Triệu phú Hong Kong quyết định hiến tặng 100% tài sản cho từ thiện

Sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá hàng trăm triệu USD nhưng triệu phú Hong Kong lại quyết định dành chúng để làm từ thiện thay vì cho các con thừa kế.

Theo News.com.au, nhà tài phiệt Hong Kong Wing-Ching Shih có quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi không chia cho các con số cổ phần trị giá 400 triệu USD. Thay vào đó, ông Wing-Ching tặng lại số tiền lớn cho các quỹ từ thiện.
Trieu phu Hong Kong quyet dinh hien tang 100% tai san cho tu thien
Triệu phú Hong Kong Wing-Ching Shih. 
Nhưng không vì thế mà các con của triệu phú Hong Kong mâu thuẫn với bố. Họ có cuộc sống rất giản dị và muốn tự lực cánh sinh.
Alex Shih, con trai 30 tuổi của nhà triệu phú Hong Kong, chia sẻ anh ủng hộ quyết định của bố và tiết lộ vì sao bố mình lại có quyết định kỳ quặc.
"Tôi không có vấn đề gì với quyết định của bố. Ông ấy nói rằng chúng tôi còn trẻ và không nên hưởng thụ một cuộc sống quá thoải mái. Chúng tôi sẽ trân trọng mọi thứ hơn khi tự tay xây dựng", tờ Bloomberg dẫn lời Alex cho hay.
Hồi đầu năm, Alex được bổ nhiệm chức phó chủ tịch của tập đoàn Centaline (tập đoàn do ông Wing-Ching sáng lập) và sẽ tiếp quản toàn bộ tập đoàn sau khi bố nghỉ hưu. Tuy vậy, người đàn ông 30 tuổi cho biết anh chỉ nhận một mức lương bình thường.
"Bạn tôi làm trong ngành tài chính mà còn kiếm được nhiều tiền hơn tôi", Alex chia sẻ.
Dù là con của triệu phú, Alex vẫn phải làm việc và chắt chiu tiền để mua nhà riêng. Alex còn chia sẻ về tuổi thơ sống giản dị, học tại các trường công và được dạy phải luôn giúp đỡ người nghèo khó.
Triệu phú Wing-Ching Shih sinh năm 1949 tại Thượng Hải và chuyển đến Hong Kong khi còn rất nhỏ. Năm 1978, ông cùng các đối tác thành lập tập đoàn Centaline, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Triệu phú Hong Kong sở hữu khối tài sản trị giá 400 triệu USD nhưng đã quyên góp hết cho từ thiện. Được đánh giá là một nhà từ thiện tích cực, ông Wing-Ching có nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo.

Những cặp vợ chồng đại gia Việt luôn sánh bước trên thương trường

(Kiến Thức) - Đây là những cặp vợ chồng đại gia Việt luôn sánh bước bên nhau điều hành daonh nghiệp ngày càng phát triển, khiến dư luận ngưỡng mộ.

1. Nguyễn Đăng Quang – Nguyễn Hoàng Yến Cùng khởi nghiệp tại Đông Âu, vợ chồng đại gia Nguyễn Đăng Quang và Nguyễn Hoàng Yến luôn sánh bước bên nhau cùng xây dựng nên “đế chế” Masan, doanh nghiệp tư nhân đầu ngành tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, nông nghiệp, khoáng sản. Ảnh: VOV.
 1. Nguyễn Đăng Quang – Nguyễn Hoàng Yến
Cùng khởi nghiệp tại Đông Âu, vợ chồng đại gia Nguyễn Đăng Quang và Nguyễn Hoàng Yến luôn sánh bước bên nhau cùng xây dựng nên “đế chế” Masan, doanh nghiệp tư nhân đầu ngành tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, nông nghiệp, khoáng sản. Ảnh: VOV.
Từng thành công trong lĩnh vực mỳ gói ăn liền vào đầu thập niên 90 tại Đông Âu, sau khi trở về Việt Nam, ông Quang nổi tiếng với hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập lớn giúp Masan nhanh chóng mở rộng quy mô. Đặc biệt phải kể đến thương vụ mua lại Núi Pháo - mỏ vonfram lớn nhất thế giới, có khả năng mang lại doanh thu 400-500 triệu USD mỗi năm từ quỹ ngoại Dragon Capital. Ảnh: ĐTCK.
 Từng thành công trong lĩnh vực mỳ gói ăn liền vào đầu thập niên 90 tại Đông Âu, sau khi trở về Việt Nam, ông Quang nổi tiếng với hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập lớn giúp Masan nhanh chóng mở rộng quy mô. Đặc biệt phải kể đến thương vụ mua lại Núi Pháo - mỏ vonfram lớn nhất thế giới, có khả năng mang lại doanh thu 400-500 triệu USD mỗi năm từ quỹ ngoại Dragon Capital. Ảnh: ĐTCK.

Tiền điện tháng 4 tăng "sốc", người dân nên kiểm tra bằng cách nào?

(Kiến Thức) - Tiền điện tháng 4 tăng sốc làm đảo lộn cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi ngành nghề, dịch vụ. Bên cạnh việc lý giải nguyên nhân giá điện “nhảy múa”, diện EVN cũng khuyến cáo cách kiểm tra để kiểm soát việc dùng điện.

Nhiều ngày gần đây, dư luận “sục sôi” với việc tiền điện tăng quá cao. Hầu hết người dân nào cũng hốt hoảng vì giá điện tháng 4 chênh lệch quá lớn so với bình thường, có nhà thậm chí còn bị tăng gấp đôi.
Không chỉ các hộ dân mà các doanh nghiệp, nhà hàng kinh doanh dịch vụ cũng bị ảnh hưởng theo. Nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ phải điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ để cân đối thu – chi. Trong đó, các tòa nhà văn phòng đã là đối tượng điều chỉnh sớm nhất. Chị Thu Hoài ở Cầu Giấy – Hà Nội cho biết: “Công ty tôi thuê văn phòng tại một tòa nhà trên đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy. Sáng nay, phòng kế toán của tôi nhận được thông tin từ ban quản lý tòa nhà thông báo việc tăng phí thanh toán tiền điện tại tòa nhà. Theo đó, từ ngày 20/3/2019, tòa nhà sẽ áp dụng giá điện mới đối với khối văn phòng là 4.587 đồng/kwh (chưa bao gồm VAT). Thông tin này khiến sếp tôi sốt xình xịch vì cơ quan sẽ phải trích thêm một khoản tiền không nhỏ để trả cho tiền điện”.

Cuối năm 2018, hàng loạt đại gia Việt gặp "vận đen"

(Kiến Thức) - Trong khi nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị khởi tố thì đại gia Võ Thị Thanh phải cho chính doanh nghiệp của mình vay tiền để duy trì hoạt động trong "cơn bão" nợ nần. 

Nữ đại gia Phú Yên"ngập" trong nợ

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.