Triều Tiên bác bỏ đàm phán hạt nhân kiểu Iran

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, Bình Nhưỡng bác bỏ đàm phán hạt nhân kiểu Iran với Mỹ và cũng không chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân.
 

Bình Nhưỡng tuyên bố chương trình hạt nhân chính là một công cụ "răn đe quan trọng” chống lại chính sách thù địch của Mỹ đối với Triều Tiên.
Trieu Tien khong muon dam phan hat nhan kieu Iran
Triều Tiên không quan tâm đến cuộc đàm phán hạt nhân kiểu Iran. 
Cũng theo tuyên bố này, việc so sánh Triều Tiên với Iran là không hợp lý, bởi vì Triều Tiên luôn là mục tiêu của các hoạt động quân sự thù địch khiêu khích của Mỹ - trong đó có các cuộc tập trận lớn - và bị đe dọa hạt nhân nghiêm trọng.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng không hề quan tâm đến đàm phán hạt nhân kiểu Iran chỉ để "đơn phương đóng băng hay từ bỏ vũ khí hạt nhân" của Triều Tiên.
Hiện thời, Triều Tiên đang phải hứng chịu những lệnh trừng phạt nghiêm khắc của  Mỹ, Liên minh Châu Âu và Liên Hợp Quốc, sau khi mua sắm những thiết bị liên quan đến việc phát triển vũ khí  hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định rằng Triều Tiên là một "cường quốc hạt nhân" và cường quốc hạt nhân thì luôn có "những lợi ích riêng".

Cuộc sống gắn với xe đạp của người dân Triều Tiên

(Kiến Thức) - Xe đạp có thể được coi một trong những biểu tượng của Triều Tiên vì nó là phương tiện di chuyển thông dụng nhất của người dân nước này.

Người dân dùng xe đạp ngược xuôi trên đường tại thành phố Rason.
 Người dân dùng xe đạp ngược xuôi trên đường tại thành phố Rason.

Triều Tiên qua ống kính phóng viên CNN

Hai phóng viên kênh truyền hình CNN đã ghi lại những hình ảnh mới nhất về đất nước Triều Tiên vốn bị coi bí ẩn nhất hành tinh.

Trieu Tien qua ong kinh phong vien CNN
 Phóng viên Wil Ripley của CNN nói chuyện với Trung tá Nam Dong-ho trong một lần hiếm hoi được tiến vào Khu Phi quân sự (DMZ) hôm 4/5. Hai ngày trước đó, Ripley và phóng viên ảnh Brad Olson bất ngờ nhận được lời mời trở lại đất nước Triều Tiên.

Sau Iran sẽ đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên?

(Kiến Thức) - Liệu thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran có mang lại hy vọng giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong tương lai gần?

Sau Iran se den van de hat nhan Trieu Tien?
Không chỉ thử hạt nhân, CHDCND Triều Tiên còn phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân. 
Nhà phân tích Georgy Toloraya, giám đốc Trung tâm Chiến lược Châu Á  thuộc Viện Kinh tế (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) và từng là cán bộ ngoại giao Nga tại Triều Tiên, cho rằng  không nên trông đợi bước đột phá nhanh chóng trong cuộc thương lượng về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Ông Toloraya nói: "Theo tôi, sau kết quả Iran, chúng ta vẫn chưa nên lạc quan thái quá về triển vọng  tháo gỡ  vấn đề hạt nhân Triều Tiên, bởi vì tình hình rất khác biệt. Thứ nhất, không giống như Iran, Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm và thậm chí qui chế hạt nhân còn được ghi nhận trong Hiến pháp của đất nước này. Thật khó hình dung là Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ điều đó, liều lĩnh phá hoại tính hợp pháp của chế độ. Thứ hai, Iran như là một quốc gia độc lập, không chuẩn bị hủy diệt nước nào. Còn với Bắc Triều Tiên là tình huống khác. Bình Nhưỡng cho rằng mục đích thực sự  trong chính sách của Mỹ và Hàn Quốc là làm suy yếu và lật đổ chế độ Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng thấy chỉ có vũ khí hạt nhân là bảo đảm duy nhất để tránh khỏi việc xóa bỏ nhà nước Bắc Triều Tiên. Thứ vũ khí này có thể chặn đứng cả gây hấn quân sự trực tiếp từ bên ngoài lẫn những toan tính phá hoại chế độ từ bên trong".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.