Tim phổi nhân tạo cứu người phụ nữ sốc tim nguy kịch sau cảm cúm

Ở người trẻ khỏe mạnh, bệnh có thể khởi phát đột ngột, dễ nhầm lẫn với cảm cúm, đau ngực thoáng qua, nhưng nhanh chóng tiến triển thành sốc tim, rối loạn nhịp.

Từ cảm cúm thông thường thành bệnh sốc tim nguy kịch

Chị Anh Thơ (36 tuổi, TP HCM) mệt mỏi, đau ngực nhiều ngày, nghĩ do cảm cúm kéo dài, nhập viện phát hiện viêm cơ tim cấp, tiến triển sốc tim nguy kịch.

Bốn ngày trước khi nhập viện, chị Thơ sốt, nhức mỏi người, thỉnh thoảng đau nhói vùng ngực trái trong vài phút rồi tự giảm. Chị tự điều trị bằng thuốc cảm tại nhà song tình trạng mệt mỏi kéo dài nên chị đi khám tại phòng khám gần nhà.

Tại đây, chị Thơ được phát hiện men tim tăng cao bất thường (troponin Ths 419 pg/mL) – dấu hiệu cảnh báo tổn thương cơ tim, nên được chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (cơ sở P Tân Sơn Hòa – Q Tân Bình cũ) cấp cứu.

Ở thời điểm tiếp nhận, BS.CKI Nguyễn Chấn Đông, khoa Cấp cứu, đánh giá người bệnh tỉnh táo, mạch và huyết áp còn ổn định trên nền sốt siêu vi.

Tuy nhiên, điện tâm đồ ghi nhận biến đổi sóng T và ST, men tim và NT-proBNP (protein được giải phóng từ tim) tiếp tục tăng cao, gợi ý tình trạng suy tim. Siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp giảm nhẹ, tràn dịch màng tim. Bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim cấp nghi do biến chứng của sốt siêu vi.

Cụ thể, bác sĩ ghi nhận men tim tăng gấp đôi, NT-proBNP 6.000 pg/mL (cao hơn 48 lần giới hạn bình thường) – dấu hiệu tim bắt đầu suy. Hình ảnh MRI tim sau đó xác nhận tổn thương lan tỏa cơ tim, EF (phân suất tống máu) – tức khả năng co bóp cơ tim – chỉ còn 46%, dịch màng tim và màng phổi xuất hiện nhiều hơn.

Sau đó, tình trạng của chị Thơ đột ngột chuyển biến nặng. Người bệnh cảm thấy nặng ngực, khó thở, mệt rũ, huyết áp tụt. Điện tâm đồ xuất hiện tình trạng block nhĩ thất, ngoại tâm thu thất dày, nhịp nhanh thất xuất hiện có thể dẫn đến rung thất, ngưng tim, đột tử.

Bác sĩ lập tức chỉ định dùng thuốc chống loạn nhịp, thuốc vận mạch, lợi tiểu, bù điện giải, song tim vẫn co bóp rất kém, EF giảm còn 20% – mức báo động đỏ của suy tim cấp. Chỉ trong vài giờ, người phụ nữ trẻ từ trạng thái tỉnh táo rơi vào sốc tim.

soc-tim-1.png
Người bệnh được hỗ trợ tim phổi nhân tạo (ECMO) liên tục tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU) - Ảnh BVCC

Sốc tim – giai đoạn nặng nhất của suy tim dễ ngừng tim, ngừng thở

Bác sĩ Đông cho biết, sốc tim là giai đoạn nặng nhất của suy tim cấp, khi tim gần như mất hoàn toàn khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể. Máu không đủ cung cấp cho não, thận, gan và các mô, khiến huyết áp tụt sâu, tay chân lạnh, người bệnh có thể ngưng tim, ngừng thở nếu không được can thiệp kịp thời.

Chị Thơ lập tức được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) để khởi động quy trình hồi sức tim mạch tích cực. Lúc này, người bệnh tiếp tục rối loạn nhịp thất nặng kèm sốc tim tiến triển. Các biện pháp hồi sức thông thường không đủ để duy trì tuần hoàn.

Trước tình huống nguy kịch, ThS.BS Huỳnh Khiêm Huy, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại Tim mạch cùng ê-kíp quyết định đặt hệ thống ECMO (oxy hóa máu ngoài cơ thể). Đây là một kỹ thuật hồi sức tim phổi tiên tiến thường được áp dụng trong các ca ngưng tim hoặc sốc tim kháng trị. Hệ thống ECMO hoạt động như “tim – phổi” tạm thời, giúp bơm máu và trao đổi oxy cho máu, tạo điều kiện cho tim được nghỉ ngơi, phục hồi.

