Tin bão khẩn cấp cơn bão số 8 tại Biển Đông

Hồi 4h giờ ngày (24/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc.

Tin bao khan cap con bao so 8 tai Bien Dong
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
 Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11
Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 5-7m; biển động dữ dội.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Dự báo gió mạnh trên biển: Từ tối nay (24/10), trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m; biển động rất mạnh; ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh
Dự báo mưa: Từ đêm nay (24/10) đến sáng 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.
 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão số 8 mạnh lên cấp 13

Bão số 8 mạnh lên cấp 13 sau nhiều giờ ít dịch chuyển. Ngày 25/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

 Trưa 23/10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa 300 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15. So với 6 giờ trước đó, bão mạnh lên một cấp sau 3 giờ ít dịch chuyển.

Vùng bán kính 260 km từ tâm bão có thể chịu sức gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Trong khi các khu vực nằm trong bán kính 160 km hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên.

Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây, vận tốc 10-15 km/h. Sáng 24/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía tây bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa. Lúc này, bão giảm cường độ xuống cấp 11-12, giật cấp 14. 

Sau đó, bão giữ nguyên hướng đi, tăng tốc lên 15-20 km/h. Trưa 25/10, tâm bão nằm ngày trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây trong những giờ tiếp theo và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 109 đến 117,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Hiện, khu vực bắc Biển Đông có mưa bão. Gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Bão Phanfone duy trì sức mạnh sau 2 ngày vào Biển Đông

Sự tương tác của không khí lạnh hoạt động mạnh khiến bão Phanfone tan ngay trên biển trong vòng 2 ngày tới. Hiện, bão vẫn duy trì sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Rạng sáng 27/12, tâm bão Phanfone (bão số 8) cách đảo Song Tử Tây khoảng 480 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 12, giật cấp 14, không suy giảm so với những giờ trước đó. Đây là cường độ mạnh nhất mà bão có thể đạt được trong thời gian di chuyển trên Biển Đông.

Bão số 8 gió giật cấp 13, hướng vào quần đảo Hoàng Sa và còn mạnh thêm

Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h) giật cấp 13, bão số 8 đang di chuyển nhanh tiến gần về phía quần đảo Hoàng Sa và dự báo còn chuyển hướng trước khi vào đất liền.
 

 Bão số 8 mạnh cấp 10 đang tiến vào quần đảo Hoàng Sa

Theo bản tin mới nhất về bão số 8 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày (22/10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Bao so 8 gio giat cap 13, huong vao quan dao Hoang Sa va con manh them
 Hình ảnh vị trí và dự báo đường đi của bão số 8. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Đọc nhiều nhất

Tin mới