
Tuy nhiên, ghi nhận của PV Kiến Thức tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), đến 8h25 một nam thí sinh mới được bố đèo bằng xe máy đến điểm thi tuyển sinh.

Ông Đinh Mạnh Thắng làm gì trước khi bị bắt vì “tham ô tài sản“?

(Kiến Thức) - Trước thời điểm bị bắt, ông Đinh Mạnh Thắng nguyên là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà. 

Vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt ông Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà, về hành vi Tham ô tài sản đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Ông Đinh Mạnh Thắng là em trai của ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐQT (sau này là HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN); nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIV; hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam trước đó. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới