Tim đập thất thường do hội chứng suy nút xoang

Suy nút xoang có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở độ tuổi trên 70. Khi có các dấu hiệu như nhịp đập bất thường, đau ngực, choáng váng… đi khám ngay.

Bà Quỳnh, 71 tuổi, thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi tưởng rối loạn tiền đình, đi khám bác sĩ chẩn đoán bà bị hội chứng suy nút xoang khiến nhịp tim bất thường.

Nhịp tim lúc rất chậm, lúc lại rất nhanh do hội chứng suy nút xoang

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, chức năng tim của bệnh nhân (EF) còn 40% (bình thường > 60%), nhịp tim có lúc rất chậm (40 nhịp/phút), có khi tăng lên trên 90 nhịp mỗi phút.

Bà Quỳnh có biểu hiện choáng váng, mệt mỏi từ một tháng trước, thỉnh thoảng khó thở. Tưởng mình bị thiếu máu, rối loạn tiền đình, bà uống thuốc nhưng triệu chứng không cải thiện. Kết quả điện tâm đồ ECG xác định bà bị rối loạn chức năng nút xoang, còn gọi là hội chứng suy nút xoang.

Suy nút xoang là một dạng rối loạn nhịp tim ít gặp, xảy ra khi nút xoang – bộ phận tạo nhịp tim tự nhiên của cơ thể – không duy trì được chức năng như bình thường. Khi chức năng tạo nhịp và dẫn truyền xung động của tim bị rối loạn sẽ tạo ra một loạt các nhịp bất thường gồm nhịp chậm nhĩ, nhịp nhanh nhĩ và đôi khi là nhịp chậm xen kẽ với nhịp nhanh.

Ngoài ra, nó có thể gây nên những khoảng thời gian ngưng tim kéo dài giữa những lần tim đập. Nguy hiểm hơn là khiến cho nhịp tim không đều, dẫn tới suy tim.

Giáo sư Nhân đánh giá, nhịp tim của bệnh nhân nhanh chậm thất thường, không thể điều trị nội khoa đơn thuần bằng thuốc. Nếu cho thuốc làm chậm nhịp thì lúc vào cơn nhịp chậm, tim sẽ đập chậm quá mức. Còn nếu cho thuốc tăng nhịp thì khi vào cơn nhịp nhanh, nhịp tim sẽ nhanh quá mức.

Cả hai tình trạng đều nguy hiểm, có nguy cơ gây biến chứng tụt huyết áp, rung nhĩ, suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tim ngừng đập. Giải pháp hiệu quả nhất trong trường hợp này là đặt máy tạo nhịp để đảm bảo nhịp tim bệnh nhân không quá chậm và dùng thuốc điều trị nhịp nhanh.

suy-nut-xoang.png
Giáo sư Võ Thành Nhân (giữa) cùng ê-kíp can thiệp đặt máy tạo nhịp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong vòng hơn hai giờ, ê-kíp tiến hành đặt máy tạo nhịp cho bà Quỳnh. Bác sĩ tạo một vết mổ nhỏ trên ngực của người bệnh, đưa các dây dẫn vào rồi gắn chúng vào thành ngoài tim. Tiếp đến, kết nối máy trợ tim với các dây dẫn này và đặt máy ở vị trí thích hợp trên vùng ngực bệnh nhân.

Sau khi đặt, máy có khả năng theo dõi, phát hiện hoạt động tạo nhịp của tim, tự động gửi xung điện qua dây dẫn đến tim mỗi khi nhận thấy tim đập quá chậm hoặc ngưng đập quá lâu. Các xung điện này kích thích làm tim đập đúng theo một tần số đã được cài đặt trước, đều đặn theo chu kỳ.

Bà Quỳnh tỉnh táo, hồi phục tốt sau can thiệp, nhịp tim duy trì ở mức 60-70 nhịp/phút. Bác sĩ kê toa thuốc hỗ trợ để khống chế cơn nhịp nhanh cho bà. Vết mổ khô, đường mổ nhỏ thẩm mỹ, không có nguy cơ nhiễm trùng. Bà xuất viện hai ngày sau đó.

Cách phát hiện sớm bệnh

Để phát hiện hội chứng suy nút xoang, duy trì nhịp tim ổn định sau can thiệp, người bệnh cần kiểm tra nhịp tim định kỳ để phát hiện sớm bất thường. Có thể sử dụng thiết bị theo dõi nhịp tim cá nhân hoặc khám chuyên khoa tim mạch để quản lý bệnh hiệu quả hơn. Bên cạnh đó nên tránh rượu, thuốc lá, caffeine vì đây là những tác nhân làm rối loạn nhịp tim.

Ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi hợp lý để tim hoạt động ổn định. Có chế độ dinh dưỡng khoa học như ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung thực phẩm giàu kali để hỗ trợ chức năng tim; hạn chế muối, đường và chất béo bão hòa nhằm giảm gánh nặng cho tim.

Tập luyện vừa sức với các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, hít thở sâu. Kiểm soát căng thẳng vì căng thẳng kéo dài có thể làm nhịp tim bất ổn. Dùng thuốc đúng liều, đúng chỉ định, tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi và điều chỉnh phác đồ kịp thời.

“Suy nút xoang có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở độ tuổi trên 70. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh bao gồm nhịp đập bất thường, đánh trống ngực, đau ngực hoặc khó chịu ở ngực, chóng mặt hoặc choáng váng, ngất xỉu…, nên đi khám ngay”, GS Nhân khuyến cáo.

Đặt máy tạo nhịp cứu sống Việt kiều Canada bị rối loạn nhịp chậm nguy hiểm

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn là giải pháp duy nhất đảm bảo trái tim hoạt động ổn định, phòng ngừa nguy cơ ngất tái diễn và ngừng tim đột ngột, đe dọa tính mạng.

Một bệnh nhân Việt kiều Canada bị ngất do tình trạng block nhĩ thất độ 3 nguy hiểm đã được đội ngũ bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh can thiệp đặt máy tạo nhịp cấp cứu và vĩnh viễn kịp thời, giúp hồi phục nhịp tim ổn định.

Ngất vì nhịp chậm sâu còn 34 ck/phút

Cứu sản phụ mắc bệnh cường giáp, nhịp tim kịch phát đe dọa tính mạng

Những phụ nữ mắc bệnh tim và Basedow trong thai kỳ cần được bác sĩ tim mạch và sản khoa theo dõi, quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình mang thai.

Đe dọa tính mạng mẹ con vì bệnh tuyến giáp không điều trị

Ngày 6/11, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, đơn vị cùng Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cứu sản phụ Lê Thị Ngọc L. (33 tuổi, Vĩnh Long) mang thai con lần 2, thai 34 tuần 5 ngày, nhịp tim nhanh kịch phát trên thất/Basedow (cường giáp) và đe dọa tính mạng mẹ và bé.

Cấy máy khử rung tim, cứu sống bệnh nhân mắc rối loạn nhịp tim nguy hiểm

Một bệnh nhân 41 tuổi thoát khỏi đột tử nhờ cấy máy phá rung tim sau khi gặp rối loạn nhịp nguy hiểm, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ.

Nhờ thiết bị phá rung tim cấy ghép trong cơ thể, người đàn ông tên D., 41 tuổi đã thoát khỏi nguy cơ ngưng tim thêm một lần nữa sau cơn choáng váng đột ngột.

Trước đó, anh D đang dừng xe trước cổng trường để đón con thì đột ngột choáng váng, tối sầm mặt và ngất xỉu. May mắn có người xung quanh phát hiện kịp thời, nên đưa người bệnh đến bệnh viện gần đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới