TP HCM: Nhà thầu Quốc Thịnh trúng gói thầu xây dựng trường học gần 12 tỷ

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh vừa trúng gói thầu đầu tư công tại TP HCM, sau khi ba đối thủ bị loại đồng loạt ở vòng đánh giá kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các Trường Tiểu học trên địa bàn phường Phước Thắng vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đây là gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách phường Phước Thắng, với mục tiêu nâng cấp đồng bộ hạ tầng giáo dục cấp xã trên địa bàn hành chính TP HCM. Sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận khi một gói thầu quy mô lớn, áp dụng đấu thầu rộng rãi công khai, nhưng đến bước chấm điểm chung cuộc lại rơi vào tình trạng cạnh tranh hạn chế do chất lượng hồ sơ dự thầu của nhiều đơn vị không đáp ứng tiêu chuẩn luật định.

Một mình một chợ tại vòng gọi thầu

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 120/QĐ-BQLDA ngày 25/06/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Phước Thắng Nguyễn Tiến Khoa ký ban hành, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh được công nhận là đơn vị trúng thầu. Giá gói thầu được duyệt ban đầu là 12.932.966.000 đồng. Sau quá trình chấm thầu và áp dụng tỷ lệ giảm giá 3% do doanh nghiệp đề xuất, giá đề nghị trúng thầu cuối cùng được phê duyệt ở mức 12.258.161.569 đồng.

qd1-2139.jpg
qd2-5981.jpg
qd3.jpg
Nguồn: MSC

Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu công khai này, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được một khoản chi trị giá khoảng 674.804.430 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 5,22%.

Tuy nhiên, hồ sơ chấm thầu cho thấy hành trình đi đến chiến thắng của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh diễn ra tương đối thuận lợi khi bước vào giai đoạn xét giá tài chính. Dù biên bản mở thầu ghi nhận có tổng cộng bốn đơn vị tham gia nộp hồ sơ trực tuyến, nhưng có đến ba nhà thầu đã bị loại ngay từ vòng đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc này dẫn đến việc đơn vị trúng thầu hoàn toàn không phải chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp về giá ở bước cuối cùng với các đối thủ cùng ngành.

Loạt lỗi khó tin khiến ba nhà thầu bị loại

Bóc tách biên bản đánh giá từ tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín, lý do loại ba nhà thầu còn lại xuất phát từ những sai sót trong công tác lập biện pháp thi công và lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đầu tiên, Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long bị đánh giá không đạt ở mục giải pháp thi công. Doanh nghiệp này đã thuyết minh phương án kỹ thuật cho những nội dung công việc hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thực tế của công trình cải tạo trường học tại phường Phước Thắng. Nghiêm trọng hơn, bảng tiến độ thi công kèm theo hồ sơ dự thầu bị bỏ sót phần lớn các hạng mục lõi, chỉ thể hiện vỏn vẹn các công tác từ số 305 đến số 310.

Trường hợp tiếp theo là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đầu tư Thiên Khôi. Tại hạng mục Trường Tiểu học Phước Thắng, trong khi thiết kế bản vẽ thi công được duyệt yêu cầu bắt buộc thay mới bằng hệ thống cửa khung nhôm hệ 1000 kèm kính cường lực dày 5 ly, nhà thầu này lại lập biện pháp thi công sử dụng khung nhôm hệ 500. Ngoài ra, doanh nghiệp còn áp dụng hàng loạt quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực pháp lý từ lâu như TCVN 4091-85 hoặc Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. Đặc biệt, đối với cam kết sửa chữa và khắc phục sự cố thiết bị trong thời gian bảo hành, hồ sơ mời thầu quy định giới hạn tối đa là 48 giờ kể từ khi nhận thông báo, nhưng doanh nghiệp lại tự đề xuất thời gian kéo dài từ 2 đến 3 ngày, thậm chí có hạng mục lên tới 7 ngày, vi phạm trực tiếp quy định tiên quyết của chủ đầu tư.

