Trẻ đau bụng sau khi uống sữa Abbott Similac: Hội Bảo vệ Người tiêu dùng VN lên tiếng

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác hậu kiểm để ngăn chặn những hàng hóa không báo đảm chất lượng.

Liên quan đến nội dung “Trẻ đau bụng sau khi uống sữa Abbott Similac” của chị K.D. (trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) mà Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã chính thức lên tiếng.
Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho biết, trong 8 quyền của người tiêu dùng theo Luật định thì quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản là quyền hàng đầu của người tiêu dùng, được pháp luật bảo vệ. Trường hợp trẻ đau bụng sau khi uống sữa Abbott Similac là mặt hàng thực phẩm, xảy ra với trẻ sơ sinh càng phải đặc biệt chú ý.
Tre dau bung sau khi uong sua Abbott Similac: Hoi Bao ve Nguoi tieu dung VN len tieng
Giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm động vật nhập khẩu của sản phẩm Similac Newborn Eye-Q 900g không có dấu, chữ ký của cơ quan chức năng.
Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, Công ty TNHH dinh dưỡng 3A đã có thư phúc đáp khách hàng và gửi kèm theo Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu. Trường hợp Giấy chứng nhận này nếu đầy đủ chữ ký, con dấu cũng chỉ mới chứng nhận bảo đảm an toàn dịch bệnh cho vật nuôi, chưa phải là về an toàn thực phẩm. Nhưng theo phản ánh, Giấy chứng nhận này lại chưa thấy chữ ký, con dấu của cơ quan chức năng. Điều này cần phải kiểm tra lại và có câu trả lời thỏa đáng với khách hàng.
“Việc ứng xử của công ty là rất quan trọng. Không chỉ là về chăm sóc khách hàng mà cần tìm ra nguyên nhân để không chỉ làm yên lòng bố mẹ cháu bé mà qua đó còn giúp cho những người tiêu dùng khác đang sử dụng sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm của công ty trong trường hợp chứng minh được vụ việc trên chỉ là đơn lẻ như thư phúc đáp của công ty gửi với khách hàng” – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.
Tre dau bung sau khi uong sua Abbott Similac: Hoi Bao ve Nguoi tieu dung VN len tieng-Hinh-2
 
Công ty xác nhận vỏ lon sữa hoàn toàn bình thường, còn hạn sử dụng đến năm 2023 nhưng sữa đã bị hỏng, có mùi tanh. Thế nhưng công ty không xin lỗi khách hàng, không đề cập đến sức khỏe của trẻ và không kiểm tra lô sữa theo yêu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng, việc Công ty TNHH dinh dưỡng 3A nhận định nguyên nhân là khách quan và trường hợp trên là đơn lẻ nên chỉ đổi sản phẩm mà không có bất kỳ sự hỏi thăm, không công khai xin lỗi và không có những khuyến cáo với người tiêu dung đã thể hiện sự thiếu trách nhiệm của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh mặt hàng phục vụ sức khỏe, nhất là với trẻ em.
Theo Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, để xác định trách nhiệm của một doanh nghiệp đến đâu, cần có căn cứ pháp luật. Theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, việc cảnh báo khả năng hàng hóa có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nói chung. Vì vậy, qua vụ việc này, doanh nghiệp nên có hướng dẫn người tiêu dùng, trong những trường hợp tương tự cần dừng ngay việc sử dụng sản phẩm và thông báo cho bên bán để có biện pháp xử lý phù hợp.
Tre dau bung sau khi uong sua Abbott Similac: Hoi Bao ve Nguoi tieu dung VN len tieng-Hinh-3
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam. 
“Trước đây thực hiện tiền kiểm, nay thực hiện hậu kiểm để giảm thủ tục cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu công tác hậu kiểm không được quan tâm đúng mức thì không ngăn chặn kịp thời hàng kém chất lượng, mất an toàn thực phẩm trên thị trường, nhất là dịp Tết. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác hậu kiểm để ngăn chặn những hàng hóa không báo đảm chất lượng, lưu thông trên thị trường” - Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam nhấn mạnh.
Hiện PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) và đang chờ đợi phản hồi liên quan đến nội dung phản ánh trên.
Tre dau bung sau khi uong sua Abbott Similac: Hoi Bao ve Nguoi tieu dung VN len tieng-Hinh-4
Giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm động vật nhập khẩu của sản phẩm Similac Newborn Eye-Q 900g không có dấu, chữ ký của cơ quan chức năng.
 
