Vì sao nhà khủng không phép “mọc” trong hồ Núi Cốc?

Một tòa nhà liên hợp cao tới 7 tầng và một bến thuyền cỡ bự "mọc" không phép trong Khu du lịch hồ Núi Cốc nhưng không bị ngăn chặn, xử lý.

Vi sao nha khung khong phep
Tòa nhà cao 7 tầng mọc không phép trong vùng hồ Núi Cốc. 
Con voi chui lọt… lỗ kim
Hồ Núi Cốc là khu du lịch khá nổi tiếng, đầy hấp dẫn về sinh thái, môi trường và cảnh quan văn hóa của tỉnh Thái Nguyên. Vậy mà trong những năm gần đây, do không có sự quản lý chặt chẽ của các ngành chức năng, dẫn đến tình trạng người dân sống quanh hồ khai thác cát sỏi trái phép khu vực, lòng hồ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hồ.
Bên cạnh đó, môi trường, cảnh quan dưới sự tác động của con người, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã bê tông hóa, không còn giữ được vẻ nguyên sơ vốn có của khu du lịch này. Đặc biệt, thời gian gần đây người dân địa phương và du khách rất ngỡ ngàng bởi nơi đây mọc lên tòa nhà 7 tầng xây dựng không phép ngay giữa khu du lịch Hồ Núi Cốc
Được biết, đây là tòa nhà liên hợp gồm Trung tâm thương mại- dịch vụ- khách sạn đồ sộ cao tới 7 tầng với diện tích sàn gần 9.000m2 đã thi công xong phần thô và đang dần hoàn thiện.
Bất ngờ hơn, công trình “khủng” này chưa được các cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư là Công ty CP khách sạn du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc cũng chưa được cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết và điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 15/7/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên đang có hiệu lực.
Cách tòa nhà này không xa, là Bến thuyền Thiên Nga cũng xây dựng trái phép. Công trình đang được thi công với kết cấu bê tông cốt thép kiên cố rộng 582m2 (phần diện tích chiếm trên mặt nước là 519m2, phần móng và cột bê tông xây dựng nằm dưới cốt là 46,25m) chưa được ngành chức năng cấp phép xây dựng. Điều đáng nói, phần móng bê tông kiên cố của Bến thuyền Thiên Nga được xác định là vi phạm về quản lý hồ Núi Cốc, vi phạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi…
Đáng ngạc nhiên hơn, cả hai công trình vi phạm của Công ty CP khách sạn du lịch công đoàn hồ Núi Cốc nằm chỉ cách Ban quản lý Khu du lịch vùng hồ Núi Cốc chưa đầy 100m, nhưng không hiểu sao Ban Quản lý không hề có động thái gì ngăn cản hoặc xử lý hai công trình vi phạm này.
Từ sự bất bình thường này, dư luận địa phương nghi ngờ rằng Ban Quản lý Khu du lịch vùng hồ Núi Cốc đã “nhắm mắt làm ngơ” để các công trình xây dựng trái phép của Công ty CP Khách sạn du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc ngang nhiên xây dựng ngay trước trụ sở là hành vi tiếp tay cho hành vi sai phạm của công ty này.
Sẽ xử lý nghiêm?
Sau khi phát hiện những hành vi sai phạm của hai công trình trên, ngày 16/11/2015, Thanh tra xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với công ty này mức phạt 40 triệu đồng.
Lý do phạt là do công ty này có hành vi “tổ chức thi công xây công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng” khu thương mại- dịch vụ- khách sạn tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên quy định tại Điểm C, khoản 6, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công tình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
Vi sao nha khung khong phep
Với hành vi xây dựng không phép, Thanh tra Sở Xây dựng Thái Nguyên xử phạt Công ty CP khách sạn du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc số tiền 40 triệu đồng. 
Biện pháp khắc phục yêu cầu Công ty CP khách sạn du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc phải thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Công ty CP khách sạn du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt trên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 17/11/2015. Quá thời hạn này, nếu Công ty CP khách sạn du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc không chấp hành quyết định thì bị cưỡng chế thi hành.
Trước những sai phạm về xây dựng trong khu vực hồ Núi Cốc, ngày 22/12/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 3710/UBND-KTN về việc quản lý hoạt động xây dựng trong khu du lịch hồ Núi Cốc.
Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT chủ động hướng dẫn các nhà đầu tư trong hoạt động xây dựng tại khu du lịch vùng hồ Núi Cốc theo đúng quy định; trường hợp vi phạm hoạt động xây dựng, kiên quyết xử lý; vượt thẩm quyền tham mưu, báo cáo cụ thể để UBND tỉnh có cơ sở pháp lý xử lý theo đúng thẩm quyền; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn xây dựng các dự án tại khu du lịch vùng hồ Núi Cốc theo đúng Luật. Giao Sở NN&PTNT kiểm tra, rà soát các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm hoạt động xây dựng, hành lang trong khu vực lòng hồ Núi Cốc; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và báo cáo…
Mặc dù có chỉ đạo là vậy nhưng các ngành chức năng của Thái Nguyên làm việc rất chậm chạp. Bởi vậy, ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có công văn gửi Thanh tra tỉnh; Sở Xây dựng; Sở NN&PTNT tỉnh đốc thúc thực hiện xử lý công trình vi phạm trong khu du lịch hồ Núi Cốc.
Ông Đoàn Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Ngày 29/9/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng trong khu du lịch hồ Núi Cốc.
Ngày 9/12/2015, Sở Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra trong khu du lịch hồ Núi Cốc có hai công trình: Khu thương mại dịch vụ du lịch khách sạn và Bến thuyền Thiên Nga vi phạm hoạt động xây dựng và hành lang công trình thủy lợi hồ Núi Cốc.
Tiếp đó, ngày 24/12/2015, UBND tỉnh mời và làm việc cụ thể với lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT tại Văn phòng UBND tỉnh. Qua xem xét hồ sơ, thủ tục pháp lý, UBND tỉnh nhận thấy: Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý để xử lý công trình vi phạm trên theo quy định.
Vì vậy, để xử lý dứt điểm công trình vi phạm trên, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để xử lý công trình vi phạm; kiểm tra cụ thể hồ sơ xử lý vi phạm, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền trước ngày 12/1/2016; Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý công trình vi phạm, cùng nhau thống nhất biện pháp xử lý công trình vi phạm; trường hợp vượt thẩm quyền, thống nhất đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8/1/2016 và đồng thời gửi Thanh tra tỉnh một bộ hồ sơ xử lý vi phạm để kiểm tra, tham mưu cho tỉnh trước khi UBND tỉnh quyết định. Đồng thời yêu cầu: Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để các công trình nêu trên vi phạm hoạt động xây dựng và hành lang công trình thủy lợi hồ Núi Cốc.
Liệu các ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên có làm đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên? Dư luận đang chờ sự giải quyết triệt để và câu trả lời thỏa đáng.