Nhà thầu cuối cùng là Liên danh sửa chữa các trường Tiểu Học trên địa bàn phường Phước Thắng. Trong bảng danh mục vật tư cốt lõi cung cấp cho dự án, liên danh này hoàn toàn bỏ trống thông tin về thương hiệu, nhãn hiệu và mã hiệu sản phẩm của các thiết bị quan trọng như vòi lavabo Inox 304, hệ thống âm thanh, bạt mái che hay màn hình LED, chỉ ghi chung chung nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam hoặc Trung Quốc. Tương tự như Công ty Thiên Khôi, liên danh này cũng thuyết minh sai phạm vi công trình và đưa vào hồ sơ dự thầu các tiêu chuẩn kỹ thuật lỗi thời, đã bị thay thế hoặc hủy bỏ từ nhiều năm trước như TCXD 171-1980 hay TCVN 4314:2003.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh

Việc có đến ba nhà thầu cùng mắc lỗi ở một bước đánh giá kỹ thuật là hiện tượng cần được phân tích kỹ lưỡng dưới góc độ quản lý đầu tư. Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, mục tiêu cốt lõi của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC là mở rộng tối đa cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp, nhằm tối ưu hóa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các nhà thầu chuẩn bị hồ sơ sơ sài, sao chép giải pháp từ dự án khác hoặc đưa vào các tiêu chuẩn kỹ thuật lỗi thời đã vi phạm trực tiếp các nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu quy định tại Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Những sai sót này khiến doanh nghiệp tự tước đi cơ hội bước vào vòng xét giá tài chính, làm giảm tính đối kháng lành mạnh của cuộc thầu và đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực tế của các bộ phận lập hồ sơ dự thầu hiện nay.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn luật sư TP HCM) nhận định, việc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chấm thầu kiên quyết loại bỏ các hồ sơ áp dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực là hành động tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình. Theo hành lang pháp lý mới áp dụng cho bối cảnh giai đoạn 2025 - 2026, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư được đặt lên hàng đầu. Mặc dù gói thầu rơi vào trạng thái cạnh tranh hạn chế ở vòng chung kết, nhưng việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh chủ động chào tỷ lệ giảm giá để mang lại mức tiết kiệm tốt cho ngân sách là yếu tố cần được khích lệ, bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

Vĩnh Long: Hai gói thầu tại xã Bảo Thạnh chỉ có một nhà thầu dự thầu

Hai gói xây lắp đầu tư công trị giá hơn 8,7 tỷ tại xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn thành mở thầu với kịch bản chỉ duy nhất một nhà thầu tham gia chào thầu

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công bố biên bản mở thầu đối với hai gói thầu xây lắp quy mô lớn được triển khai trên địa bàn xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là địa phương tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới kể từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Đáng chú ý, cả hai gói thầu đầu tư công này đều ghi nhận hiện tượng chỉ có một hồ sơ tham gia dự thầu, đồng thời bộc lộ điểm bất nhất về mặt dữ liệu pháp lý cốt lõi giữa các văn bản phê duyệt của chủ đầu tư so với thông tin phát hành công khai.

Cơ sở pháp lý của hai dự án

BQL dự án phường Thanh Điền, Tây Ninh: Dấu hỏi minh bạch khi hàng loạt đối thủ "ngã ngựa" khó hiểu [Kỳ 2]

Không chỉ gây thất vọng về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, các gói thầu do BQLDA phường Thanh Điền làm chủ đầu tư còn xuất hiện tình trạng nhiều nhà thầu bất ngờ bị loại bởi những lỗi hành chính ngớ ngẩn, hoặc tự ý bỏ cuộc dù đang có lợi thế về giá.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, kịch bản chung của hàng loạt gói thầu tại Ban quản lý dự án phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh thời gian qua không chỉ dừng lại ở việc trúng thầu sát giá, mà còn nằm ở sự xuất hiện của những đối thủ "kỳ lạ". Những nhà thầu này tham gia dự thầu nhưng lại mắc phải các lỗi sai rất khó tin đối với một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp, từ đó bị loại một cách nhanh chóng, mở đường cho đối thủ duy nhất còn lại trúng thầu.

Những kịch bản trượt thầu "khó tin"

Gói thầu xây cầu Tiền Lâm-Lâm Đồng hơn 26,8 tỷ: Tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,34%

Gói thầu thi công xây dựng cầu Tiền Lâm tại xã Nam Ban Lâm Hà có giá dự toán hơn 26,8 tỷ đồng có giá trị tiết kiệm cho công quỹ sau đấu thầu chỉ đạt 91 triệu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 28/6/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lâm Hà - Hoàng Ngọc Thành đã ký Quyết định số 143/QĐ-BQLDALH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng cầu Tiền Lâm, xã Nam Ban Lâm Hà. Dự án này đóng vai trò thiết thực trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên xã trên địa bàn địa phương.

Kết quả đấu thầu tại dự án xây dựng cầu Tiền Lâm

Đọc nhiều nhất

Tin mới