Trung Quốc “dỗ ngọt” Philippines từ bỏ kiện tụng

(Kiến Thức) - Manila cho biết, Bắc Kinh hứa hẹn rút quân khỏi bãi cạn Scarborough trên Biển Đông nếu Philippines chịu từ bỏ vụ kiện Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ tại tòa án quốc tế.

Cựu Nghị sĩ kiêm Cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Philippines, ông Roilo Golez cho biết, mới đây, thông qua các kênh liên lạc, Trung Quốc đã chính thức đưa ra điều kiện để rút quân khỏi bãi cạn Scarborough (vốn do Manila kiểm soát nhưng bị Bắc Kinh chiếm đóng từ năm 2012) đó là, Manila cũng phải rút quân đồng thời phải từ bỏ vụ kiện liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.
Quả quyết rằng, thông tin trên được “một nguồn tin rất đáng tin cậy” tiết lộ, ông Golez nhấn mạnh: “Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt”. “Củ cà rốt” chính là họ sẽ rút khỏi bãi cạn Scarborough với điều kiện Philippines cũng phải làm tương tự đồng thời không nộp bản tố tụng khẳng định các tuyên bố chủ quyền đối với các lãnh thổ tranh chấp trên Biển Đông (đặc biệt là bãi cạn Scarborough) lên tòa án quốc tế theo hạn định vào ngày 30/3".
Tàu của chính phủ Trung Quốc được nhìn thấy gần bãi cạn Scarborough.
 Tàu của chính phủ Trung Quốc được nhìn thấy gần bãi cạn Scarborough.
Theo ông Golez, trên thực tế, Bắc Kinh không nói thẳng rằng muốn Manila từ bỏ vụ kiện về tranh chấp lãnh thổ nhưng yêu cầu Manila nộp chậm bản tố tụng lên tòa án quốc tế.
“Nếu để nhỡ thời hạn quy định nộp bản tố tụng có nghĩa là chúng tôi từ bỏ vụ kiện”, chuyên gia Lauro Baja – một nhà ngoại giao đã về hưu nhấn mạnh.
Một nguồn tin khác cho biết, Bắc Kinh đã đưa ra lời đề nghị trên vào tháng 1 trước sự cố tàu tuần tra Trung Quốc bắn vòi rồng xua đuổi ngư dân Philippines khỏi khu vực Scarborough. Tổng thống Aquino đã thảo luận với các quan chức cấp cao của chính phủ về lời đề nghị của Bắc Kinh.
Về phần mình, tại Bắc Kinh, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương bác bỏ việc chính phủ nước này đưa ra đề nghị như vậy với Philippines.
“Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ là bất biến. Chúng tôi cương quyết không đời nào mang quyền và lợi ích hàng hải ra mặc cả, thỏa thuận để đổi lấy bất cứ điều gì. Hơn nữa, dù bên Philippines đã nộp đơn kiện Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ song chúng tôi phản đối điều đó và chưa từng thừa nhận nó. Quan điểm của chúng tôi không đổi”, ông Tần nhấn mạnh.

Ghẻ lạnh Philippines chịu thảm họa: Trung Quốc lại “mưu đồ” gì?

(Kiến Thức) - Bắc Kinh đang thể hiện một thái độ thờ ơ, lạnh nhạt mặc cho Manila đang phải gánh chịu một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử.

Sau những thiệt hại nặng nề của cơn bão Haiyan tàn phá, Philippine đang là tâm điểm của các viện trợ quốc tế. Liên Hiệp Quốc đã ngay lập tức tung ra gói hỗ trợ 25 triệu đô từ một quỹ khẩn cấp còn Mỹ, một đồng minh thân thiết của Philippines, đã tuyên bố viện trợ nhân đạo 20 triệu USD cho Phippines.
Ngoài ra, Mỹ cũng điều tàu sân bay hạt nhân USS George Washington, chở 5.000 thủy thủ và hơn 80 máy bay, cùng 4 tàu chiến khác và các lính thủy quân lục chiến tới Philippines. Anh cũng điều một tàu chiến, một máy bay vận tải và cam kết viện trợ 16 triệu USD cho Philippines. Vatican trợ giúp 4 triệu cho Philippines, trong khi Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD và New Zealand viện trợ 1,7 triệu USD.

Điểm mặt nhân vật "sừng sỏ" chính phủ mới Ukraine

(Kiến Thức) - Chính phủ mới ở Ukraine bao gồm các chính trị gia thân phương Tây sẽ phải đương đầu với những thách thức to lớn để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, chính trị.

1. Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk: Đứng đầu chính phủ mới Ukraine là thủ lĩnh phe đối lập Arseniy Yatsenyuk, một trong ba nhà lãnh đạo nổi bật nhất của các cuộc biểu tình đường phố, lật đổ chính quyền Tổng thống Yanukovych. Ông Yatsenyuk mới 39 tuổi và từng giữ các chức vụ như ngoại trưởng, bộ trưởng kinh tế, phó chủ tịch ngân hàng trung ương…
 1. Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk: Đứng đầu chính phủ mới Ukraine là thủ lĩnh phe đối lập Arseniy Yatsenyuk, một trong ba nhà lãnh đạo nổi bật nhất của các cuộc biểu tình đường phố, lật đổ chính quyền Tổng thống Yanukovych. Ông Yatsenyuk mới 39 tuổi và từng giữ các chức vụ như ngoại trưởng, bộ trưởng kinh tế, phó chủ tịch ngân hàng trung ương…

Yanukovych tái xuất, khẩn cầu Nga hành động cứu Ukraine

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Yanukovych lần đầu xuất hiện trở lại sau khi bị lật đổ, tuyên bố rằng, ông không hề chạy trốn và cầu khẩn sự giúp đỡ của Tổng thống Nga Putin...

Cụ thể, trong cuộc họp báo công khai được tổ chức tại thành phố phía nam của Nga Rostov-on-Don, cựu Tổng thống Yanukovych nhấn mạnh rằng, ông vẫn là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine; đồng thời cầu khẩn sự giúp đỡ của Tổng thống Nga Putin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới