Trung Quốc phản pháo Mỹ về luật biển

(Kiến Thức) - Bắc Kinh lên án chỉ trích của Washington về quy định nghề cá mới trên Biển Đông của họ; đồng thời cáo buộc Tokyo là mối đe dọa với cả Trung Quốc lẫn châu Á.

Hôm qua, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích và phản đối quy định mới của Trung Quốc yêu cầu tàu cá nước ngoài phải báo cáo với chính quyền Bắc Kinh trước khi vào vùng biển tranh chấp trên Biển Đông là “khiêu khích, nham hiểm”.
Sau đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, họ thất vọng và phản đối phản ứng của Mỹ đồng thời bao biện, quy định nghề cá mới nhằm mục đích bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên Biển Đông. Bà Oánh cho biết, quy định nghề cá mới của Bắc Kinh gần như giống với một quy định được ban hành năm 2004. Những quy tắc tương tự cũng đã được Trung Quốc ban hành năm 1993 và 1998.
Bắc Kinh cho biết, bắt đầu áp dụng quy định nghề cá mới kể từ tháng 1 năm nay.
Bắc Kinh cho biết, bắt đầu áp dụng quy định nghề cá mới kể từ tháng 1 năm nay.
Quy định nghề cá mới của Trung Quốc bao trọn toàn bộ vùng biển thuộc đường chín đoạn phi pháp chiếm tới 2/3 diện tích Biển Đông vốn được Bắc Kinh tuyên bố “chủ quyền không thể tranh cãi”. Đây là vùng biển đang tranh chấp với các nước Philippines, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền. Do đó, giới quan sát quan ngại, quy định nghề cá mới của Trung Quốc có thể đẩy căng thẳng Biển Đông leo thang, thậm chí dẫn đến nguy cơ bùng phát phát xung đột.
Một quan chức cấp cao của Hải quân Philippines cáo buộc, quy định nói trên vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và rằng Trung Quốc không thể thực thi biện pháp như vậy bên ngoài lãnh hải của mình và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Galvez cho biết, Manila đã sẵn sàng áp dụng luật đánh bắt trên vùng đặc quyền kinh tế của họ, trong đó quy định cả loại cá được đánh bắt.
Tương tự như các tranh chấp Biển Đông, hiện Bắc Kinh đang ngày càng lún sâu vào tranh chấp lãnh thổ với Tokyo liên quan đến chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông.
Giới học giả Trung Quốc mới đây cảnh báo rằng, Nhật Bản đặt ra mối đe dọa an ninh cho Trung Quốc và phần còn lại của châu Á. Cảnh báo được đưa ra hôm qua tại một cuộc hội thảo về quan hệ Trung-Nhật ở Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản là mối đe dọa an ninh không chỉ đối với Trung Quốc mà còn cả châu Á.
 Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản là mối đe dọa an ninh không chỉ đối với Trung Quốc mà còn cả châu Á.
Theo đó, giới học giả Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh đang ngày càng quan ngại về sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và tham vọng quân sự của nước này. Điều này được biểu hiện ở chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới đền chiến tranh Yasukuni gây tranh cãi; việc Tokyo thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia với quyền lực tập chung cao độ; thông qua luật bảo vệ bí mật quốc gia…
Tiếp đó, các nhà quan sát Trung Quốc mạnh mẽ cảnh báo, nếu Nhật Bản tiếp tục thổi phồng về cái mà họ gọi là “mối đe dọa Trung Quốc” thì nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa 2 nước sẽ là rất cao.
Nói về triển vọng đàm phán để giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn, Qu Xing, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc nhấn mạnh, quan điểm chung của giới học giả nước này là, nếu chính quyền Abe không thay đổi lập trường trong các vấn đề quan trọng thì cuộc hội đàm như vậy sẽ không thể diễn ra. Đây cũng là quan điểm của Bắc Kinh. Theo đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra điều kiện tiên quyết để mở một cuộc hội đàm cấp cao chín là muốn chính quyền Thủ tướng Nhật Abe phải thừa nhận lịch sử chiến tranh xâm lược của nước này. Và liên quan đến chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, Bắc Kinh muốn Tokyo trước hết phải thừa nhận có tranh chấp lãnh thổ.

Con trai cả của Chu Vĩnh Khang bị bắt

Con trai cả của cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang vừa chính thức bị bắt để điều tra nghi án hối lộ.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin từ 3 người liên quan tới vụ việc cho biết Chu Bân, 41 tuổi, đã chính thức bị giam giữ và gia đình đang tìm thuê luật sư trợ giúp pháp lý về cáo buộc hối lộ cùng các cáo buộc khác.
Theo thư tín ngoại giao mật của Mỹ do Wikileaks tiết lộ hồi năm 2009, giới chức Washington tin rằng một nhóm cá nhân do ông Chu Vĩnh Khang và con trai ông là Chu Bân dẫn đầu đã kiểm soát ngành dầu khí của Trung Quốc trong nhiều năm.
 Theo thư tín ngoại giao mật của Mỹ do Wikileaks tiết lộ hồi năm 2009, giới chức Washington tin rằng một nhóm cá nhân do ông Chu Vĩnh Khang và con trai ông là Chu Bân dẫn đầu đã kiểm soát ngành dầu khí của Trung Quốc trong nhiều năm.

Thủ tướng Thái Lan lo sợ quân đội đảo chính

(Kiến Thức) - Bà Yingluck vừa bày tỏ nỗi lo sợ về một cuộc đảo chính quân sự nếu các cuộc biểu tình của phe đối lập sắp tới bùng phát thành bạo lực.

Nỗi lo sợ của bà Yingluck bắt nguồn từ việc Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Chan- ocha Prayudh tuyên bố, quân đội cam kết bảo vệ thường dân bất chấp họ thuộc các đảng phái chính trị khác nhau và nhấn mạnh sẽ không để bất cứ ai bị tổn hại hay gặp nguy hiểm trên đường phố.

Trong tuyên bố của mình, Tướng Prayudh không nêu rõ, những người bị tổn hại, gặp nguy hiểm trên đường phố là người biểu tình chống chính phủ hay ủng hộ chính quyền Thủ tướng Yingluck.

Trung Quốc dọa dồn Thủ tướng Nhật tới thân bại danh liệt

(Kiến Thức) - Trung Quốc cảnh báo: “Nếu ông Abe vẫn kiên quyết muốn đối đầu và khiêu khích, chúng tôi chắc chắn sẽ dồn ông ta tới bước đường cùng, thân bại danh liệt”.

Cụ thể, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố lập trường phản đối của họ cả trước và sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm đền chiến tranh gây tranh cãi Yasukuni. Thay mặt Bắc Kinh, bà Oánh cáo buộc, việc thăm đền Yasukuni của ông Abe phản ánh “quan điểm sai lầm” của nhà lãnh đạo Nhật Bản về lịch sử; tôn vinh cuộc xâm lược và những tội ác to lớn của Đế quốc Nhật trong quá khứ; tôn vinh đám tội phạm chiến tranh đã bị kết án sau Chiến tranh thế giới thứ 2; thách thức trật tự quốc tế sau cuộc chiến.
Chưa hết, bà Oánh còn tuyên bố, chính Thủ tướng Abe là người đóng sầm lại cánh cửa đối thoại với các lãnh đạo Trung Quốc và hành động của nhà lãnh đạo Nhật Bản cho thấy, ông không sẵn lòng thúc đẩy quan hệ tốt hơn với các chính phủ láng giềng trong đó có Bắc Kinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.