Thống tướng Myanmar: "Sức khỏe bà Aung San Suu Kyi vẫn tốt"

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing cho biết cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi vẫn khỏe và sẽ ra tòa trong những ngày sắp tới, Reuters đưa tin.

Sức khỏe bà Aung San Suu Kyi vẫn tốt. Bà ấy đang ở nhà và khỏe mạnh”, ông Min Aung Hlaing nói trong buổi phỏng vấn trực tuyến với kênh truyền hình Phoenix Television có trụ sở tại Hong Kong.
Trích đoạn của buổi phỏng vấn được đăng tải vào ngày 22/5. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Thống tướng Min Aung Hlaing kể từ sau cuộc chính biến ngày 1/2, theo Reuters.
“Bà ấy sẽ phải ra tòa trong những ngày sắp tới… Như tôi đã nói, bà ấy đã thử mọi cách có thể”, ông Min Aung Hlaing cho hay.
Thong tuong Myanmar:
Thống tướng Min Aung Hlaing tại Yangon, Myanmar vào ngày 19/7/2018. Ảnh: AFP. 
Một ngày trước, hãng tin địa phương Myanmar Now đưa tin Hội đồng bầu cử do chính quyền quân sự Myanmar thành lập có ý định giải tán đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi vì “gian lận” trong cuộc bầu cử tháng 11/2020.
Đảng của bà Suu Kyi chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 11/2020. Tới tháng 2, quân đội Myanmar lên nắm quyền và cáo buộc có gian lận bầu cử, dù không đưa ra được bằng chứng.
Kể từ đó, Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn với các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố và thị trấn. Giao tranh giữa quân đội và một số nhóm phiến quân sắc tộc cũng bùng phát ở khu vực biên giới Myanmar.
Các nước láng giềng Đông Nam Á đang nỗ lực tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Ngày 24/4, lãnh đạo và đại diện 10 nước ASEAN đã tổ chức hội nghị cấp cao nhằm tìm kiếm giải pháp về vấn đề của Myanmar, với sự tham dự của Thống tướng Min Aung Hlaing.
Tại hội nghị, các thành viên tham gia đã đạt được đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar, bao gồm việc chấm dứt bạo lực và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan.

Số dân thường chết sau chính biến Myanmar vượt 700

Tình trạng bất ổn tại Myanmar kể từ khi quân đội giành chính quyền ngày 1/2 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, trong khi số người chết vượt quá 700.

Theo Channel News Asia, số dân thường thiệt mạng xung quanh các cuộc đụng độ bạo lực giữa quân đội và người biểu tình phản đối đã tăng lên hơn 700 trong cuối tuần này.

Quốc gia làm trung gian hòa giải xung đột Israel-Hamas có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Israel và phong trào Hamas của Palestine tại Gaza mới đây đồng ý thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, qua đó chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài suốt 11 ngày. Dưới đây là một số sự thật về đất nước Ai Cập có thể bạn chưa biết.

Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?
Ai Cập, tên chính thức là Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, là một trong những quốc gia có lịch sử lâu đời nhất. Ảnh: Wikipedia.   
Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?-Hinh-2
Với trên 100 triệu dân, Ai Cập là quốc gia đông dân nhất tại Bắc Phi và là quốc gia đông dân thứ ba tại châu Phi. Ảnh: Wikipedia.  

Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?-Hinh-3
Người Ai Cập đóng vai trò quan trọng đối với sự xuất hiện của dương lịch. Họ phát triển bộ lịch Mặt Trời, có 365 ngày trong 12 tháng. Để điều chỉnh chính xác cách tính lịch trùng với chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, Vua Ptolemaios III Euergetes (Ai Cập) quyết định sau 4 năm cộng thêm một ngày vào 365 ngày. Ảnh: Wikipedia.  

Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?-Hinh-4
Theo Swedishnomad, nhiều người tin rằng các kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng bởi nô lệ, nhưng thực tế không phải vậy. Họ là những người lao động được trả công và hầu hết họ tham gia xây dựng kim tự tháp với lòng tôn kính dành cho các Pharaoh. Ảnh: SN.  

Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?-Hinh-5
Cairo (Ai Cập) là thành phố lớn nhất ở Châu Phi và Trung Đông. Đây cũng là một trong những thành phố đông dân nhất trên thế giới. Ảnh: Wikipedia.  

Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?-Hinh-6
 Môn thể thao phổ biến nhất ở Ai Cập là bóng đá. Ảnh: Wikipedia. 

Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?-Hinh-7
 Ai Cập là quê hương của một trong những con đập lớn nhất thế giới - Aswan. Ảnh: Wikipedia. 

Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?-Hinh-8
 Ngôn ngữ chính thức của Ai Cập là tiếng Ả Rập. Tuy nhiên, nhiều người dân nơi đây cũng hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Ảnh: Wikipedia. 

Quoc gia lam trung gian hoa giai xung dot Israel-Hamas co gi dac biet?-Hinh-9
 Ai Cập là thành viên sáng lập tổ chức Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Ả Rập, Liên minh Châu Phi, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Diễn đàn Thanh niên Thế giới. Ảnh: Wikipedia. 

Mời độc giả xem thêm video về cuộc xung đột Israel - Palestine bùng phát (Nguồn video: Vietnam Plus)

Biểu tình lớn ở Myanmar, 5 người thiệt mạng

Các lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng hôm nay (ngày 2/5).

Ba tháng sau cuộc đảo chính đẩy Myanmar vào khủng hoảng tồi tệ, các tướng lĩnh nắm quyền ở nước này tiếp tục đối mặt với các cuộc biểu tình không ngừng nghỉ phản đối họ.

Bieu tinh lon o Myanmar, 5 nguoi thiet mang
Biểu tình diễn ra triền miên ở Myanmar sau khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự hồi đầu tháng 2. Ảnh: Times of India.

Đọc nhiều nhất

Tin mới