Viên kim cương trắng thuần khiết lớn nhất sắp được đấu giá

Google News

Viên kim cương trắng được coi là lớn nhất và tinh khiết nhất sắp ra mắt thị trường và dự kiến đạt mức giá hơn 33 triệu USD.

Nhà đấu giá Sotheby’s cho biết viên đá quý 102.34 carat được khai thác từ Botswana, miền bắc châu Phi “được biết đến là viên kim cương tròn trên 100 carat hoàn hảo nhất theo các tiêu chí quan trọng” về trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết và giác cắt.
 Viên đá quý 102,34 carat từ mỏ Botswana, miền bắc châu Phi, được ca ngợi là “viên kim cương trắng hiếm có nhất” từng được đưa ra thị trường. Ảnh: REX.
Giám đốc bộ phận kim cương của Sotheby’s Patti Wong gọi nó là "hơn 100 carat hoàn hảo không tì vết".
 Viên kim cương rực rỡ này sẽ được bán trong phiên đấu giá giới hạn ở London, Anh. Ảnh: WENN.
Viên kim cương được trưng bày tại phòng triển lãm London của Sotheby’s ngày 8/2 và sẽ được bán đấu giá cho các khách hàng giới hạn. Viên kim cương này được kỳ vọng đạt mức giá “cao hơn đáng kể” so với kỷ lục 33,7 triệu USD cho một viên kim cương trắng.
 Giác cắt tròn phổ biến nhất với các viên đá quý không màu vì mang lại vẻ đẹp lấp lánh nhất cho viên đá. Ảnh: REX.
Kỷ lục đấu giá kim cương đang thuộc về “Ngôi sao hồng” với giá bán 71 triệu USD tại Sotheby's Hong Kong năm 2017.
Theo Cẩm Chi/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)