Hệ thống ECMO được đặt và khởi động trong vòng 30 phút. Máu người bệnh được dẫn ra ngoài cơ thể, qua màng trao đổi oxy rồi bơm trở lại động mạch chủ, đảm nhận nhiệm vụ mà trái tim yếu ớt không còn đủ sức làm.

Trong 72 giờ tiếp theo, ECMO vận hành liên tục, từng nhịp bơm của máy đồng hành cùng nỗ lực hồi sinh trái tim thật. Khi các xét nghiệm cho thấy men tim giảm, EF cải thiện lên 40%, bác sĩ bắt đầu giảm dần hỗ trợ và rút ECMO an toàn.

soc-tim-2.png
Máy theo dõi chỉ số tim mạch bệnh nhân sốc tim nguy kịch được nhân viên y tế túc trực liên tục, đồng thời thiết bị theo dõi độ bão hòa oxy trong mô tim theo thời gian thực (màu đen) được sử dụng cho chị Thơ ở khoa ICU - Ảnh BVCC

Những ngày sau đó, chị Thơ đáp ứng điều trị tốt, hồi phục nhanh. Chị có thể tự thở, ăn uống được, không còn rối loạn nhịp. Siêu âm tim ghi nhận chức năng thất trái gần bình thường. Sau hơn hai tuần, chị được xuất viện và tái khám theo hẹn.

Theo ThS.BS Ngô Như Ngọc, khoa Hồi sức Ngoại Tim mạch, trong một số trường hợp, virus trong đợt sốt siêu vi không chỉ tấn công đường hô hấp mà còn xâm nhập trực tiếp vào tế bào cơ tim, gây tổn thương và hoại tử các sợi cơ tim.

Cùng lúc, hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng mạnh, phóng thích hàng loạt chất gây viêm (cytokine) làm phù nề và viêm lan tỏa cơ tim, khiến tim giảm co bóp, rối loạn nhịp. Khi tổn thương lan rộng, tim không còn đủ khả năng bơm máu, người bệnh rơi vào sốc tim, huyết áp tụt sâu và có thể ngưng tim nếu không được hỗ trợ tuần hoàn kịp thời.

Ngoài ra, viêm cơ tim có thể do đáp ứng miễn dịch quá mức, phản ứng độc tính liên quan thuốc hoặc do các tác nhân khác như vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm.

Ở người trẻ khỏe mạnh, bệnh có thể khởi phát đột ngột, dễ nhầm lẫn với cảm cúm hoặc đau ngực thoáng qua, nhưng có thể nhanh chóng tiến triển thành sốc tim, rối loạn nhịp đe dọa tính mạng và tử vong trong 24 giờ nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời.

“Những dấu hiệu như đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc khó thở, sau đợt nhiễm siêu vi, có thể cảnh báo tình trạng viêm cơ tim. Bệnh có thể diễn tiến rất nhanh đến sốc tim và rối loạn nhịp, đe dọa tính mạng.

Do đó, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tim mạch để được khám tìm nguyên nhân và can thiệp kịp thời”, bác sĩ Ngọc khuyến cáo.

Hybrid ECMO cứu sống nữ bệnh nhân sốc nhiễm trùng suy đa tạng

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cứu sống bệnh nhân trẻ tuổi sốc nhiễm trùng, viêm phổi ARDS do tụ cầu vàng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) mức độ rất nặng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng nhờ áp dụng kỹ thuật Hybrid ECMO (V-A-V ECMO).

Bệnh nhân là chị N.T.H. (37 tuổi, tỉnh Nghệ An) được người nhà đưa đến bệnh viện với tình trạng suy hô hấp cấp, thở nhanh co kéo, khó thở, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu ngoại vi) chỉ đạt 70%, phổi ran nổ nhiều hai bên.

2 người sốc phản vệ nặng vì tự mua thuốc điều trị

Sốc phản vệ là tình trạng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra chỉ trong vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên, phổ biến nhất là thuốc.

Trung tâm Y tế TP Đông Triều cảnh báo việc dùng thuốc không theo đơn của bác sĩ đã khiến nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Việc tự ý dùng thuốc không theo chỉ định có thể dẫn đến sốc phản vệ nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Trong hai ngày liên tiếp ( từ ngày 29 - 30/9/2025), Trung tâm Y tế TP Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua tại hiệu thuốc.

Cụ ông ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp được cứu sống ngoạn mục

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh đã thành công cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch, nhờ phản ứng nhanh, phối hợp chặt chẽ và điều trị tích cực.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhân hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim và rối loạn đường máu nặng.

Đây là ca bệnh đặc biệt nguy kịch, thành công không chỉ nhờ chuyên môn vững vàng mà còn bởi sự phối hợp chặt chẽ, kiên trì giữa đội ngũ y bác sĩ và gia đình người bệnh trong suốt hơn một tháng điều trị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới