Tổng thống Bolivia vừa bị lật đổ Morales rời Mexico đến Cuba

Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã rời Mexico - nơi ông đang sống lưu vong sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước - để đến Cuba.

Bộ Ngoại giao Mexico hôm qua, 6/12, thông báo cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales hôm nay sẽ lên đường đến Cuba trong “một chuyến đi ngắn”.
Phía ông Morales chưa lên tiếng về thông tin này. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết cựu Tổng thống phải đến Cuba để khám sức khỏe.
“Ông Evo Morales đang ở Cuba vì có hẹn với đội ngũ y bác sĩ Cuba từng điều trị cho ông ở Bolivia", Reuters dẫn lời cựu Bộ trưởng Y tế Bolivia Gabriela Montano cho biết.
Ngay cả trước khi có thông báo chính thức về chuyến đi của ông Morales, một số nguồn thạo tin đã nắm được việc ông Morales sẽ đến “hòn đảo tự do” Cuba.
Tong thong Bolivia vua bi lat do Morales roi Mexico den Cuba
Ông Morales ở Mexico. Ảnh: Reuters
Tờ El Pais tiết lộ Cuba không phải là điểm đến cuối cùng của cựu Tổng thống. Thay vào đó, ông Morales được cho là đang chờ để định cư ở Argentina sau khi Tổng thống mới đắc cử của Bolivia - Alberto Fernandez tuyên thệ nhậm chức vào thứ Ba tới.
Địa điểm này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa ông Morales với quê hương Bolivia. Từ đó, ông có thể dễ dàng thực hiện các công việc của Phong trào vì Chủ nghĩa xã hội (MAS) trước khi diễn ra cuộc bầu cử tiếp theo.
Ông Morales đã buộc phải từ chức hồi đầu tháng 11 sau khi chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử cuối tháng 10 bị cho là gian lận.
Các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morales đã diễn ra rầm rộ sau đó, làm nổ ra những cuộc đụng độ đẫm máu giữa người biểu tình với lực lượng an ninh.
Ông Morales cùng nhiều quan chức cấp cao đến Mexico xin tị nạn chính trị.
Trong lúc đó, Tổng thống lâm thời Jeanine Anez ra đạo luật hủy bỏ kết quả bỏ phiếu và cấm ông Morales tham gia bất cứ cuộc bầu cử nào trong tương lai.
Ông Morales cũng phải đối mặt với cáo buộc khủng bố từ chính phủ mới. Tuy nhiên, cựu Tổng thống một mực khẳng định mình vô tội.

Thế giới sẽ chuyển mình ra sao trong năm 2020?

Một ứng viên đảng Dân chủ sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng; dầu và khí sẽ vươn lên so với năng lượng tái tạo; khủng hoảng thực sự của Liên minh châu Âu (EU) không phải với Anh mà sẽ bắt đầu với Hungary... là một số dự báo gây sốc của Ngân hàng Saxo của Đan Mạch về năm 2020.

Theo truyền thống, các chuyên gia của Ngân hàng Saxo đã đưa ra những dự báo kinh tế cho năm tới, trong đó lại có nhiều dự báo bất ngờ. “Tất cả dự báo gây sốc về năm tới đều liên quan đến việc các nền tảng kinh tế đang bị suy yếu, tình trạng hiện tại của mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi. Chủ đề chính của năm 2020 là mọi thứ sẽ thay đổi mạnh mẽ, con lắc sẽ quay theo hướng ngược lại”, nhà kinh tế trưởng của Saxo Bank Steen Jacobsen chia sẻ như vậy với hãng tin Sputnik. Chuyên gia này cũng cho biết thêm dù khả năng một số dự báo xảy ra không cao nhưng có thể làm “rung chuyển thế giới”.
Dầu khí vươn lên

Căn cứ không quân Mỹ “toán loạn” vì lo sợ đánh bom

Theo các nguồn tin, đe dọa đánh bom được đưa ra vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, sau đó lực lượng chắc năng đã có mặt tại căn cứ để tiến hành điều tra.

Ngày 6/12, Căn cứ không quân Patrick ở bang Florida của Mỹ đã phải tiến hành hoạt động sơ tán ở một số khu vực sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Hạ viện Mỹ thông qua giải pháp 2 nhà nước về vấn đề Israel-Palestine

Nghị quyết được thông qua đã khiến gia tăng căng thằng giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ trong chính sách của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Với 226 phiếu thuận và 188 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 6/12 đã thông qua nghị quyết ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel – Palestine. 5 Hạ nghị sỹ Cộng hòa đã đảo chiều để ủng hộ nghị quyết này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.