Hôm nay, đại gia vàng sẽ tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ

Gia đình ông Ngô Văn Quang cho biết, hôm nay (12/12) bắt đầu đưa công nhân đến tháo dỡ khu biệt phủ xây dựng trái phép ở chân núi Hải Vân.

Chiều 11/12, ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, gia đình ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) đã thông báo với chính quyền, ngày 12/12 sẽ đưa công nhân đến tháo dỡ khu biệt phủ xây dựng trái phép
Theo ông Hưng, từ khi nhận được quyết định của UBND quận Liên Chiểu (ngày 8/12), ông Quang và gia đình đều hợp tác với chính quyền địa phương. Thời gian tháo dỡ dự kiến 50 ngày.

Thực hư nhà xây dựng trái phép tại mũi Cửa Khẻm, núi Hải Vân

Nhà xây dựng trái phép tại Cửa Khẻm đã bị đình chỉ xây dựng, tuy nhiên chính quyền địa phương chưa thể phân định rõ ràng ranh giới về địa lý.

Mấy ngày qua, dư luận lại nóng lên trước việc một dãy nhà cấp 4 xây dựng trái phép tại mũi Cửa Khẻm - vị trí vươn ra biển xa nhất của núi Hải Vân, ranh giới giữa 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng.

Công trình xây dựng trái phép này đã bị đình chỉ xây dựng. Thế nhưng, vướng mắc ở chỗ là chính quyền hai địa phương này chưa thể phân định rõ ràng ranh giới về địa lý.

Từ phía bắc đỉnh đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế men theo tuyến đường ven sườn núi hướng ra biển chừng hơn 10 cây số là đến dãy nhà cấp 4 đã được xây dựng.

Dãy nhà chia làm 4 ngăn liền kề, mỗi ngăn rộng 24m2. Bên trong chứa dụng cụ đi rừng, chiếu bạt, chõng tre... Chủ nhân của dãy nhà là ông Phạm Văn Tý, ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thuc hu nha xay dung trai phep tai mui Cua Khem, nui Hai Van
Dãy nhà cấp 4 do ông Phạm Văn Tý xây dựng. 

Năm 1975, gia đình ông Tý ra đây khai hoang đất trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt hải sản. Thời gian sinh sống và làm ăn khu vực này, gia đình ông Tý được UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng giao khoảng 5.000 m2  đất và rừng để sản xuất.
Ông Tý đã dựng thêm nhà ở tạm, làm trại chăn nuôi bò. Lâu ngày, nhà cửa xuống cộng với việc một số khách du lịch dã ngoại đến mũi Cửa Khẻm nên ông Tý dựng thêm một số chòi lá phục vụ khách.

Cuối tháng 3/2013, UBND thị trấn Lăng Cô và Đội Quản lý đô thị huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra và lập biên bản vì cho rằng dãy nhà cửa, chuồng trại xâm hại rừng đặc dụng Bắc Hải Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc quản lý. 

Tuy nhiên, ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cho rằng, việc cơi nới, xây dựng là trái phép nhưng cần có sự phối hợp giải quyết của chính quyền 2 địa phương tại khu vực này.

Thuc hu nha xay dung trai phep tai mui Cua Khem, nui Hai Van-Hinh-2
 Mũi Cửa Khẻm trên núi Hải Vân chưa phân định địa giới hành chính rõ ràng.

Sau thời điểm nói trên, UBND thị trấn Lăng Cô và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế nhiều lần làm việc với lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tìm giải pháp xử lý. 

Choáng đám cưới xa hoa, hoành tráng của con gái đại gia Cà Mau

Một đám cưới con gái đại gia Cà Mau làm sân khấu nổi ở gần đảo, có lễ tổng duyệt trước đêm nghệ thuật, mời các ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn. 

Đêm 9/1, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT một tập đoàn về thủy sản, nhà ở đô thị và du lịch dịch vụ sẽ tổ chức bữa tiệc âm nhạc trong khuôn khổ đám cưới con gái tại "đảo uyên ương" giữa hồ Vân Thủy rộng 82.000 m2, trung tâm thành phố Cà Mau. Đám cưới con gái đại gia Cà Mau này đang gây xôn xao dư luận vì độ hoành tráng.
 Đêm 9/1, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT một tập đoàn về thủy sản, nhà ở đô thị và du lịch dịch vụ sẽ tổ chức bữa tiệc âm nhạc trong khuôn khổ đám cưới con gái tại "đảo uyên ương" giữa hồ Vân Thủy rộng 82.000 m2, trung tâm thành phố Cà Mau. Đám cưới con gái đại gia Cà Mau này đang gây xôn xao dư luận vì độ hoành tráng.