Trước đó, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A, nhà phân phối chính thức của công ty Abbott tại Việt Nam gửi Thư phúc đáp; Giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm động vật nhập khẩu của lô hàng nói trên cho gia đình chị D. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận không có chữ ký và con dấu xác nhận của Kiểm dịch viên động vật, Thủ tưởng cơ quan của Chi cục Thú y vùng VI khiến gia đình chị D. thêm hoang mang và hoài nghi về tính pháp lý của dòng sữa Abbott Similac.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, ngày 2/1/2022 chị K.D. (trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) mua hộp sữa Similac tại cửa hàng Kids Plaza (chung cư HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dòng sữa này do công ty Abbott Manufacturing Singapore private Limited sản xuất và được nhập khẩu, phân phối bởi công ty TNHH dinh dưỡng 3A (Việt Nam), địa chỉ Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM.
Sau khi chị D. pha cho con (cháu K. 28 ngày tuổi) uống thì thấy có mùi tanh rất khó chịu. Ngày hôm sau cháu K. bị đau bụng đi ngoài lỏng phân. Những ngày tiếp theo cháu có biểu hiện khóc to hơn và có khi là khóc thét như thể đang la hét hoặc đau đớn, khóc nhiều hơn vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, khóc dai dẳng mẹ không thể dỗ dành như bình thường. Nhiều lúc cháu có biểu hiện vặn mình, mặt nhăn nhó đỏ ửng, bụng cứng, nắm chặt tay, cong lưng, ưỡn người, có khi giơ cả hai chân lên, đánh rắm… có dấu hiệu bị táo bón, đi ngoài thường rặn, hậu môn đỏ ửng.
Chị D. cũng cho biết, đại diện hãng thừa nhận hộp sữa là hàng chính hãng nhưng đã bị hỏng dù vỏ lon bình thường và còn hạn sử dụng đến tháng 3/2023. Sau khi thử sữa đại diện hãng kết luận sữa có mùi tanh nồng khó chịu.
“Gia đình yêu cầu công ty Abbott kiểm tra toàn bộ lô sữa và thông báo đến khách hàng. Nếu lô sữa lỗi, công ty phải thu hồi, công khai thông tin, xin lỗi và bồi thường tổn hại cho khách hàng” - chị D. bức xúc.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bê bối sữa ở Hồng Không

Hành trình phá án: Đào mộ, trộm hộp sọ đòi chuộc 300 triệu đồng

Nhóm đối tượng đã cùng nhau đào mộ trộm hộp sọ bắt người nạn nhân phải chuộc 300 triệu đồng. Vụ án này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong
 Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/12/2012, ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1967, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh) đến cơ quan Công an trình báo, sáng sớm cùng ngày, gia đình phát hiện mộ mẹ đẻ ông là cụ Đinh Thị S. (SN 1943, mất năm 2007; hiện đã được cải táng và chôn cất tại nghĩa trang Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) bị đào bới và phần hài cốt của cụ S. bị mất chiếc hộp sọ.
Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-2

Tại hiện trường đào bới ngôi mộ, có một tờ giấy ghi nội dung thông báo số điện thoại liên hệ để chuộc lại hộp sọ với giá 300 triệu đồng. 

Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-3

Xác định đây là vụ án xâm phạm mồ mả hài cốt và cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn “phi nhân tính”, gây tâm lý hoang mang, phẫn uất trong dư luận nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ. 

Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-4

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, đến ngày 12/3/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng trên tham gia trong vụ án, đồng thời, thu giữ vật chứng trong vụ án. 


Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-5

Sau khi trưng cầu giám định xác định vật chứng đã thu giữ đúng là phần hài cốt của cụ Đinh Thị S., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Hồng Quân làm thủ tục an táng. 

Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-6

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào lúc 0h5 ngày 16/12/2012, tại nghĩa trang Khe Sim, thuộc khu Tân Mai, phường Đông Mai, TX.Quảng Yên, Thắng cùng Hồ Văn Tuấn (SN 1979) ở tại tổ 3, khu Vĩnh Hồng, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) và Trần Văn Hoàng tổ chức đào trộm mộ của bà Đ.T.S. 

Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-7

Sau khi lấy hộp sọ mang đi, bọn chúng đã để lại trên mộ mảnh giấy ghi dòng chữ “Muốn lấy lại gọi số này. Phải kín! 0985...”. Thắng còn dùng số điện thoại trên liên lạc với anh Nguyễn Hồng Quân - là con trai của bà S - để ép buộc, ra điều kiện nếu muốn chuộc lại phải trả 300 triệu đồng, nếu không sẽ huỷ hộp sọ.


Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-8

Tháng 3/2013, Thắng gặp và giao hẹn với Phan Văn Cương (SN 1970) ở tổ 5, khu Nam Tân, phường Nam Khê (TP Uông Bí, Quảng Ninh) rằng nếu lấy được 300 triệu đồng tiền chuộc thì Thắng sẽ trả cho Cương 100 triệu đồng. 

Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-9
 Cương rủ Vũ Trung Dũng (SN 1979, chỗ ở tại tổ 5 khu Tre Mai, phường Nam Khê, TP.Uông Bí) và Nguyễn Phương Anh (SN 1982, chỗ ở khu 1 phường Trưng Vương, TP Uông Bí) tiếp tục đe doạ khiến anh Quân phải chuộc hộp sọ. Do liên tiếp bị đe dọa, gia đình anh Quân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Hanh trinh pha an: Dao mo, trom hop so doi chuoc 300 trieu dong-Hinh-10

Ngày 19/11/2013, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Đặng Toàn Thắng 11 năm tù; Hồ Văn Tuấn 9 năm 9 tháng tù về hai tội “xâm phạm mồ mả, hài cốt” và “cưỡng đoạt tài sản”; Vũ Trung Dũng 6 năm tù, Phan Văn Cương 8 năm tù và Nguyễn Phương Anh 6 năm tù - cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Ngoài ra, hai bị cáo Thắng và Tuấn phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại số tiền 85 triệu đồng. 

>>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Hành trình phá án: Bí thư xã định bật nắp quan tài trộm xác

Do nợ nần, Minh đào mộ lấy xác người nhằm thế thân đẻ trục lợi bảo hiểm nhưng bất thành. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi thu xa dinh bat nap quan tai trom xac

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h ngày 4/5/2020, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long, Công an tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện một chiếc ô tô bán tải bị cháy rụi, bên trong có 1 thi thể.

Hanh trinh pha an: Bi thu xa dinh bat nap quan tai trom xac-Hinh-2
 Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng xuống nơi xảy ra sự việc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu để giám định, xác định danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn, mẫu giám định đã bị nhiệt hóa, rất khó để xác định ADN nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Tin nóng 22/1: Thang máy khách sạn rơi tự do, cô gái 27 tuổi trọng thương

Thang máy khách sạn rơi tự do, cô gái 27 tuổi trọng thương; Phá đường dây bán dâm giá 10 triệu/lần... là những tin nóng ngày 22/1.

Tin nong 22/1: Thang may khach san roi tu do, co gai 27 tuoi trong thuong

Thang máy khách sạn rơi tự do, cô gái 27 tuổi trọng thương: Sáng 22/1, chị Nguyễn Thị Ngọc H. (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) bước vào thang máy ở tầng bốn khách sạn trong hẻm đường Tô Hiệu, quận Tân Phú để đi xuống dưới thì bất ngờ thang máy rơi. Thang máy rơi tự do từ tầng bốn xuống tầng trệt mới dừng lại. Cô gái mắc kẹt bên trong, chấn thương nặng. 

Tin nong 22/1: Thang may khach san roi tu do, co gai 27 tuoi trong thuong-Hinh-2

Phá đường dây bán dâm giá 10 triệu/lần: Ngày 22/1, Công an quận 10, TP HCM cho biết vừa kiểm hành chính khách sạn nằm trên đường Rạch Bùng Binh bắt quả tang hai cặp nam, nữ đang mua bán dâm do Đặng Phương Mai (32 tuổi, ngụ quận 10) môi giới. Mai khai nhận, sẽ sắp xếp các cô gái bán dâm với giá từ sáu đến 10 triệu đồng. Mai sẽ ăn “hoa hồng” từ hai đến ba triệu đồng/khách. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới