Tìm thấy xác tàu chiến cuối cùng mất tích trong trận Jutland
(Kiến Thức) - Xác tàu chiến cuối cùng mất tích trong trận Jutland hồi Chiến tranh thế giới 1 mới được phát hiện ở Biển Bắc sau 100 năm nằm dưới đáy biển.
Tâm Anh (theo Daily Mail)
Xác tàu HMS Warrior mới được phát hiện nằm ở độ sâu hơn 80m dưới đáy Biển Bắc - vùng biển giữa Scotland và Na Uy. Đây là xác tàu chiến cuối cùng mất tích trong trận Jutland hồi Chiến tranh thế giới 1.
Trận Jutland được đánh giá là trận hải chiến lớn nhất trong Chiến tranh thế giới 1 với sự tham gia của 100.000 binh sĩ và 250 tàu thuyền. Trong cuộc chiến khốc liệt kéo dài 36 giờ trên, gần 9.000 ở 2 phía đã thiệt mạng. Cụ thể, phía Anh mất hơn 6.000 người trong khi Đức tổn thất khoảng 2.500 người. Anh cũng mất 14 tàu và 11 tàu của Đức bị phá hủy trong trận Jutland.
Đối với tàu chiến HMS Warrior, con tàu này bị hư hại nặng nề trong trận Jutland, khiến 71 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
Tàu HMS Warrior bị hư hại nặng sau khi bị 9 tàu của Đức tấn công.
Theo thông tin trong bức thư của thuyền trưởng Vincent Barkly Molteno, sau hơn 17 phút bị 9 tàu của Đức tấn công, tàu HMS Warrior bị hư hại nặng.
Sau khi tàu HMS Warrior gặp nạn, những người may mắn sống sót được tàu HMS Engadine giải cứu và đưa trở về nước Anh.
Do tàu HMS Warrior bị hư hại quá lớn trong trận chiến Jutland cộng thêm thời tiết xấu khiến con tàu này bị bỏ hoang. Đến ngày 1/6/1916, tàu HMS Warrior chìm ở một địa điểm không rõ. Mãi cho đến gần đây, xác tàu chiến này mới được phát hiện ở Biển Bắc.
Video tìm thấy xác tàu Christopher Columbus sau 500 năm (nguồn: VTC):
Giữa những khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo ở miền tây nước Đức, một quần thể cung điện lộng lẫy hiện ra như minh chứng về thời vàng son của giới quý tộc châu Âu.
Một lỗ đen được mệnh danh là "cá mập vũ trụ" vừa được phát hiện. Nó cách Trái Đất 600 triệu năm ánh sáng, có khối lượng xấp xỉ 1 triệu lần khối lượng Mặt Trời.
Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".
Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng ổn định mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng của phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Giữa những khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo ở miền tây nước Đức, một quần thể cung điện lộng lẫy hiện ra như minh chứng về thời vàng son của giới quý tộc châu Âu.
Một lỗ đen được mệnh danh là "cá mập vũ trụ" vừa được phát hiện. Nó cách Trái Đất 600 triệu năm ánh sáng, có khối lượng xấp xỉ 1 triệu lần khối lượng Mặt Trời.
GS Gordana Vunjak-Novakovic là nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật mô người và y học tái tạo giành giải thưởng danh giá L’Oréal-UNESCO 2026.