Vụ bắn và đâm chết 2 người rồi tự tử ở Hưng Yên, có khởi tố vụ án hình sự?

Theo luật sư, hung thủ gây án đã tử vong thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, nếu không có đồng phạm khác thì sẽ đình chỉ điều tra vụ án.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án chồng nổ súng sát hại vợ, rồi dùng dao đâm tử vong 1 người đàn ông. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10' ngày 15/3, tại nhà anh vợ là N.X.B. (SN 1991, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), Ngô Duy Thăng (SN 1986, thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải) đã nổ súng bắn vợ mình là N.T.L. (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải). Tiếp đó, Thăng dùng dao đâm khiến chị L. tử vong tại chỗ.

capture.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Gây án xong, Thăng sử dụng ô tô (BKS 30K-136.xx) đến nhà anh V.V.N. (SN 1987, trú tại thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải). Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh N., rồi lại lên ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Hậu quả anh N. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, sau đó tử vong tại bệnh viện. Với tinh thần quyết liệt, các lực lượng chức năng Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Đến 18h40' cùng ngày 15/3, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Duy Thăng tử vong trong ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Có khởi tố vụ án hình sự?

Dưới góc độ pháp lý, TS. Đặng Văn Cường, Giảng viên Luật hình sự, Khoa Luật và lý luận chính trị Trường Đại học Thủy lợi cho biết, vụ án sát hại vợ và người đàn ông, hung thủ đã tự sát nhưng quy trình tố tụng vẫn phải diễn ra. Khi hung thủ gây án đã tự tử và tử vong thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, nếu không có đồng phạm khác thì sẽ đình chỉ điều tra vụ án.

"Theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khi có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền phải khởi tố vụ án để: Làm rõ có hay không có tội phạm xảy ra; Xác định ai là người thực hiện hành vi phạm tội; Xác định có đồng phạm hay không; Làm rõ thiệt hại, trách nhiệm dân sự.

Theo Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ: Tố giác của cá nhân; Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng; Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước; Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm; Người phạm tội tự thú. Như vậy, chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm, việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ nêu trên. Vì vậy, dù nghi phạm đã chết thì vẫn cần điều tra để xác định bản chất vụ việc (ví dụ: có phải tự sát thật hay bị giết, có đồng phạm, có người xúi giục…)", Ts. Đặng Văn Cường phân tích.

2fa6ddca-0f40-4ccb-be8e-3ac9b86c31ba.jpg
Ts. Đặng Văn Cường, Giảng viên Luật hình sự, Khoa luật và lý luận chính trị Trường đại học Thuỷ lợi.

Theo Ts. Đặng Văn Cường, quá trình truy bắt thì đã phát hiện ra hung thủ gây án đã tử vong. Tuy nhiên, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, để làm rõ nguyên nhân động cơ phạm tội, làm rõ vụ việc có đồng phạm hay không, trách nhiệm dân sự như thế nào và các tình tiết có liên quan đến vụ án thì cơ quan điều tra vẫn tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Đồng thời sẽ thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án để xác định danh tính của hung thủ, sẽ thu giữ hung khí gây án để xác định nguồn gốc hung khí, xác định ngoài đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội thì có đồng phạm khác hay không. Nếu quá trình điều tra vụ án có căn cứ cho thấy có người khác đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đã có hành vi giúp sức hoặc xúi giục đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ khởi tố người này về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với vai trò đồng phạm.

Vấn đề bồi thường thiệt hại

"Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự do hành vi xâm phạm đến tính mạng sẽ được giải quyết trong vụ án hình sự. Trong trường hợp cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự rồi đình chỉ giải quyết vụ án do người phạm tội duy nhất đã chết, không có đồng phạm khác và cũng không có người khác phạm tội thì những người bị hại là thân nhân của các nạn nhân có quyền yêu cầu những người thừa kế của hung thủ này phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp đối tượng này cũng không còn di sản để lại.

Theo quy định của pháp luật về dân sự thì những người thừa kế có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại, trong đó có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong phạm vi di sản. Bởi vậy nếu đối tượng gây án đã tử vong và để lại di sản thì những người thừa kế có trách nhiệm sử dụng di sản này để bồi thường thiệt hại cho thân nhân của người bị hại bao gồm thiệt hại là chi phí cứu chữa trước khi chết, chi phí mai táng theo phong tục địa phương, bồi thường tổn thất về tinh thần, nghĩa vụ cấp dưỡng cho người nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng. Việc bồi thường thiệt hại sẽ do thân nhân của nạn nhân và những người thừa kế của nghi phạm thỏa thuận với nhau, nếu không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện để tòa án giải quyết về bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật", Ts. Đặng Văn Cường nói.

Ts. Đặng Văn Cường chia sẻ: "Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án là người vừa chấp hành xong hình phạt tù và nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân. Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn trong xã hội có thể xảy ra bất kỳ khi nào, kể cả trường hợp đối với người vừa được giáo dục cải tạo. Bởi vậy, để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra thì vấn đề giải quyết mâu thuẫn tình cảm, kiểm soát cảm xúc là rất quan trọng. Với những đối tượng ghen tuông mất kiểm soát lý trí, có bản tính côn đồ, có ý thức coi thường pháp luật thì cần phải được kiểm soát chặt chẽ hơn. Khi thấy đối tượng có biểu hiện tâm lý bất thường thì những người xung quanh cần phải có những đề phòng để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra".

>>> Xem thêm video: Bắt đối tượng dùng súng bắn người

Nguồn: ĐTHĐT.

Chồng sát hại vợ và một người đàn ông, sau đó tự sát ở Hưng Yên

Tối 16/3, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông cáo báo chí thông tin ban đầu vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông sau đó tự sát.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h10 ngày 15/3, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1991) ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Ngô Duy Thăng (SN 1986, trú tại thôn Phụ Thành đã dùng súng bắn và dao đâm vào vợ là chị Nguyễn Thùy L (SN 1995) khiến chị L tử vong tại chỗ.

88.jpg
Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Bóc gỡ đường dây mua bán 10.000 hóa đơn, giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, liên quan hàng chục công ty “ma”.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) vừa phá thành công chuyên án 1025H, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi liên tỉnh, quy mô lớn với nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thành lập hàng loạt doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trong thời gian dài.

Thời tiết ngày 16/3: Miền Bắc chìm trong mưa phùn

Theo dự báo thời tiết, ngày 16/3, thời tiết miền Bắc nồm ẩm, mưa phùn và sương mù, trong khi miền Nam và Tây Nguyên nắng nóng gay gắt diện rộng.

Ngày 16/3, dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa phùn rải rác, gây ra hiện tượng nồm ẩm khó chịu. Nhiệt độ tại Hà Nội dao động từ 20-26°C. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng nhẹ.

2026-mien-bac-mua-phun-va-suong-mu-cao-nhat-23-do-2896.jpg
Thời tiết ngày 16/3: Miền Bắc chìm trong mưa phùn

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.