Vận chuyển hàng trăm tờ USD giả mệnh giá 1 triệu USD/tờ

(Kiến Thức) - Các đối tượng đã vận chuyển số lượng đô la Mỹ giả có mệnh giá lớn. Trong đó có 309 tờ có mệnh giá lên đến 1 triệu USD/tờ…

Trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, hôm nay (4/12), Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi tàng trữ vận chuyển tiền giả.
Cụ thể vụ việc, vào khoảng 14h ngày 28/11, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi vận chuyển tiền giả. Tang vật thu giữ gồm nhiều cọc tiền đô la Mỹ giả với 989 tờ mệnh giá 100USD/tờ có số sery khác nhau và 309 tờ có mệnh giá 1 triệu USD/tờ cùng nhiều tang vật liên quan.
Các đối tượng và tang vật vụ án.
 Các đối tượng và tang vật vụ án.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: chủ nhà Đàm Văn Táy (SN 1972, ở thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn); Nông Thị Thảo (SN 1962, trú tại thôn Thâm Mè, xã Hoàng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn) và Nông Nguyệt Mai (SN 1965, trú tại số 9 đường 22 Ái Khẩu, trấn Hữu Nghị, huyện Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc).
Trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tá Ngô Tiến Dũng cho biết: "Cơ quan chức năng đang tiến hành tạm giữ các đối tượng để đấu tranh, khai thác, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi vận chuyển tiền giả. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành giám định bản kẽm cũng như xác định nguồn gốc số tiền giả để mở rộng điều tra vụ án.”
Để triệt phá vụ án này, bằng nhiều nguồn tin từ cơ sở và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện một đường dây vận chuyển ngoại tệ giả có số lượng lớn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng Phòng PC47, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức xác lập chuyên án để đấu tranh. Khi các đối tượng trên đường vận chuyển tiền giả và bản kẽm vào nhà của Đàm Văn Táy đã bị lực lượng chức năng bí mật theo sát, tính toán để bắt quả tang.
Vụ việc đang được làm rõ…

Cựu Chủ tịch HN thuê biệt thự 400m2 giá 500.000 đồng/tháng

Ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, diện tích trên 400 m2, là 1 trong 30 biệt thự thuộc diện phải thu hồi đầu những năm 90.

Theo Hợp đồng thuê nhà ở số 12631 ký ngày 20/7/2001 của Cty Kinh doanh nhà số 2 (nay là Cty QL&PT nhà Hà Nội) với ông Hoàng Văn Nghiên, chủ hợp đồng thuê nhà, cho thấy hợp đồng gốc đã hết hạn từ 20/7/2007.
Qua hồ sơ thể hiện: Ban đầu, ông Nghiên được thành phố cho thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa trong thời hạn 3 năm (20/7/2001-20/7/2004). Diện tích nhà được thuê là 185,6 m2 nhà/410,9m2 đất. Hợp đồng này ghi rõ, ông Nghiên chỉ phải trả tiền thuê nhà, không phải trả tiền thuê đất, với giá thuê ưu đãi là: 2.476 đồng/m2/tháng. Tổng số tiền ông Nghiên phải trả để thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa chỉ có 459.688 đồng/tháng.

Hàng trăm người bỗng dưng mất vé tàu tết

Hết nghẽn mạng, hết chen lấn nhưng khách hàng đặt mua vé tàu tết "hết vía" vì vé đã đặt bỗng dưng biến mất, hàng loạt trục trặc mới bắt đầu...

Mặc dù không còn cảnh nghẽn mạng hay chen lấn mua vé tàu như mọi năm nhưng nhiều hành khách đặt vé tàu tết qua mạng phải tốn thời gian với hàng loạt trục trặc, khó khăn mới...

Nỗ lực đưa gần 600 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường

(Kiến Thức) - Trong vòng 4 tháng qua, vụ gần 600 em học sinh ở xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nghỉ học, hàng trăm giáo viên “về vườn” đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Đến nay, Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo cụ thể để làm rõ những bất cập và tìm ra giải pháp khắc phục.

Đọc nhiều nhất

Tin mới