Tiêm kích J-20 không được sản xuất hàng loạt?

(Kiến Thức) - Theo trang tin Strategy Page (Mỹ), tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc chỉ phục vụ nghiên cứu phát triển thay vì sản xuất hàng loạt.

Trong khi thừa nhận rằng chiếc J-20, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Trung Quốc có một số tính năng tàng hình, Strategy Page - một trang web có trụ sở tại Mỹ nghiên cứu về các vấn đề quân sự chỉ ra rằng, nhiều khả năng đây là một máy bay phục vụ nghiên cứu phát triển, hơn là nguyên mẫu để sản xuất hàng loạt như J-31.
So sánh các máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc với F-22 - máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Không quân Mỹ, Strategy Page cho rằng kích thước của J-20 khá lớn, làm tăng khả năng bị phát hiện bởi radar đối phương.
Tiêm kích tàng hình J-20 bay thử nghiệm.
 Tiêm kích tàng hình J-20 bay thử nghiệm.
"Nhìn từ phía trước, J-20 trông khá giống F-22 của Mĩ. Nhưng xét về hình dạng tổng thể, trọng lượng và động cơ, J-20 gần với các máy bay F-15C hơn. Nói cách khác, nó dài khoảng 20m với sải cánh 13,3m”, Strategy Page cho biết.
Diện tích cánh của J-20 cũng tương tự như F-15C, nhỏ hơn F-22 khoảng 25%. Theo Strategy Page, J-20 sẽ phải đối mặt với khó khăn như công suất động cơ của nó giống như chiếc F-15C, trong khi F-22 mạnh hơn đến 65%. Khi tăng tốc bằng đốt sau, J-20 có thể đạt công suất mạnh hơn F-22. Nhưng điều đó chỉ có thể duy trì trong vài phút, vì tiêu hao quá nhiều nhiên liệu.
Ngoài ra, J-20 chỉ tàng hình mạnh từ phía trước, nó có nhiều điểm yếu ở bên sườn mà từ đó radar đối phương có thể phát hiện ra.
Như chiến đấu cơ tàng hình F-117 của Không quân Mỹ, J-20 có thể được thiết kế như một máy bay tiêm kích - bom trong tương lai.
"J-20 có một chặng đường dài phía trước và có khả năng thay đổi kích thước và hình dạng trước khi sản xuất hàng loạt. Và J-31 có thể là một phương án dự phòng, trong trường hợp J-20 đi trật quá xa dự định ban đầu!", Strategy Page cho biết thêm.

“Soi” kho tên lửa đạn đạo của Syria khiến Israel “lạnh gáy”

(Kiến Thức) - Hiện nay tại khu vực Trung Đông, Syria là một trong những quốc gia sở hữu kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn lớn với nhiều chủng loại.

Trong thành phần Quân đội Syria, nước này có tổ chức thành lập Bộ tư lệnh Tên lửa đối đất với 3 lữ đoàn (mỗi lữ gồm 3 tiểu đoàn) trang bị các loại tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật từ tầm ngắn tới tầm xa do Liên Xô (cũ), Triều Tiên, Iran sản xuất. Các loại tên lửa này tuy đều là thế hệ cũ hoặc không quá hiện đại nhưng nó sẽ là mối nguy hiểm lớn đối với Israel, nhất là khi Syria thực hiện các cuộc tấn công đáp trả nếu bị Mỹ tấn công. Ảnh minh họa nước ngoài
 Trong thành phần Quân đội Syria, nước này có tổ chức thành lập Bộ tư lệnh Tên lửa đối đất với 3 lữ đoàn (mỗi lữ gồm 3 tiểu đoàn) trang bị các loại tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật từ tầm ngắn tới tầm xa do Liên Xô (cũ), Triều Tiên, Iran sản xuất. Các loại tên lửa này tuy đều là thế hệ cũ hoặc không quá hiện đại nhưng nó sẽ là mối nguy hiểm lớn đối với Israel, nhất là khi Syria thực hiện các cuộc tấn công đáp trả nếu bị Mỹ tấn công. Ảnh minh họa nước ngoài
Theo báo cáo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Mỹ, Syria hiện sở hữu khoảng vài chục quả tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn 9K52 Luna-M (NATO định danh là FROG-7) do Liên Xô chế tạo. Ảnh minh họa nước ngoài
 Theo báo cáo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Mỹ, Syria hiện sở hữu khoảng vài chục quả tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn 9K52 Luna-M (NATO định danh là FROG-7) do Liên Xô chế tạo. Ảnh minh họa nước ngoài

Báo TQ quan tâm loại radar có thể “bắt sống” J-20

(Kiến Thức) - Thời báo Hoàn Cầu vừa đăng tải một số hình ảnh về hệ thống radar có khả năng “bắt sống” J-20 mang tên 55Zh6ME Nebo-ME.

Tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS 2013, Tập đoàn Almaz-Antey (Nga) đã trình làng hệ thống radar cảnh giới đường không cực kỳ hiện đại 55Zh6ME Nebo-ME. Đây là lần đầu tiên Almaz Antey giới thiệu 55Zh6ME Nebo-ME tại MAKS.
  Tại triển lãm hàng không vũ trụ MAKS 2013, Tập đoàn Almaz-Antey (Nga) đã trình làng hệ thống radar cảnh giới đường không cực kỳ hiện đại 55Zh6ME Nebo-ME. Đây là lần đầu tiên Almaz Antey giới thiệu 55Zh6ME Nebo-ME tại MAKS.
Hệ thống radar 55Zh6ME Nebo-ME do Viện nghiên cứu kỹ thuật vô tuyến Nizhny Novgorod (NNIIRT) nghiên cứu phát triển cho lực lượng phòng thủ không gian chiến lược Nga. Nó chủ yếu dùng để tìm kiếm mục tiêu cơ động trên không và muc tiêu tên lửa đạn đạo trong điều kiện gây nhiễu điện tử mạnh.
Hệ thống radar 55Zh6ME Nebo-ME do Viện nghiên cứu kỹ thuật vô tuyến Nizhny Novgorod (NNIIRT) nghiên cứu phát triển cho lực lượng phòng thủ không gian chiến lược Nga. Nó chủ yếu dùng để tìm kiếm mục tiêu cơ động trên không và muc tiêu tên lửa đạn đạo trong điều kiện gây nhiễu điện tử mạnh.

Trung Quốc: J-31 đánh bại F-35 trên thị trường vũ khí

(Kiến Thức) - Trong tương lai khi J-31 tiến ra thị trường vũ khí quốc tế chắc chắn là tin xấu đối với máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Trưa ngày 23/8, mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình J-31 (số hiệu 3001) của Trung Quốc thực hiện lần bay thử nghiệm thứ 4 kể từ khi xuất hiện vào tháng 8/2012. Trước đó, J-31 đã thực hiện lần bay thứ 3 vào tháng 7/2013 và 2 lần bay trước vào năm ngoái. So với J-20, tần suất thử nghiệm của J-31 không liên tục, chậm chạp.
 Trưa ngày 23/8, mẫu thử nghiệm tiêm kích tàng hình J-31 (số hiệu 3001) của Trung Quốc thực hiện lần bay thử nghiệm thứ 4 kể từ khi xuất hiện vào tháng 8/2012. Trước đó, J-31 đã thực hiện lần bay thứ 3 vào tháng 7/2013 và 2 lần bay trước vào năm ngoái. So với J-20, tần suất thử nghiệm của J-31 không liên tục, chậm chạp.
Trong ảnh là tiêm kích tàng hình J-31 trong chuyến bay thử nghiệm hôm 23/8.
  Trong ảnh là tiêm kích tàng hình J-31 trong chuyến bay thử nghiệm hôm 23/8.

Đọc nhiều nhất

Tin mới