Tổng thống Erdogan: Không có tương lai cho ông Assad tại Syria

(Kiến Thức) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông không nhìn thấy tương lai nào dành cho Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria và thậm chí từng gọi nhà lãnh đạo Syria là “kẻ khủng bố”.

Theo Al Masdar News ngày 27/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói với các phóng viên rằng ông không nhìn thấy tương lai nào cho Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria.
Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa nhắc lại rằng chính quyền Tổng thống Syria là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những người dân Syria vô tội cũng như việc đất nước này bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. 
Tong thong Erdogan: Khong co tuong lai cho ong Assad tai Syria
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Fox News. 
Theo Daily Sabah, từ lâu Ankara đã khẳng định Tổng thống Assad không thể nắm quyền lực nếu Syria muốn có một tương lai ổn định chính trị, đồng thời quy trách nhiệm cho ông Assad về cái chết của hàng trăm nghìn dân thường.
Hồi tháng 12/2017, trong một cuộc họp báo có sự tham gia của Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi, Tổng thống Erdogan phát biểu: “Ông Assad là một kẻ khủng bố và chính quyền của ông này đã tiến hành các hoạt động khủng bố”.
“Làm sao chúng ta có thể mong đợi một tương lai tốt đẹp với một vị Tổng thống Syria đã giết hại gần 1 triệu dân thường”, ông Erdogan nói tiếp.

Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: VTC14)

Đáp trả, Tổng tống Assad cho rằng ông Erodgan là một “kẻ khủng bố” ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo.
Được biết, hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cắt đứt quan hệ ngoại giao. Toàn bộ hoạt động liên lạc giữa hai quốc gia này được thực hiện thông qua Nga và Iran.

Không tốn một viên đạn, Nga vẫn giúp Syria lấy lại Idlib

(Kiến Thức) - Theo Bộ Ngoại giao Nga, thỏa thuận mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được trong cuộc gặp tại Sochi hôm 17/9 về việc thiết lập vùng đệm tại Idlib (Syria) là nhằm loại bỏ những tay súng khủng bố còn lại trong tỉnh này.

Theo Al Masdar News ngày 21/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định thỏa thuận mà Moscow và Ankara đã đạt được về việc thiết lập vùng đệm phi quân sự tại Idlib là nhằm loại bỏ hoàn toàn các tay súng khủng bố trong tỉnh này.
Vị quan chức ngoại giao hàng đầu nước Nga nhấn mạnh, thỏa thuận sẽ mở đường cho việc "xóa sổ" các phần tử khủng bố. Chúng sẽ phải rời khỏi vùng đệm này trước ngày 15/10.

Các dấu hiệu khiến phương Tây nghĩ Tổng thống Putin giàu “kếch xù”

Phương Tây và phe đối lập ở Nga thường nói rằng Tổng thống Putin là tỷ phú thế giới. Và dưới đây là những lý do để họ tự kết luận như vậy.

Cac dau hieu khien phuong Tay nghi Tong thong Putin giau “kech xu”
Tổng thống Nga Vladimir Putin chú ý đến vàng. Thực tế, ông đặt mục tiêu cao về việc tăng sở hữu vàng của nước Nga. Đến năm 2017, Nga đã trở thành quốc gia sở hữu vàng lớn thứ 6 thế giới.

Đột nhập căn cứ không quân Anh bị bỏ hoang hàng thập kỷ

(Kiến Thức) - High Ercall là căn cứ cũ của Không quân Hoàng gia Anh từng được Không quân Mỹ sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, nơi này đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky
 Theo Daily Mail, những bức ảnh chụp tại căn cứ không quân Anh bỏ hoang RAF High Ercall do một nhiếp ảnh gia được biết đến với biệt danh Elusive ghi lại. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-2
 High Ercall là căn cứ cũ của Không quân Hoàng gia Anh nằm gần ngôi làng High Ercall, cách thị trấn Shrewsbury, Shropshire, khoảng 11 km về phía đông bắc.
Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-3
  Được xây dựng trong khoảng thời gian 1939-1941 cho Không quân Hoàng gia Anh, High Ercall có ba đường băng trải nhựa, 23 chỗ đỗ máy bay, 2 nhà chứa máy bay T2 và 24 nhà chứa các loại máy bay khác. 

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-4
“Khu nhà này từng được sử dụng cho nhiều mục đích trong suốt hàng chục năm qua,...”, Elusive cho biết.

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-5
 Được biết, căn cứ High Ercall từng được lực lượng Không quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Anh sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai sau nhưng sau khi Thế chiến II kết thúc, nơi này được biến thành một trung tâm đào tạo.

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-6

Phòng ăn tập thể trước đây của căn cứ High Ercall.


Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-7
Trong khoảng thời gian từ thập niên 1960 đến thập niên 1990, căn cứ này được sử dụng làm Trung tâm giáo dục và đào tạo nghề (MOTEC). 

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-8
 Năm 2004, căn cứ High Ercall được bán cho Tập đoàn Angel, công ty có kế hoạch biến nơi này thành nơi ở cho những người xin tị nạn. Tuy nhiên, kế hoạch này bị người dân địa phương phản đối và cuối cùng khu căn cứ lại bị đem bán và bị bỏ hoang từ đó cho đến nay.
Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-9
Vào mùa hè năm 2007, căn cứ High Ercall đã bị phá dỡ một phần nhưng quá trình này bị tạm dừng vì một số lý do. 

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-10
  Một chiếc xe của Không quân Hoàng gia Anh còn lại trong nhà chứa máy bay của căn cứ không quân Anh bỏ hoang.

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-11
Bên trong một căn phòng của căn cứ High Ercall bỏ hoang.

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-12
 Ngoài ra, trong khu căn cứ không quân này còn có hồ bơi, phòng tắm hơi.

Dot nhap can cu khong quan Anh bi bo hoang hang thap ky-Hinh-13
 Trạm nhiên liệu cho các phương tiện quân sự bị cỏ dại xâm chiếm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới