Trực thăng Hàn Quốc rơi khi tập trận, 3 người mất tích
(Kiến Thức) - Một trực thăng Hàn Quốc rơi xuống biển trong lúc tham gia tập trận cùng quân đội Mỹ. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang được tiến hành.
Thiên An (Theo RT)
RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, vụ trực thăng Hàn Quốc rơi trong lúc tập trận với các tàu chiến Mỹ ở biển Hoa Đông xảy ra vào khoảng 7h tối ngày 26/9.
Được biết, chiếc phi cơ đã phát tín hiệu cấp cứu và được cho là đã rơi xuống biển. Công tác tìm kiếm 3 thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay Hàn Quốc gặp nạn đang được tiến hành khẩn trương.
Các tàu Hàn Quốc Seoae Ryusungryong, Yul Gok Yii và Kang Gam Chan cùng tàu khu trục Mỹ USS Spruance tham gia vào một cuộc tập trận. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Được biết, cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc lần này nhằm phô diễn sức mạnh quân sự và sự sẵn sàng đối phó với “các hành động khiêu khích của Triều Tiên”.
Trước đó, Hải quân Mỹ và Hàn Quốc thông báo, việc gửi đến Triều Tiên một thông điệp mạnh mẽ là điều cần thiết sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và bắn 3 quả tên lửa đạn đạo vào biển Hoa Đông hồi đầu tháng 9/2016.
Hồi cuối tháng 8/2016, Washington và Seoul cũng đã tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Ulchi Freedom, với sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 25.000 lính Mỹ.
>>> Xem thêm video về vụ chiến đấu cơ Indonesia rơi (Nguồn video Inquirer):
Dù đã hơn nửa thế kỷ, hệ thống S-125 cùng mạng lưới radar của Cuba vẫn giữ vai trò then chốt, tạo ra thách thức đáng kể trong bất kỳ cuộc xung đột nào.
Certo Aerospace, đã được ghi nhận thử nghiệm các mô hình tên lửa Hellfire trên máy bay không người lái CAPSTONE tạo ra UAV sát thủ phối thuộc trực thăng Apache.
Bể chứa hóa chất bị rò rỉ và có nguy cơ phát nổ tại một nhà máy sản xuất nhựa ở Garden Grove, California (Mỹ), khiến hàng chục nghìn người được lệnh sơ tán.
Certo Aerospace, đã được ghi nhận thử nghiệm các mô hình tên lửa Hellfire trên máy bay không người lái CAPSTONE tạo ra UAV sát thủ phối thuộc trực thăng Apache.
Bể chứa hóa chất bị rò rỉ và có nguy cơ phát nổ tại một nhà máy sản xuất nhựa ở Garden Grove, California (Mỹ), khiến hàng chục nghìn người được lệnh sơ tán.
Dù đã hơn nửa thế kỷ, hệ thống S-125 cùng mạng lưới radar của Cuba vẫn giữ vai trò then chốt, tạo ra thách thức đáng kể trong bất kỳ cuộc xung đột nào.
Ngày 22/5 tại Moscow, Việt Nam và Liên bang Nga đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng và năng lượng-dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Thời gian qua quan hệ quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.