Về hưu cựu Tổng thống Zimbabwe Mugabe vẫn "nuốt bộn tiền" của dân

Chính quyền Zimbabwe cho biết cựu Tổng thống Robert Mugabe sẽ nhận một tư dinh, đoàn xe và đi lại bằng máy bay riêng, cùng một khoản lương hưu bằng với lương khi tại nhiệm.

Đây là một phần trong gói phúc lợi dành cho cựu Tổng thống Mugabe sau khi ông chấp nhận ra đi sau nhiều thập kỷ lãnh đạo Zimbabwe, theo hãng tin AFP. Truyền thông địa phương trước đó ước tính gói lương hưu của cựu tổng thống vào khoảng 10 triệu USD.
Vợ chồng ông Mugabe khi còn đương nhiệm. Ảnh: REUTERS.
 Vợ chồng ông Mugabe khi còn đương nhiệm. Ảnh: REUTERS.
Ngân sách nhà nước sẽ trả lương cho 20 nhân viên phục vụ vợ chồng ông Mugabe, bao gồm 6 vệ sĩ, cũng như xăng xe, các hoá đơn dịch vụ tại nhà riêng, chi phí bảo hiểm, giải trí, du lịch trong và ngoài nước…
Cựu tổng thống Mugabe và vợ cũng được cấp hộ chiếu ngoại giao, theo công bố của Tổng thống đương nhiệm Emmerson Mnangagwa. Trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên sau khi từ chức, ông Mugabe đã bay đến Singapore để khám sức khoẻ!
Ông Mugabe từ chức ngày 21/11 trước sức ép bị loại khỏi đảng cầm quyền ZANU-PF và bị Quốc hội luận tội sau khi quân đội can thiệp vào chính trường Zimbabwe. Thực tế cho thấy 37 năm cầm quyền của ông hứng chịu nhiều chỉ trích lạm quyền, gian lận bầu cử và yếu kém về kinh tế.
Tổng thống đương nhiệm vốn là Phó tổng thống Mnangagwa đã thể hiện ý kiến chống đối sau khi ông Mugabe có ý định đưa vợ lên nắm quyền. Việc đó khiến quân đội vào cuộc "lập lại trật tự" và ông Mugabe phải ra đi nhanh chóng.
Trong khi đó, lãnh đạo quân đội Constantino Chiwenga, người đứng sau cuộc đảo chính, hôm 28/12 vừa nhậm chức phó tổng thống Zimbabwe, chức vụ cao nhất dành cho một tướng lĩnh quân sự.

Biển người biểu tình đòi Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từ chức

(Kiến Thức) - Hàng chục nghìn người dân Zimbabwe mang theo cờ và biểu ngữ đã tuần hành trên đường phố thủ đô Harare để yêu cầu Tổng thống Robert Mugabe từ chức.

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc
Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 18/11, hàng chục nghìn người dân Zimbabwe đã đổ ra đường phố thủ đô Harare để bày tỏ sự ủng hộ đối với quân đội nước này, đồng thời yêu cầu Tổng thống Robert Mugabe từ chức. Ảnh: EPA. 

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-2
 Nguồn tin cho hay, nhiều người tham gia cuộc tuần hành ở Harare hôm nay đã hô khẩu hiệu, hát hò, nhảy múa và ôm các binh sĩ Zimbabwe. Ảnh: EPA.

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-3
 “Đây là những giọt nước mắt của niềm vui. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt hàng chục năm qua. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được tự do”, Reuters dẫn lời Frank Mutsindikwa, 34 tuổi. Ảnh: The Sun.

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-4
 Một số người ôm lấy các binh sĩ Zimbabwe và nói “Cám ơn”. Ảnh: EPA.

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-5
“Đây là những nhà lãnh đạo mới của chúng tôi. Mong ước của tôi là nhìn thấy một đất nước Zimbabwe đổi mới”, Remember Moffat, 22 tuổi, vừa nói vừa giơ ảnh Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga và ông Emmerson Mnangagwa – Phó Tổng thống Zimbabwe bị sa thải hôm 6/11. Ảnh: Twitter. 

