Trữ lượng dầu mỏ toàn cầu sắp cạn kiệt

Với mức độ tiêu thụ hiện tại, trữ lượng dầu mỏ toàn cầu sẽ cạn kiệt trong khoảng 50 năm nữa.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, theo các nghiên cứu của Hội đồng năng lượng thế giới (WEC), trong lòng đất còn 223 tỷ tấn dầu và 209.000 tỷ mét khối khí đốt. Với mức độ tiêu thụ hiện tại, khối lượng này sẽ chỉ đủ dùng trong khoảng 50 năm nữa.
Ngoài ra, còn một nguồn tài nguyên nữa cũng chỉ đủ dùng trong 100 năm tới là than. Nhiều quốc gia đang tích cực sử dụng khoáng chất này.
Ở Trung Quốc, 79% điện được sản xuất bằng cách đốt than, trong khi Mỹ cũng nhận được khoảng 40% năng lượng từ than.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Chuyên viên thuộc Liên hiệp các nhà công nghiệp dầu khí Rustam Tankan nhận định rằng than không thể thay thế dầu mỏ vì than "được coi là nguồn năng lượng bẩn nhất."
Bên cạnh đó, còn có nhiều ý kiến cho rằng các nguồn năng lượng thay thế như hydro và metan sẽ cạnh tranh với dầu trong tương lai.
Hiện các nước châu Âu đang tích cực nghiên cứu khai thác phong năng và năng lượng Mặt Trời.

“Chảo lửa” Syria tác động giá xăng dầu VN thế nào?

(Kiến Thức) - Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng, giả sử chiến sự tại Syria có bùng nổ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn cung, hay giá xăng, dầu tại Việt Nam.

Những diễn biến mới nhất về khả năng không bùng nổ nguy cơ chiến tranh tại Syria đã tác động tích cực đến thị trường xăng dầu thế giới khi giá dầu thô liên tục giảm trong 2 ngày gần đây. Cụ thể, phiên giao dịch hàng hóa quốc tế đêm 10/9, giá dầu thô giao sau trên thị trường thế giới tiếp tục sụt mạnh.
Kết thúc phiên 10/9, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 10 trên sàn giao dịch hàng hóa New York giảm tới 2,13 USD, tương ứng với mức giảm 1,9%, xuống còn 107,39 USD mỗi thùng. Phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô loại này cũng đã giảm 1,01 USD, tương ứng với mức giảm 0,9%, xuống còn 109,52 USD mỗi thùng.

Tiết lộ những nguy hiểm “chết người” ở các mỏ dầu

(Kiến Thức) - Khai thác dầu mỏ thực sự là một công việc gian khổ và nguy hiểm của những công nhân khai mỏ.

Các mỏ dầu ở tiểu bang North Dakota (Mỹ) được xem là nơi có tỷ lệ công nhân tử vong cao nhất trong cả nước, do sự bùng nổ dầu ở phía Tây bang này trong những năm gần đây. Có 44 công nhân tử vong ở North Dakota vào năm 2011 - theo thống kê mới nhất. Tỷ lệ số các ca tử vong là 12,4 người/100.000 lao động. Tỷ lệ ở bang này cao hơn gần gấp 4 lần tỷ lệ toàn quốc là 3,5 ca tử vong trên 100.000 lao động.
Các mỏ dầu ở tiểu bang North Dakota (Mỹ) được xem là nơi có tỷ lệ công nhân tử vong cao nhất trong cả nước, do sự bùng nổ dầu ở phía Tây bang này trong những năm gần đây. Có 44 công nhân tử vong ở North Dakota vào năm 2011 - theo thống kê mới nhất. Tỷ lệ số các ca tử vong là 12,4 người/100.000 lao động. Tỷ lệ ở bang này cao hơn gần gấp 4 lần tỷ lệ toàn quốc là 3,5 ca tử vong trên 100.000 lao động.
Công nhân khai mỏ Ben Shaw treo trên một cần cẩu khai thác dầu ngoài Willisburg, tiểu bang North Dakota. Trong những năm gần đây, rất đông người từ khắp nơi đổ xô tới tiểu bang North Dakota để khai thác dầu mỏ. Những công nhân dầu mỏ cùng ở trong những trại tạm bợ được gọi là "trại người đàn ông" bởi hầu như không có phụ nữ, do công việc này quá nặng nhọc và mạo hiểm.
 Công nhân khai mỏ Ben Shaw treo trên một cần cẩu khai thác dầu ngoài Willisburg, tiểu bang North Dakota. Trong những năm gần đây, rất đông người từ khắp nơi đổ xô tới tiểu bang North Dakota để khai thác dầu mỏ. Những công nhân dầu mỏ cùng ở trong những trại tạm bợ được gọi là "trại người đàn ông" bởi hầu như không có phụ nữ, do công việc này quá nặng nhọc và mạo hiểm.

Dự án lọc dầu nào lớn nhất Việt Nam?

(Kiến Thức) - Các dự án lọc hóa dầu này đang được lên kế hoạch hoặc đã triển khai ở Việt Nam với vốn đầu tư khổng lồ tới hàng chục tỷ USD.

Siêu dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội: 30 tỷ USD

Đọc nhiều nhất

Tin mới