Nơi diễn ra lễ thành hôn con đại gia được trang trí đèn hoa sáng rực trước đó hai đêm.
 Nơi diễn ra lễ thành hôn con đại gia được trang trí đèn hoa sáng rực trước đó hai đêm.

Ông Cường cho biết, đã chi trên 10 tỷ đồng cho việc cải tạo nhà hàng thành "đảo uyên ương" để tổ chức tiệc cưới cho con gái Nguyễn Thị Ngọc Mai - Tổng giám đốc một công ty về du lịch.
Ông Cường cho biết, đã chi trên 10 tỷ đồng cho việc cải tạo nhà hàng thành "đảo uyên ương" để tổ chức tiệc cưới cho con gái Nguyễn Thị Ngọc Mai - Tổng giám đốc một công ty về du lịch. 

Số tiền chi hoa hoa tươi để trang trí hết hàng trăm triệu đồng, mua về từ TP HCM.
 Số tiền chi hoa hoa tươi để trang trí hết hàng trăm triệu đồng, mua về từ TP HCM.

Đây là tiệc cưới xa xỉ nhất Cà Mau từ trước đến nay.
 Đây là tiệc cưới xa xỉ nhất Cà Mau từ trước đến nay.

Sân khấu nổi trị giá tiền tỷ được dựng lên dưới hồ Vân Thủy, nơi con gái của đại gia Cường sẽ làm lễ thành hôn với chú rể Nguyễn Thanh Duy (làm trong ngành xây dựng).
 Sân khấu nổi trị giá tiền tỷ được dựng lên dưới hồ Vân Thủy, nơi con gái của đại gia Cường sẽ làm lễ thành hôn với chú rể Nguyễn Thanh Duy (làm trong ngành xây dựng).

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường, ông chi trên 2 tỷ đồng để mời ca sĩ từ Hà Nội và TP HCM đến biểu diễn. Số tiền này được ông Cường cho là không bằng doanh thu một ngày của một công ty trong hệ thống. Cạnh sân khấu nổi, cầu được thiết kế để rành riêng lối đi cho các nghệ sĩ.
 Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường, ông chi trên 2 tỷ đồng để mời ca sĩ từ Hà Nội và TP HCM đến biểu diễn. Số tiền này được ông Cường cho là không bằng doanh thu một ngày của một công ty trong hệ thống. Cạnh sân khấu nổi, cầu được thiết kế để rành riêng lối đi cho các nghệ sĩ.

Những chiếc thuyền hoa được thả trôi dưới hồ Vân Thủy trong đêm tiệc âm nhạc.
 Những chiếc thuyền hoa được thả trôi dưới hồ Vân Thủy trong đêm tiệc âm nhạc.

Kịch bản của đêm văn nghệ được dàn dựng công phu.
 Kịch bản của đêm văn nghệ được dàn dựng công phu.

Lễ cưới này còn có cả buổi tổng duyệt đêm 8/1. Ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện gió Bạc Liêu cũng tham gia và sẽ hát góp vui tại đám cưới con gái của bạn mình.
 Lễ cưới này còn có cả buổi tổng duyệt đêm 8/1. Ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện gió Bạc Liêu cũng tham gia và sẽ hát góp vui tại đám cưới con gái của bạn mình.

Sau đám cưới, ông Cường sẽ bàn giao tài sản và chuyển quyền điều hành cụm công ty con tại Cà Mau có tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng cho hai vợ chồng con gái. "Tiền mừng cưới sẽ trích 50% để làm từ thiện”, ông Cường nói. (Ảnh cưới của cô dâu Ngọc Mai, chú rể Thanh Duy).
 Sau đám cưới, ông Cường sẽ bàn giao tài sản và chuyển quyền điều hành cụm công ty con tại Cà Mau có tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng cho hai vợ chồng con gái. "Tiền mừng cưới sẽ trích 50% để làm từ thiện”, ông Cường nói. (Ảnh cưới của cô dâu Ngọc Mai, chú rể Thanh Duy).

Đọc nhiều nhất

Tin mới