Cấu tạo ít biết của ấm đun nước siêu tốc

(Kiến Thức) - Ấm đun siêu tốc là loại ấm đun nước sôi nhanh chỉ trong vài phút, hầu như gia đình nào cũng sử dụng, rất tiện lợi. 

Cau tao it biet cua am dun nuoc sieu toc
 
Theo Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tập đoàn Kangaroo (đơn vị sản xuất và phân phối sản phẩm tại Việt Nam), ấm đun siêu tốc có nhiều loại, công suất từ 700 đến hơn 1.000W, dung tích ấm trung bình 1.7 lít. Cấu tạo của sản phẩm ấm đun siêu tốc gồm: Thân bình được làm bằng chất liệu inox hoặc nhựa, dưới đế lắp một thanh nhiệt, hệ thống rơle đóng ngắt tự động khi ấm đủ nhiệt đun sôi nước hay khi ấm cạn nước (chống đun khô). Hệ thống này rất nhạy giúp an toàn khi sử dụng sản phẩm. 
Đế điện rời kết nối với nguồn điện, kết nối với thân ấm để làm nóng trực tiếp, đèn hiển thị (tùy biến) và công tắc. Ấm đun siêu tốc hoạt động theo nguyên lý: Khi cấp điện cho ấm đun nước, thanh nhiệt phía dưới thân ấm sẽ sinh nhiệt làm nóng nước trực tiếp trong bình siêu tốc. Nước sẽ sôi trong khoảng thời gian rất ngắn 3 - 5 phút tùy vào công suất của ấm. 
Muốn sử dụng hiệu quả và an toàn loại ấm đun nước này thì cần vệ sinh bình thường xuyên để tránh đóng cặn, đảm bảo nguồn điện, ổ điện phù hợp vì thiết bị có công suất lớn nếu dây nguồn cắm tải điện quá nhỏ dễ gây chập cháy. Nên dùng nước đã qua lọc RO để tránh đóng cặn, giúp ấm đun nước được bền hơn và nhanh sôi hơn.
Trong quá trình sử dụng, có một số loại ấm đun siêu tốc gây mùi nhựa trong nước uống đó là do sản phẩm ấm đun sản xuất vỏ bằng chất lượng kém. Nếu nước có mùi nhựa, có thể sử dụng một thìa giấm hoặc chanh pha vào 1 lít nước đun sôi để vệ sinh bình. Ngoài ra, để khỏi khó chịu bởi mùi nhựa thì nên mua loại sản phẩm ấm đun siêu tốc có kết cấu vỏ bằng inox. 

Hãi hùng tuyến du lịch TP HCM bốc mùi rác, chuột chết

(Kiến Thức) - Tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ở TP HCM vừa được khai trương nhưng đầy rác thải, xác súc vật trôi lềnh bềnh…bốc mùi hôi thối.

Sau gần 3 tháng triển khai, chiều ngày 1/9, Sở Du lịch TP HCM chính thức khai trương tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh:VGP/Thanh Thủy.

Sau gần 3 tháng triển khai, chiều ngày 1/9, Sở Du lịch TP HCM chính thức khai trương tuyến du lịch nội đô trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh:VGP/Thanh Thủy.

Sở thích “chơi” chân dài của ông trùm cần sa Michael Straumietis

(Kiến Thức) - Các trang mạng xã hội Anh đăng tải những hình ảnh về cuộc sống xa hoa của ông trùm cần sa - Tổng giám đốc công ty Advanced Nutrients: Michael Straumietis.

So thich “choi” chan dai cua ong trum can sa Michael Straumietis

Tờ Daily Mail của Anh mới đây đưa tin, các trang mạng xã hội của Anh đăng tải những hình ảnh về cuộc sống xa hoa của Tổng giám đốc công ty Advanced Nutrients Canada, ông Michael Straumietis, thu hút sự chú ý của mọi người.


So thich “choi” chan dai cua ong trum can sa Michael Straumietis-Hinh-2

Nguồn tin cho biết, công ty của đại gia này chủ yếu sử dụng các chất dinh dưỡng đặc biệt được chiết xuất từ ngành công nghiệp cần sa, có trụ sở tại Canada. Dù xung đột với pháp luật và thậm chí bị lục soát nhà nhưng Michael vẫn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông còn hạnh phúc khoe với tất cả mọi người trên thế giới cuộc sống xa hoa của mình. 


So thich “choi” chan dai cua ong trum can sa Michael Straumietis-Hinh-3
Ông trùm cần sa không thể nào tách rời các chân dài, những cuộc vui chơi bằng phi cơ riêng và kéo dài bất tận.

So thich “choi” chan dai cua ong trum can sa Michael Straumietis-Hinh-4

Michael đã được sinh ra trong một gia đình tư sản thuộc vùng Portland, Oregon. Cha ông qua đời khi ông còn nhỏ, mẹ ông đã là một người nghiện ma túy. Năm 19 tuổi, với ước mong vượt khỏi cuộc sống khó khăn, ông đã thành lập một công ty phân bón cỏ. Năm 23 tuổi, bạn của ông nói với ông một cách kiếm tiền nhanh chóng và ông bắt đầu trồng cần sa, sau đó thành lập đế chế kinh doanh của riêng mình.


So thich “choi” chan dai cua ong trum can sa Michael Straumietis-Hinh-5

Michael từng ngồi tù vì liên quan tới kinh doanh cần sa.


So thich “choi” chan dai cua ong trum can sa Michael Straumietis-Hinh-6

Ngoài ra, Michael cũng thuê các chuyên gia thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ để dạy cách làm thế nào đảm bảo tài sản nhà riêng và việc kinh doanh của mình ngoài vòng pháp luật. 


So thich “choi” chan dai cua ong trum can sa Michael Straumietis-Hinh-7

Dàn chân dài vây quanh đại gia cần sa.

Sốc với ấm trà giá hơn 6 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Được pha từ loại trà Đại Hồng Bào quý hiếm, ấm trà tại nhà hàng Royal China Club có giá cắt cổ… hơn 6 tỷ đồng.

Royal China Club, một trong những nhà hàng Trung Quốc có uy tín tại London (Anh) mới đây thu hút sự quan tâm của các khách hàng giàu có khi giới thiệu ấm trà đắt đỏ nhất từ trước tới nay. 
Được biết, ấm trà này được phục vụ với giá gần 180.000 bảng (tương đương hơn 6 tỷ đồng). Sở dĩ, ấm trà có giá cắt cổ bởi nó được pha cùng với loại trà Đại Hồng Bào vô cùng quý hiếm ở Trung Quốc. Đây là loại trà Ô long, có xuất từ núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới