Hành trình vướng vòng lao lý của ông Trịnh Xuân Thanh

Google News

(Kiến Thức) - Ông Trịnh Xuân Thanh vướng nhiều sai phạm khi còn đương chức PVC. Nhưng chỉ sau vụ xe Lexus tư gắn biển xanh thì toàn bộ sự việc mới bại lộ.

Ông Trịnh Xuân Thanh - Nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự. Xác định bị can đã bỏ trốn, tối 16/9 Bộ Công An phát lệnh truy nã quốc tế với ông này.

Hanh trinh vuong vong lao ly cua ong Trinh Xuan Thanh
 Lệnh truy nã ông Phạm Xuân Thanh đã được phát đi toàn thế giới.

Sẽ chẳng thể nào phát hiện ra sai phạm của cựu lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam nếu như không có một bài báo vào đầu tháng 6/2016 phản ánh việc vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đi xe Lexus 6 tỉ gắn biển số xanh.

Lùm xùm từ vụ xe công gây bức xúc dư luận, ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, kết luận những nội dung nêu trên.

Sau thời gian vào cuộc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, vị lãnh đạo này có nhiều khuyết điểm và vi phạm. Đầu tiên, ông bị tố thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng khi dùng xe tư gắn biển số công. Thứ hai, quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở tỉnh Hậu Giang và Bộ Công Thương có vấn đề.

Hanh trinh vuong vong lao ly cua ong Trinh Xuan Thanh-Hinh-2
 Chiếc xe biển xanh là khởi nguồn cho việc vạch trần những sai phạm của ông Thanh.

Từ đây, CSĐT cũng lật lại từng giai đoạn công tác và sai phạm trong công việc của ông Thanh.

Ông Trịnh Xuân Thanh (50 tuổi) sinh ra tại Đông Anh, Hà Nội. Ông Thanh tốt nghiệp đại học Kiến trúc và qua Đông Âu làm việc sau đó về Việt Nam qua rất nhiều chức vụ cao cấp ở các công ty. Năm 2007, ông Thanh được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Tổng Cty Dầu khí Việt Nam cùng với Vũ Đức Thuận làm Tổng giám đốc.

Thời bộ đôi Thanh – Thuận còn nắm quyền lực (2007-2013), PVC bị phanh phui vấp phải nhiều sai phạm, chủ yếu do khâu quản lý không vững chắc và thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát... dẫn đến thất thoát đến 3.300 tỷ đồng của nhà nước.

Trước thực trạng PVC thua lỗ như vậy, ông Thanh chẳng hề hấn gì. Vào tháng 9/2013 Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rời khỏi vị trí “thuyền trưởng” PVC và được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ Công thương - Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của Bộ Công thương tại Đà Nẵng.

Không lâu sau đó, ông ta lại tiếp tục được bổ nhiệm chức Vụ trưởng - Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương. Đến tháng 5/2015, ông Thanh lại được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 22/5 ông Thanh trúng cử Đại biểu Quốc hội tại một đơn vị bầu cử ở tỉnh Hậu Giang.

Sau những lùm xùm điều tra được, ông Thanh không được giới thiệu tái cử Phó chủ tịch Hậu Giang và bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội.  Ngày 6-8/9, UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Lúc này ông Thanh vắng mặt.

Ông Thanh được cho là đã rời khỏi Việt Nam khoảng cuối tháng 7. Ông đã gửi đơn đến tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép ra nước ngoài để trị bệnh gout. Hết phép, ông không trở lại nhiệm sở, số điện thoại thường dùng mất liên lạc.

Ngày 16/9, Trịnh Xuân Thanh bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Túc Mạch (Tổng hợp)

Bình luận(0)