Trung Quốc bán 2 tàu ngầm Kilo 636M cho Bangladesh

(Kiến Thức) - Không quan tâm tới việc Nga có đồng ý, Trung Quốc đang xúc tiến bán cho Bangladesh 2 tàu ngầm Kilo 636M do Nga chế tạo.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin quan chức cấp cao của Hải quân Ấn Độ, Trung Quốc đang xúc tiến bán cho Hải quân Bangladesh 2 tàu ngầm phi hạt nhân Kilo Project 636M do Nga đóng.
Hai tàu ngầm Kilo 636M có số hiệu lần lượt là 374 và 375 do nhà máy của Nga đóng cho Trung Quốc theo hợp đồng ký kết thời điểm những năm 2000 (đặt mua 8 chiếc Kilo 636M).
Hiện nay không rõ lý do Trung Quốc lại xúc tiến bán tàu ngầm Kilo 636M cho Hải quân Bangladesh, mà không tiếp tục sử dụng.
Theo thông tin từ Ấn Độ, chính phủ Nga đã biết được quyết định của Trung Quốc nhưng không thể ngăn chặn hành vi bán lại tàu ngầm của nước này. Rõ ràng là, trong trường hợp không được Nga đồng ý, thì Trung Quốc cũng không có quyền bán lại tàu ngầm do Nga chế tạo.
Tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Kilo của Trung Quốc.
Tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Kilo của Trung Quốc.
Đầu năm 2013, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã tuyên bố nước này sẽ lần đầu tiên mua tàu ngầm để mở rộng thực lực hải quân. Khi đó vị này đã tiết lộ sẽ thiết lập lực lượng hải quân do 3 binh chủng cấu thành, để tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa quân sự có thể xuất hiện trong tương lai của nước này.
Theo một vị tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Bangladesh khi trao đổi với phóng viên cho biết, Bangladesh đang tiến hành đàm phán với Trung Quốc về vấn đề mua tàu ngầm.
Tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Kilo 636M mà Hải quân Trung Quốc đặt mua được Cục thiết kế Rubin của Nga nghiên cứu chế tạo trên cơ sở thiết kế ban đầu Kilo 636.
Sự khác biệt lớn nhất so với project 636 là được lắp thêm hệ thống điện tử hàng hải, trinh sát thế hệ mới. Đặc biệt nhật, Kilo 636M được tích hợp tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Klub-S.

Lai lịch tàu ngầm Kilo của Ấn Độ vừa bị nổ

(Kiến Thức) - Tàu ngầm Kilo của Hải quân Ấn Độ vừa bị nổ tại cảng thuộc biến thể thế hệ cũ Project 877EKM, kém hơn nhiều so với Kilo Project 636 của Việt Nam.

Ảnh Học viện Hải quân khai giảng hoành tráng

(Kiến Thức) - Học viện Hải quân đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào chiều ngày 12/9 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên.

Quang cảnh buổi khai giảng năm học mới 2013-2014 tại Học viện Hải quân, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
 Quang cảnh buổi khai giảng năm học mới 2013-2014 tại Học viện Hải quân, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
Trong diễn văn khai mạc, Chuẩn Đô đốc Ngô Quang Tiến – Phó Giám đốc phụ trách Học viện nhấn mạnh, năm học vừa qua, Học viện Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai công tác giáo dục - đào tạo theo hướng “Chuẩn hóa, hiện đại hóa”, sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của Quân chủng; tạo được sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng đào tạo; đặt ưu tiên hàng đầu cho công tác bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, có năng lực toàn diện cả về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tác phong công tác, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo và xây dựng Học viện chính quy, hiện đại.
 Trong diễn văn khai mạc, Chuẩn Đô đốc Ngô Quang Tiến – Phó Giám đốc phụ trách Học viện nhấn mạnh, năm học vừa qua, Học viện Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai công tác giáo dục - đào tạo theo hướng “Chuẩn hóa, hiện đại hóa”, sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của Quân chủng; tạo được sự chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng đào tạo; đặt ưu tiên hàng đầu cho công tác bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, có năng lực toàn diện cả về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tác phong công tác, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo và xây dựng Học viện chính quy, hiện đại.

Ngắm “chim sắt” cổ, mới tại triển lãm Radom

(Kiến Thức) - Nhiều loại chiến đấu “hàng cổ và mới” đến từ hơn 20 quốc gia vừa tham dự cuộc triển lãm hàng không quy mô lớn tổ chức tại Ba Lan.

Triển lãm hàng không Ba Lan 2013 diễn ra tại sân bay Radom với sự tham gia của hơn 20 quốc gia chủ yếu là ở khu vực Tây và Đông Âu với nhiều loại máy bay từ “cổ” như tiêm kích Lim-1/2, MiG-21, Su-22 tới mẫu mới như F-16, JAS-39 Gripen, Su-27, MiG-29…
 Triển lãm hàng không Ba Lan 2013 diễn ra tại sân bay Radom với sự tham gia của hơn 20 quốc gia chủ yếu là ở khu vực Tây và Đông Âu với nhiều loại máy bay từ “cổ” như tiêm kích Lim-1/2, MiG-21, Su-22 tới mẫu mới như F-16, JAS-39 Gripen, Su-27, MiG-29…
Trong ảnh là tiêm kích đánh chặn phản lực cận âm Lim-1/2 do Ba Lan sản xuất dựa theo mẫu MiG-15 huyền thoại của Liên Xô.
Trong ảnh là tiêm kích đánh chặn phản lực cận âm Lim-1/2 do Ba Lan sản xuất dựa theo mẫu MiG-15 huyền thoại của Liên Xô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới