Tổng thống Putin muốn "hồi sinh" cơ quan tình báo quân đội Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ ý kiến cho rằng nên trả lại cái tên cũ vốn được thế giới biết đến về cơ quan tình báo quân đội Nga – đơn vị đang chịu “mưa” cáo buộc từ phương Tây.
 

Kênh RT (Nga) cho biết ngày 2/10 là thời điểm đặc biệt đối với Tổng cục trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang liên bang Nga (GU) khi cơ quan này kỷ niệm 100 năm thành lập. Trước năm 2010, GU có tên là Tổng cục Tình báo (GRU).
Tổng thống Putin đề xuất rằng nên “hồi sinh” lại cái tên GRU vốn được quốc tế biết đến nhiều về cơ quan này.
Tong thong Putin muon
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
“Không rõ từ ‘tình báo’ đã biến mất đi đâu. Vậy tại sao chúng ta không quay trở lại cái tên Tổng cục Tình báo”, Tổng thống Nga nói.
Năm 1918, Hồng Quân Liên Xô quyết định tập trung nhiệm vụ tình báo vào một tổng cục thuộc Bộ Tổng tham mưu. Sau đó cơ quan này đã thay đổi tên nhiều lần và đến năm 1953 thì gắn với tên GRU. Năm 2010, GRU chuyển tên thành GU.
Phát biểu ngày 2/11, Tổng thống Putin ca ngợi tình báo quân đội Nga vì vai trò của họ tại Syria trong những năm qua khi lực lượng này hỗ trợ chính phủ quốc gia Trung Đông chống khủng bố.
Tong thong Putin muon
 Trụ sở của GU tại Moscow. Ảnh: AFP
Tổng thống Putin đồng thời ghi nhận “khả năng đặc thù” của GRU trong thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, phân tích thông tin tình báo cho giới lãnh đạo quốc gia.
Trong thời gian qua, GRU bỗng trở thành cái tên phổ biến trên truyền thông phương Tây do nhận phải hàng loạt cáo buộc mà Nga đã bác bỏ như lên âm mưu đảo chính tại Montenegro, trộm thư điện tử của đảng Dân chủ Mỹ, tấn công mạng Ukraine và đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal tại Anh.

Ukraine giới thiệu cối tự hành cực lạ, đến Nga cũng thèm muốn

(Kiến Thức) - Đặt trên khung gầm xe bọc thép bánh lốp 4x4 và được tự động hóa ở mức độ cao nhất, cối tự hành Bars-8MMK là sản phẩm mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sau nhiều năm trì trệ.

Ukraine gioi thieu coi tu hanh cuc la, den Nga cung them muon
Theo một thông báo của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (NSDC) đăng tải vào cuối tháng 10 cho biết, Ukraine đang tiến hành thử nghiệm hệ thống cối tự hành 120mm mới có tên gọi Bars-8MMK, và nếu được thông qua đây sẽ là mẫu cối tự hành mới nhất của Quân đội Ukraine thay thế cho một số mẫu cối tự hành cũ vốn có từ thời Liên Xô như 2S9 Nona-S... Nguồn ảnh: Bogdan. 

Lạ lẫm UAV kiêm tổ hợp tên lửa chống tăng bay của Belarus

(Kiến Thức) - Với tầm bắn hiệu quả chỉ 250m, tên lửa chống tăng RPG-26 có phần nào đó thua thiệt so với các anh em RPG khác về khả năng tác chiến, tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã thay đổi khi nó được gắn thêm một đôi cánh...

La lam UAV kiem to hop ten lua chong tang bay cua Belarus
Theo đó Quân đội Belarus đã có một cách khá hay để cải thiện khả năng tác chiến của tên lửa chống tăng RPG-26 khi gắn nó lên trên các mẫu phương tiện bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ, biến RPG-26 thành các tổ hợp tên lửa chống tăng bay theo đúng nghĩa, tất nhiên loại vũ khí này vẫn cần có người điều khiển bên dưới mặt đất. Nguồn ảnh: Sina.

Mỹ, NATO đang sử dụng “mối đe dọa Nga” để khống chế châu Âu

Cuộc tập trận quy mô nhất của NATO tại khu vực Bắc Âu với sự tham gia 29 thành viên NATO rõ ràng không chỉ nhằm mục đích bảo vệ đồng minh châu Âu như tuyên bố, mà còn là động thái nguy hiểm của Mỹ và NATO nhằm vào Nga với nhiều mục đích khác, sâu xa hơn.

Kẻ thù giả tưởng ở phương Bắc

Đọc nhiều nhất

Tin mới