Trẻ 12 tuổi tím tái, suy hô hấp vì sốt xuất huyết

Bệnh nhi 12 tuổi sốc sốt xuất huyết Dengue kèm xuất huyết tiêu hóa nặng phải truyền hơn 10 lít máu và chế phẩm máu mới qua cơn nguy kịch.

Trong khoảng vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 liên tục tiếp nhận nhiều ca nhập viện vì sốc sốt xuất huyết Dengue nặng.

Đặc biệt mới đây bệnh nhi 12 tuổi sốc sốc sốt xuất huyết Dengue kèm xuất huyết tiêu hóa nặng phải truyền hơn 10 lít máu và chế phẩm máu mới qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi T. H. B. N., nữ, 12 tuổi, ở Trà Vinh, nhập viện ngày 14/6. 3 ngày đầu bé sốt cao liên tục, đau đầu, nôn ói, có hành kinh lần đầu, lượng ít nên nhập bệnh viện tỉnh. Ngày thứ tư bé bớt sốt, còn nôn ói, hành kinh kèm tiêu phân đen lượng nhiều, trụy tim mạch nên được các bác sĩ chống sốc tích cực bằng dung dịch điện giải, cao phân tử và truyền máu.

Tuy nhiên bệnh nhi tiếp tục tiêu ra máu ồ ạt, (khoảng 0,5 lít máu/ lần) gây sốc, thiếu máu nặng nên các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

mau-sot1.jpg
Bệnh nhi phải truyền 12 lít máu do sốc sốt xuất huyết Dengue.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, trụy tim mạch, gan to kèm thiếu máu nặng với da xanh, niêm nhạt, dung tích hồng cầu chỉ còn 16%, sau đó tụt xuống 10% tương đương mất khoảng 3/4 thể tích máu.

Bệnh nhi được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, xuất huyết tiêu hóa nặng kèm hành kinh gây mất máu. Ngay lập tức bé được hỗ trợ hô hấp và chống sốc bằng dung dịch cao phân tử kết hợp với truyền máu, chế phẩm máu.

Do tốc độ xuất huyết tiêu hóa và hành kinh rất nhiều, các bác sĩ phải truyền hơn 10 lít máu và chế phẩm máu (khoảng gấp 3 lần thể tích máu của trẻ) mới duy trì được các chỉ số sinh hiệu.

Hội chẩn các bác sĩ quyết định tiến hành nội soi để cầm máu. Tuy nhiên khi nội soi, ghi nhận tình trạng xuất huyết tiêu hóa trên diện rộng nên việc cầm máu rất khó khăn, chỉ giảm bớt chảy máu một phần.

Hội chẩn bác sĩ liên chuyên khoa gồm: Hồi sức tích cực, Huyết học, Tiêu hóa và khoa Dược để tiêm thuốc cầm máu thế hệ mới, truyền thuốc làm giảm bớt lượng máu đến đường tiêu hóa.

Rất may mắn, với sự phối hợp nhịp nhàng của các ê-kíp trong thực hiện y lệnh, bệnh nhi bớt xuất huyết tiêu hóa và hành kinh, huyết động dần ổn định…

Sau gần 5 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhi đã ổn định tình trạng hô hấp, huyết động học, hết xuất huyết, chức năng đông máu về bình thường. Hiện tại bệnh nhi được thở oxy, tỉnh táo, bắt đầu ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

mau-sot.jpg
Bệnh nhi đã hồi phục - Ảnh BSCC

Qua trường hợp này, chúng tôi cần các bậc phụ huynh chú ý là bệnh sốc sốt xuất huyết Dengue đã bắt đầu vào mùa. Đây là bệnh lý thường gia tăng ca mắc vào mùa mưa; bệnh khi tiến triển nặng có thể dẫn đến trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp và tử vong.

Vì vậy cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Đối với các bệnh nhi bị sốt từ 2-3 ngày trở lên, nhất là khi có kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết ..), đau bụng, nôn ói nhiều thì phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết.

Thân nhân cần đưa bệnh nhi đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang (Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1)

23.000 ca sốt xuất huyết, Bộ Y tế cảnh báo khẩn

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 23.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, một số ca tử vong, chuyên gia cảnh báo nguy cơ "dịch chồng dịch".

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi sốt xuất huyết cùng lúc gia tăng với các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng và COVID-19.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, trong hơn 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 22.974 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 người tử vong tại các địa phương gồm TP HCM, Bình Dương, Bình Thuận, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Trẻ nhũ nhi rối loạn đông máu nguy kịch vì sốc xuất huyết

Trường hợp này là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sốt xuất huyết ở trẻ nhũ nhi. Trẻ nhỏ thường không biểu hiện bệnh điển hình, dễ nhầm lẫn.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố HCM đã tiếp nhận một trường hợp trẻ nhũ nhi Tr. N. T. K., 4,5 tháng tuổi, nguy kịch vì sốc sốt xuất huyết, rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Khai thác bệnh sử, ghi nhận bé bị sốt không liên tục trong 3 ngày, có biểu hiện giật mình khi ngủ, kèm ho và sổ mũi nhẹ. Gia đình đưa bé đi khám tại cơ sở y tế tư nhân, được chẩn đoán theo dõi bệnh tay chân miệng.

Sốt xuất huyết tăng, nhiều trẻ ói máu, sốc nặng

Nhiều người vẫn chưa nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của bệnh, dẫn đến việc phát hiện và xử trí muộn, khiến bệnh chuyển nặng nhanh chóng.

Nhiều trẻ sốt xuất huyết nguy kịch do chuyển nặng nhanh chóng

Hiện các tỉnh miền Nam đang bước vào mùa mưa – thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi và phát triển. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 5/2025 đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số đáng lưu ý!

Đọc nhiều nhất

Nguy kịch từ món ăn "khoái khẩu"

Nguy kịch từ món ăn "khoái khẩu"

Liên cầu khuẩn lợn lây từ lợn sang người qua đường tiêu hóa do ăn tiết canh, gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não và suy đa tạng mà không có vắc xin phòng ngừa.

Tin mới

Thực phẩm giúp ngủ ngon

Thực phẩm giúp ngủ ngon

Một số thực phẩm giàu dưỡng chất có thể giúp bạn dễ ngủ và ngủ sâu hơn, mà không cần dùng đến thuốc.

Nguy kịch từ món ăn "khoái khẩu"

Nguy kịch từ món ăn "khoái khẩu"

Liên cầu khuẩn lợn lây từ lợn sang người qua đường tiêu hóa do ăn tiết canh, gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não và suy đa tạng mà không có vắc xin phòng ngừa.
Cách thư giãn giảm căng thẳng

Cách thư giãn giảm căng thẳng

Cuộc sống bận rộn dễ khiến chúng ta căng thẳng. Một vài cách thư giãn đơn giản mỗi ngày có thể giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh và cân bằng.