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-6
Hình ảnh trong cuộc tuần hành của người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với quân đội Zimbabwe, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mugabe từ chức tại thủ đô Harare hôm 18/11. Ảnh: AP. 

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-7
Người đàn ông mang theo cờ tham gia cuộc tuần hành ở Harare ngày 18/11. Ảnh: Reuters. 

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-8
 Theo tờ Herald, ngày 17/11, Đảng cầm quyền ZANU-PF của Zimbabwe đã kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức. Nếu không, họ có thể sẽ phế truất và luận tội ông. Ảnh: Reuters.

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-9
Tình hình chính trị tại Zimbabwe bất ổn trong những ngày qua khi quân đội nước này giành quyền kiểm soát thủ đô Harare và giam lỏng Tổng thống Mugabe hôm 14/11. Quân đội muốn ông Mugabe rời khỏi chính trường trong êm thấm và chuyển giao quyền lực “không đổ máu”. Ảnh: EPA.

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-10
 Người dân Zimbabwe tuần hành ở thủ đô Harare. Ảnh: Reuters.

Bien nguoi bieu tinh doi Tong thong Zimbabwe Robert Mugabe tu chuc-Hinh-11
 Đông đảo người dân chào mừng các binh sĩ Zimbabwe trên đường phố Harare. Ảnh: AP.

Biển người ăn mừng giữa cơn chính biến Zimbabwe

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân Zimbabwe đã đổ ra đường phố thủ đô Harare ăn mừng sau khi Tổng thống Robert Mugabe bị truất quyền lãnh đạo Đảng cầm quyền ZANU-PF.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe
Theo báo Daily Mail, đông đảo người dân Zimbabwe đã đổ ra đường phố thủ đô Harare để ăn mừng việc Tổng thống Robert Mugabe bị loại khỏi vị trí lãnh đạo Đảng cầm quyền ZANU-PF hôm 19/11. Ảnh: AP.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-2
Hàng nghìn người dân Zimbabwe đã tham gia cuộc tuần hành hòa bình diễn ra một giờ sau khi ông Robert Mugabe bị khai trừ đảng. Ảnh: EPA.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-3
 Người dân khắp đất nước Châu Phi này cũng đổ về các nhà thờ trong ngày 19/11 để cầu nguyện cho tương lai của Zimbabwe. Ảnh: EPA.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-4
 Nhiều người nhảy múa, reo hò trong cuộc tuần hành hòa bình. Ảnh: AP.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-5
 Mặc dù bị loại khỏi vị trí lãnh đạo Đảng cầm quyền ZANU-PF nhưng ông Robert Mugabe vẫn còn là Tổng thống Zimbabwe. Trưa 20/11 (giờ địa phương) là hạn chót mà Đảng cầm quyền ZANU-PF đưa ra đối với ông Robert Mugabe để từ chức tổng thống. Ảnh: EPA.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-6
 Như vậy, ông Mugabe sẽ phải từ chức trước trưa ngày 20/11 hoặc bị luận tội. Ảnh: EPA.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-7
 Trước đó, ngày 19/11, Đảng cầm quyền ZANU-PF đã quyết định phế truất ông Mugabe khỏi vị trí lãnh đạo đảng, đồng thời đưa ông Emmerson Mnangagwa, Phó Tổng thống bị sa thải hôm 6/11, lên nắm quyền. Ảnh: Reuters.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-8
 Các đại biểu tham dự cuộc họp nhằm khai trừ ông Mugabe khỏi Đảng ZANU-PF ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-9
Những đại biểu ăn mừng sau khi Tổng thống Mugabe bị truất quyền lãnh đạo ZANU-PF. Ảnh: Reuters. 

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-10
 Các đại biểu giơ tay tán thành việc đưa ông Emmerson Mnangagna, người có biệt danh "Cá sấu" Zimbabwe, lên làm lãnh đạo mới của ZANU-PF thay thế ông Mugabe. Ảnh: Reuters.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-11
 Hôm 18/11, hàng trăm nghìn người dân đã đổ ra đường phố Harare để thể hiện sự ủng hộ đối với Quân đội Zimbabwe, đồng thời yêu cầu chấm dứt “Triều đại Robert Mugabe”. Ảnh: Daily Mail.

Bien nguoi do ra duong an mung giua con chinh bien Zimbabwe-Hinh-12
Ông Mnangagwa, người vừa mới được bổ nhiệm làm lãnh đạo ZANU-PF, được dự đoán sẽ trở thành Tổng thống Zimbabwe sau khi ông Mugabe chính thức bị phế truất. Ảnh: AP. 

Top 10 quốc gia có cuộc sống như thiên đường năm 2017

(Kiến Thức) - Dựa trên đánh giá về nhiều tiêu chí như giáo dục, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ trung bình,...Liên Hợp Quốc mới đây công bố bảng xếp hạng các quốc gia đáng sống nhất năm 2017.

Na Uy đứng đầu trong “bảng xếp hạng” những quốc gia có cuộc sống như thiên đường năm 2017. Theo Business Insider, trong 13 năm liên tiếp, Na Uy đều đứng đầu về các tiêu chí chất lượng cuộc sống hay giáo dục. Ảnh: BI.
 Na Uy đứng đầu trong “bảng xếp hạng” những quốc gia có cuộc sống như thiên đường năm 2017. Theo Business Insider, trong 13 năm liên tiếp, Na Uy đều đứng đầu về các tiêu chí chất lượng cuộc sống hay giáo dục. Ảnh: BI.

Australia cũng là một trong những quốc gia đáng sống nhất năm 2017. Ảnh: BI.
 Australia cũng là một trong những quốc gia đáng sống nhất năm 2017. Ảnh: BI.

Thụy Sĩ là quốc gia được đánh gia cao về y tế, chăm sóc sức khỏe. Tuổi thọ trung bình của người dân quốc gia này là 83,2 tuổi. Ảnh: BI.
 Thụy Sĩ là quốc gia được đánh gia cao về y tế, chăm sóc sức khỏe. Tuổi thọ trung bình của người dân quốc gia này là 83,2 tuổi. Ảnh: BI.

Trong khi đó, người dân ở nước Đức được hưởng nền giáo dục rất tuyệt vời. Tính đến tháng 10/2014, toàn bộ các trường đại học ở Đức đều miễn phí cho công dân nước này và các sinh viên quốc tế. Ảnh: BI.
Trong khi đó, người dân ở nước Đức được hưởng nền giáo dục rất tuyệt vời. Tính đến tháng 10/2014, toàn bộ các trường đại học ở Đức đều miễn phí cho công dân nước này và các sinh viên quốc tế. Ảnh: BI.

Đan Mạch đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách những đất nước có cuộc sống tuyệt vời trên thế giới. Được biết, chênh lệch mức lương trung bình giữa nam và nữ ở quốc gia này hiện nay chỉ khoảng 7,8%. Ảnh: BI.
 Đan Mạch đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách những đất nước có cuộc sống tuyệt vời trên thế giới. Được biết, chênh lệch mức lương trung bình giữa nam và nữ ở quốc gia này hiện nay chỉ khoảng 7,8%. Ảnh: BI.

Singapore là quốc gia có chất lượng cuộc sống cao. Ảnh: BI.
 Singapore là quốc gia có chất lượng cuộc sống cao. Ảnh: BI.

Hà Lan là đất nước có tỷ lệ bất bình đẳng về thu nhập thấp nhất trên thế giới. Ảnh: BI.
 Hà Lan là đất nước có tỷ lệ bất bình đẳng về thu nhập thấp nhất trên thế giới. Ảnh: BI.

Trong khi đó, Ireland là một quốc gia rất an toàn với tỷ lệ tội phạm thấp. Ảnh: BI.
 Trong khi đó, Ireland là một quốc gia rất an toàn với tỷ lệ tội phạm thấp. Ảnh: BI.

Canada được xếp hạng cao về những thành tựu giáo dục ở nước này. Ảnh: BI.
 Canada được xếp hạng cao về những thành tựu giáo dục ở nước này. Ảnh: BI.

Mỹ là quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Mức lương trung bình của người dân nước này là 53.245 USD/năm. Ảnh: BI.
Mỹ là quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Mức lương trung bình của người dân nước này là 53.245 USD/năm. Ảnh: BI.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.