Tổng thống Sudan từ chức giữa tin đồn đảo chính

(Kiến Thức) - Tổng thống Omar al-Bashir, người nắm quyền lãnh đạo Sudan trong suốt 30 năm qua vừa bất ngờ tuyên bố “từ chức” giữa tin đồn bị Quân đội Sudan ép từ bỏ mọi chức vụ trong một cuộc đảo chính quân sự không tiếng súng.
 

Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin riêng từ Khartoum hôm nay 11/4 cho biết, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức, và các cuộc tham vấn giữa các bên liên quan đang được tiến hành để thành lập hội đồng chuyển tiếp.
Thông tin Tổng thống Sudan từ chức bất ngờ xuất hiện giữa tin đồn Lực lượng Vũ trang Sudan đã tước bỏ mọi chức vụ của Tổng thống Omar al-Bashir và giải tán chính phủ, trước sức ép của hàng nghìn người biểu tình tại thủ đô Khartoum yêu cầu nhà lãnh đạo Sudan từ chức sau hơn 30 năm nắm quyền.
Theo Al Mayadeen, Quân đội Sudan sẽ thành lập một hội đồng quân sự để điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển giao quyền lực.
Tong thong Sudan tu chuc giua tin don dao chinh
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ảnh: Time.
Trước đó, Reuters dẫn lại truyền hình nhà nước Sudan cho biết quân đội nước này sẽ sớm đưa ra "tuyên bố quan trọng", nói thêm rằng truyền thanh nhà nước đã bắt đầu phát nhạc về tinh thần yêu nước làm dấy lên tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự ở thủ đô Khartoum.
Tuyên bố của quân đội Sudan kêu gọi người dân trên khắp thủ đô Khartoum và các khu vực lân cận tham gia biểu tình ngồi tại các sở chỉ huy quân đội cho tới khi có thông báo từ quân đội.
Thông tin trên xuất hiện sau khi người dân đổ ra đường phố thủ đô Khartoum từ cuối tuần qua, kêu gọi Tổng thống al-Bashir từ chức và yêu cầu quân đội đứng về phía người dân. Phong trào phản đối bước vào ngày thứ sáu hôm 11/4 với hàng nghìn người biểu tình vây kín khu vực xung quanh trụ sở quân đội.
Sudan đã chìm trong làn sóng biểu tình từ cuối năm 2018, xuất phát từ việc giá hàng tiêu dùng gia tăng. Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã buộc ông al-Bashir, người đã nắm quyền 30 năm, phải giải tán nội các và tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài suốt một năm nay.

Mời độc giả xem video: Quân đội Sudan đổ về thủ đô giữa tin đồn đảo chính quân sự. (nguồn Daily Nation)

EU đồng ý trì hoãn ngày Anh rời liên minh tới 31/10

Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí trì hoãn thời điểm Anh rời khỏi khối này tới 31/10/2019. Việc xem xét lại vấn đề này sẽ diễn ra vào tháng 6.

Theo AP, 27 lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu - EU đã họp bàn trong hơn 6h trước khi nhất trí hoãn ngày Anh rời EU (Brexit) tới 31/10. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng xác nhận việc gia hạn qua Twitter nhưng không nói cụ thể ngày.

Cuộc sống ở 7 quốc gia mà ông Trump cấm nhập cư

7 nước nằm trong lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump đều nằm trong khu vực Trung Đông, châu Phi và trải qua bất ổn về mặt chính trị, xã hội.

Cuoc song o 7 quoc gia ma ong Trump cam nhap cu

Ngày 28/1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu tạm thời không nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đồng thời cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo gồm: Syria, Iraq, Iran, Libya, Sudan, Yemen và Somalia. Ông cho hay động thái mới này sẽ bảo vệ người Mỹ khỏi chủ nghĩa khủng bố, tuy nhiên sắc lệnh vấp phải sự phản đối của nhiều người dân Mỹ và các nước trên thế giới bởi không thể đánh đồng những người đến từ các quốc gia bất ổn và nghèo đói với khủng bố. Đồ họa: CNN 

Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ đối mặt với "thảm họa"

(Kiến Thức) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Mỹ về thảm họa mà nước này có thể phải đối mặt sau khi Washington liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

Theo Ruptly, phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 10/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Mỹ về "thảm họa" mà nước này có thể phải đối mặt nếu Washington "đi xa hơn" việc liệt lực lượng IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố.
"Nếu tiếp tục động thái này mà không chỉ là ngôn từ, thì chính họ cũng biết sẽ phải đối mặt với những thảm họa gì. Tôi không nghĩ rằng họ muốn thực hiện bất kỳ hành động nào khác", Tổng thống Rouhani nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.